Argentina truy quét mafia dụ phụ nữ Nga đi “du lịch sinh con”

Các tổ chức tội phạm dụ dỗ phụ nữ Nga đang mang thai đến Argentina theo dạng “du lịch sinh con”. Tại sao quốc gia Nam Mỹ này lại là điểm đến ưa thích của người Nga khi mà xứ sở Bạch Dương đang có cuộc xung đột và bị phương Tây cô lập?

Argentina đã chứng kiến sự bùng nổ của loại hình “du lịch sinh con” từ Nga trong 2 năm trở lại đây

Argentina đã chứng kiến sự bùng nổ của loại hình “du lịch sinh con” từ Nga trong 2 năm trở lại đây

Một lựa chọn hấp dẫn

Đứng xếp hàng tại khoa sản của bệnh viện Sanatorio Finochietto ở Thủ đô Buenos Aires (Argentina), chị Polina Cherepovitskaya - một nhà thiết kế trang sức từng làm việc tại Matxcơva bất ngờ nghe thấy thứ tiếng Nga quen thuộc vang lên. “Thật ngạc nhiên, có ít nhất 8 phụ nữ Nga mang thai đang đợi trước mặt tôi” - Cherepovitskaya kể.

Cherepovitskaya đã sinh con vào tháng 12-2022 và là một trong số hàng trăm phụ nữ Nga đã tới thủ đô của Argentina để sinh con vào năm ngoái. “Tôi phát hiện ra mình có thai ngay sau khi chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine bắt đầu. Khi các cửa khẩu biên giới bắt đầu đóng lại, chúng tôi biết rằng mình phải tìm một nơi có thể dễ dàng để đến. Hộ chiếu Argentina sẽ mở ra nhiều cánh cửa cho con tôi” - Cherepovitskaya nói. Vợ chồng chị rời Nga ngay sau khi chiến sự nổ ra, dự định ở lại Buenos Aires và đăng ký quốc tịch Argentina cho chính họ. Đây là một quy trình được đơn giản hóa vì họ hiện là cha mẹ của một cô con gái Argentina.

Bà Eva Pekurova, người điều hành một công ty chuyên lo giấy tờ, chỗ ở và thời gian nằm viện cho những phụ nữ mang thai người Nga sinh con ở nước ngoài cho biết, điểm hấp dẫn khác là việc gia hạn thời gian lưu trú 90 ngày cũng như xin giấy phép cư trú ở đây khá đơn giản. Một trong những lợi thế cốt lõi của hộ chiếu Argentina là công dân của họ có thể thực hiện các chuyến đi ngắn hạn tới 171 quốc gia mà không cần thị thực, bao gồm EU, Anh và Nhật Bản, kể cả việc xin thị thực dài hạn tới Mỹ cũng “không khó lắm”.

Giống như nhiều công ty khác trong ngành, công ty của bà Pekurov trước đây đã cung cấp các chuyến du lịch tương tự tới Miami, Florida - nơi từng là điểm nóng về du lịch sinh con. Nhưng mô hình kinh doanh của bà đã chững lại khi đại dịch Covid-19 tấn công và Mỹ đóng cửa biên giới với người Nga. Chiến dịch quân sự ở Ukraine khiến việc đi lại của người Nga đến Mỹ phức tạp thêm. Bản thân bà Pekurova đã sinh con vào năm ngoái tại Buenos Aires và trải nghiệm “tích cực” càng củng cố ý tưởng của bà về tổ chức các chuyến du lịch đặc biệt đến đất nước này.

Bên cạnh những đặc quyền của hộ chiếu Argentina, các khách hàng Nga đã chọn Buenos Aires vì chất lượng chăm sóc sức khỏe cao, cả tư nhân và công cộng. Cha mẹ nước ngoài của một em bé sinh ra ở Argentina cũng trở thành công dân Argentina tương đối dễ dàng, thủ tục hoàn tất trong vòng chưa đầy 2 năm. Phụ nữ Nga chuyển đến Argentina để sinh con hiện phải trả từ 1.200 đến 9.600 USD cho những người môi giới như Pekurova.

Vợ chồng chị Polina Cherepovitskaya cùng em bé mới sinh ở Argentina

Vợ chồng chị Polina Cherepovitskaya cùng em bé mới sinh ở Argentina

Lịch sử chào đón người Nga di cư

Tuy nhiên, rất khó để có được số liệu cụ thể về số lượng phụ nữ Nga đến Argentina chỉ để sinh con. Kirill Makoveev, người sáng lập Công ty Baby.RuArgentina cho biết, chỉ riêng công ty của anh đã giúp đỡ hơn 100 phụ nữ Nga và bạn đời của họ trong năm qua. Makoveev chuyển đến Argentina vào năm 2014, ban đầu làm công việc hướng dẫn viên du lịch, nhưng anh nhanh chóng nhìn thấy tiềm năng du lịch sinh con tại đây nên đã thành lập công ty vào năm 2018. Makoveev cho biết: “Chúng tôi hiện đã kín chỗ cho đến tháng 5-2023. Có một danh sách chờ đợi nữa”. Makoveev cũng nói thêm rằng, họ đón “hơn 10 người Nga đang mang thai” đến Thủ đô Buenos Aires mỗi ngày.

