Anh thừa nhận 'kết quả không tốt' khi diễn tập chống đòn không kích Nga
Quân đội Anh diễn tập với kịch bản đối mặt đòn không kích như ngày đầu chiến sự Ukraine, thừa nhận kết quả "không mấy tốt đẹp".
Tướng không quân Anh Blythe Crawford ngày 24/4 cho biết Trung tâm Huấn luyện Tác chiến Đường không (ABTC) của nước này đã sử dụng Gladiator, thiết bị mô phỏng trị giá 32 triệu USD, để thử nghiệm kịch bản Anh bị không kích với cường độ tương tự thời điểm Nga phát động chiến dịch quân sự vào Ukraine.
Trong ngày đầu chiến sự, quân đội Nga đã phóng hàng chục tên lửa hành trình và đạn đạo vào các mục tiêu trên khắp lãnh thổ đối phương, trong đó nhiều quả bay tới thành phố miền tây Lviv, phá hủy hàng loạt cơ sở quân sự và khí tài của Ukraine.
Tướng Crawford không tiết lộ cụ thể về kết quả đợt diễn tập, nhưng thừa nhận rằng nó "không mấy tốt đẹp" và ám chỉ rằng lưới phòng không Anh đã bị xuyên thủng. Ông nhấn mạnh cuộc diễn tập mô phỏng này là bài học sâu sắc đối với quân đội Anh.
Hệ thống phòng không Sky Sabre của Anh hồi năm 2021. Ảnh: BQP Anh
"Nước Anh nằm ở rìa phía tây châu Âu và luôn cho rằng bản thân được phần còn lại của lục địa ngăn cách khỏi đối phương. Xung đột Ukraine đã khiến chúng tôi thức tỉnh. Điều chúng tôi đang làm ở ABTC là tìm giải pháp đối phó trong trường hợp kịch bản tương tự xảy ra với Anh", ông nói.
Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.
Kể từ năm 2022, quân đội Anh đã cải thiện năng lực phòng không và triển khai chiến lược phòng thủ hiệp đồng, kết hợp máy bay, tàu chiến và khí tài mặt đất để chống lại tình huống bị đổ bộ vào đất liền.
Tuy nhiên, tướng Crawford cho biết tình hình đã trở nên phức tạp hơn nhiều trong ba năm qua, do Nga tăng mạnh sản lượng vũ khí và triển khai thêm nhiều loại khí tài.
"Chúng tôi đã chứng kiến các bầy máy bay không người lái (UAV) gồm hàng trăm chiếc, bao gồm loại mang đầu đạn và mồi nhử, tập kích mục tiêu ở Ukraine. Câu hỏi là làm thế nào để đối phó tất cả cùng lúc hay có nên làm thế hay không. Đây là vấn đề mà toàn bộ các nước phương Tây phải đối mặt", ông cho hay.
Crawford cảnh báo phương Tây cần học hỏi từ xung đột Ukraine và thay đổi tư duy rằng những căn cứ trong nước sẽ an toàn trong trường hợp xảy ra xung đột.
Vị trí Nga, Anh và các nước NATO. Đồ họa: Tiến Thành
Anh là một trong những nước hậu thuẫn Ukraine mạnh mẽ sau khi chiến sự bùng phát. Liên minh thiện chí, còn được gọi là "lực lượng đảm bảo", do Anh và Pháp dẫn đầu đang thảo luận về khả năng đưa quân đến Ukraine để đảm bảo an ninh, trong trường hợp Kiev đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Moskva.
Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Anh, Pháp đang sử dụng liên minh này để "ấp ủ kế hoạch can thiệp quân sự vào Ukraine dưới vỏ bọc là phái bộ hòa bình", cảnh báo nguy cơ đụng độ quân sự trực tiếp giữa Nga và NATO.
Các lãnh đạo phương Tây từng nhiều lần cho rằng Nga có thể tấn công các quốc gia thành viên NATO nếu giành chiến thắng ở Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định đây là "ý tưởng điên rồ, vô nghĩa và nhảm nhí".
Ukraine đối mặt với tương lai bất định khi quỹ viện trợ vũ khí cho Ukraine thời cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden gần hết, đàm phán hòa bình không lạc quan.
Nguồn: [Link nguồn]
-25/04/2025 11:49 AM (GMT+7)