Anh muốn đưa quân tới Ukraine nhưng cần Mỹ hỗ trợ, ông Trump nói “tự lo lấy”
Anh sẵn sàng đưa bộ binh và máy bay chiến đấu tới Ukraine, Thủ tướng Anh Keir Starmer trong cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Nhà Trắng hôm 27/2.
Thủ tướng Anh Keir Starmer thảo luận với ông Trump ở Nhà Trắng hôm 27/2. Ảnh: Reuters.
Tuy nhiên, ông Starmer bày tỏ mong muốn Mỹ cũng tham gia sứ mệnh với vai trò hỗ trợ và giúp đảm bảo răn đe Nga. Ông Trump phản hồi rằng “quân đội Anh có thể tự lo lấy bản thân”, khi được các phóng viên hỏi liệu Mỹ có hỗ trợ nếu Anh đưa quân tới Ukraine hay không.
Trong cuộc gặp tại Nhà Trắng, hai nhà lãnh đạo Mỹ - Anh đã thảo luận về kế hoạch mà ông Starmer gọi là "hòa bình cứng rắn và công bằng".
“Tôi đang hợp tác chặt chẽ với các nhà lãnh đạo châu Âu khác về vấn đề này và tôi khẳng định Anh sẵn sàng triển khai lực lượng trên bộ và máy bay trên không tới Ukraine cùng với các đồng minh vì đó là cách duy nhất để duy trì hòa bình”, ông Starmer nói với các phóng viên.
Tuy nhiên, ông Trump đã né tránh câu hỏi về vấn đề Mỹ có hỗ trợ hay không nếu việc triển khai như vậy có nguy cơ dẫn đến đụng độ quân sự với Nga.
"Anh có thể tự lo lấy bản thân rất tốt... Nghe có vẻ như là né tránh, nhưng không phải vậy. Bạn biết đấy, Anh có những người lính đáng kinh ngạc, quân đội đáng kinh ngạc và họ có thể tự lo lấy bản thân", ông Trump nói. "Nếu họ cần giúp đỡ, tôi sẽ luôn ở bên người Anh. Tôi sẽ luôn ở bên họ nhưng thực tế là họ không cần giúp đỡ".
Ông Starmer phản ứng bằng cách ca ngợi mối quan hệ Anh – Mỹ, mô tả đây là "liên minh vĩ đại nhất thế giới vì sự thịnh vượng và an ninh", đồng thời nói thêm rằng "bất cứ khi nào cần thiết, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ lẫn nhau...".
“Vậy ông có thể tự đối phó Nga hay không?”, ông Trump nói khi ông Starmer chưa phát biểu xong. “À thì…”, Thủ tướng Anh tỏ ra ngập ngừng khiến những người bên trong khán phòng bật cười trước khi ông Trump yêu cầu đặt câu hỏi khác.
Tuần này, lãnh đạo Pháp và Anh tới Nhà Trắng gặp ông Trump nhằm thuyết phục Mỹ hỗ trợ châu Âu trong sứ mệnh triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình lên tới 30.000 quân. Pháp và Anh lập luận rằng chỉ khi Mỹ tham gia với vai trò hỗ trợ, Nga mới có thể bị răn đe hiệu quả.
Anh và Pháp là hai quốc gia sẵn sàng dẫn đầu sáng kiến đưa 30.000 binh sĩ châu Âu tới Ukraine. Nhưng sáng kiến cần có sự tham gia của Mỹ trong vai trò...
Nguồn: [Link nguồn]
-28/02/2025 08:51 AM (GMT+7)