Cherepovitskaya cho hay, hầu hết các phiên dịch viên tiếng Nga đã được đặt trước nhiều tuần. Họ bắt buộc phải có mặt khi làm thủ tục pháp lý với đứa trẻ mới sinh. Vì thế, phí phiên dịch đang ở mức “cắt cổ”. Trong một nhóm trò chuyện có tên là “Giving Birth in Argentina” trên ứng dụng Telegram của Nga, hơn 3.000 thành viên chủ yếu là những người sắp làm mẹ trao đổi thông tin về các khu hộ sinh tốt nhất ở Buenos Aires hoặc nơi tốt nhất để mua sữa bột cho trẻ sơ sinh. Anh Makoveev nhận thấy rằng, sau khi Tổng thống Nga tuyên bố động viên dự bị vào tháng 9-2022, nhiều người Nga chọn ở lại Argentina. Makoveev nói: “Đối với nhiều người, Argentina không chỉ là nơi để sinh con. Chúng tôi thấy rằng mọi người muốn xây dựng cuộc sống ở đây”.

Argentina có lịch sử chào đón những người Nga di cư. Vào cuối thế kỷ 19, nhiều người Nga gốc Do Thái chạy trốn đói nghèo và tàn sát đã vượt Đại Tây Dương, trong khi một làn sóng nhỏ hơn di cư đến sau sự sụp đổ của Liên Xô vào năm 1991. Maxim Mironov - Phó Giáo sư chuyên ngành tài chính tại Trường Kinh doanh IE (Madrid, Tây Ban Nha), người đã sống ở Buenos Aires từ năm 2005 cho biết: “Tôi ngày càng thấy nhiều người nói tiếng Nga trên đường phố kể từ tháng 3-2022, điều này rất đáng chú ý”.

Ông Mironov cho biết, quốc gia Mỹ Latinh này đang thu hút không chỉ phụ nữ Nga muốn sinh con mà còn cả các thành viên của cộng đồng khởi nghiệp và công nghệ Nga. Ông Mironov nói rằng, Argentina “rất khoan dung” đối với người Nga và ông thấy “không có dấu hiệu” nào cho thấy chính quyền địa phương đang có kế hoạch đưa ra bất kỳ hạn chế đi lại nào.

Trong số những người di cư mới nhất đến Argentina có Viktoriya Obvintseva, người đã từ Matxcơva chuyển đến Buenos Aires vào năm ngoái và sinh con vào tháng 10. “Quyết định để con tôi được cấp hộ chiếu Argentina không liên quan nhiều đến việc đi lại mà là về tương lai chung” - Obvintseva nói. Cô và chồng - một nhà phát triển phần mềm - hiện có kế hoạch ở lại Buenos Aires và đăng ký quốc tịch Argentina. “Chúng tôi thực sự yêu thành phố này” - cô nói.

Điều tra dấu hiệu phạm pháp

Bà Florencia Carignano - Giám đốc Cơ quan nhập cư Argentina hôm 10-2 cho biết, nước này đã mở một cuộc điều tra tư pháp đối với dịch vụ hứa hẹn cấp hộ chiếu Argentina cho các cha mẹ người Nga. Trước đó 1 ngày, nhà chức trách Argentina phát hiện một chuyến bay từ Nga tới nước này có tới 33 thai phụ, tất cả đều mang thai từ 32 - 34 tuần. Khi kiểm tra hộ chiếu, một số phụ nữ ban đầu bị từ chối, nhưng cuối cùng đã được phép nhập cảnh vào nước này.

Bà Carignano cho biết, khoảng 10.500 phụ nữ Nga mang thai đã đến quốc gia Nam Mỹ này trong năm 2022, trong khi 5.800 người nhập cảnh trong 3 tháng qua, nhiều người chỉ còn vài tuần nữa là sinh con. Theo thống kê, khoảng 7.000 người đã trở về Nga sau khi sinh con và ủy quyền cho các luật sư Argentina nộp đơn xin quốc tịch Argentina cho đứa trẻ, sau đó là cha mẹ của chúng. “Vấn đề là họ đến, sinh con và rời Argentina không bao giờ quay lại. Chúng tôi không thể cho phép họ nói dối một cách trơ trẽn rằng họ là khách du lịch trong khi thực tế không phải vậy”.

Hôm 12-2, bà Florencia Carignano cảnh báo, các tổ chức tội phạm đang dụ dỗ phụ nữ Nga đang mang thai đến nước này dưới danh nghĩa là gói du lịch sinh con. Các quan chức nhập cư đã phát hiện ra tình trạng này sau khi phỏng vấn 350 phụ nữ mang thai Nga đến Argentina. Một số đối tượng đã bị giam giữ và nhà chức trách đã phát động cuộc truy quét đối với kẻ phạm pháp. Lãnh đạo cơ quan nhập cư cho biết, phát hiện này đã được cung cấp cho các cơ quan tư pháp liên bang để “tiếp tục bảo vệ tính toàn vẹn của hộ chiếu Argentina”.

Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine, Argentina đã chứng kiến sự bùng nổ của loại hình “du lịch sinh con” từ Nga. Mặc dù khái niệm du lịch này không phải là mới, nhưng sự cô lập của phương Tây với Nga đã khiến Argentina (nơi người Nga không phải xin thị thực) trở thành điểm đến của các gia đình muốn cho con cái họ quyền công dân thứ hai.

Nguồn: [Link nguồn]

Cặp đôi Nga tố bị mafia nước ngoài cướp 3 triệu USD tiền điện tử ở Thái Lan 

10 ngày sau khi vụ việc xảy ra theo lời tố cáo, công dân Nga mới dám tới đồn cảnh sát trình báo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Yến Chi - Guardian ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN