5 ngày sau khi bị hành hung, Thủ tướng Đan Mạch "vẫn thấy không ổn"

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Bà Mette Frederiksen – Thủ tướng Đan Mạch – lần đầu trả lời phỏng vấn sau khi bị một người đàn ông lạ mặt hành hung.

Bà Mette Frederiksen – Thủ tướng Đan Mạch (ảnh: Guardian)

Bà Mette Frederiksen – Thủ tướng Đan Mạch (ảnh: Guardian)

Trả lời phỏng vấn của DR (kênh truyền hình Đan Mạch) hôm 12/6, Frederiksen cho biết, bà vẫn cần thời gian ở bên gia đình sau “cú sốc” bị hành hung ở quảng trường Kultorvet, Copenhagen (thủ đô Đan Mạch) hồi tuần trước.

“Thật đáng sợ khi có một người vượt qua tất cả các giới hạn và tấn công bạn. Đó thực sự là một cú sốc”, bà Frederiksen nói.

Frederiksen cho biết, hiện tại bà có thể tiếp tục hoàn thành công việc của một thủ tướng nhưng “vẫn cảm thấy không ổn”.

5 ngày sau vụ tấn công, bà Frederiksen vẫn bị đau ở đầu, cổ và vai, nhưng “cú sốc tâm lý” là điều gây ảnh hưởng lớn nhất.

Hôm 7/6, bà Frederiksen, 46 tuổi, bị một người đàn ông quốc tịch Ba Lan, 39 tuổi, tấn công ở quảng trường Kultorvet. Cảnh sát không tiết lộ danh tính của người đã hành hung bà Frederiksen.

Theo cảnh sát, thời điểm xảy ra vụ tấn công, hành hung, nghi phạm có dấu hiệu bị ảnh hưởng bởi rượu, ma túy và không hề hay biết người bị hành hung là Thủ tướng Đan Mạch.

“Chúng tôi coi đây là một hành động đơn lẻ, tự phát. Hiện chúng tôi không coi đây là một vụ tấn công có chủ đích nhằm vào Thủ tướng”, bà Trine Moller – thanh tra cảnh sát Copenhagen – nói.

“Không có bằng chứng nào cho thấy động cơ chính trị trong vụ việc này”, luật sư của nghi phạm nói.

Trong phiên tòa hôm 8/6, nghi phạm nói bà Frederiksen là “một Thủ tướng thực sự tốt”.

“Dù sao thì đó cũng là nỗi sợ hãi lớn đối với tôi. Tôi cần thời gian ở bên gia đình và người thân sau sự cố. Tôi cần được yên bình”, bà Frederiksen nói hôm 12/6.

“Tôi mong ước có một Đan Mạch, nơi mà một thủ tướng có thể đạp xe đạp đi làm mà không cần sợ hãi”, bà Frederiksen nói, nhấn mạnh rằng bạo lực sẽ “không có chỗ đứng” ở Đan Mạch, dù là với bất kỳ hình thức nào và nhắm vào bất cứ ai.

Vụ việc bà Frederiksen bị hành hung xảy ra trong bối cảnh bạo lực chính trị có xu hướng gia tăng ở châu Âu.

Hôm 7/5, bà Franziska Giffey – thượng nghị sĩ Đức – bị đánh vào đầu khi tới một thư viện ở Berlin. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã lên án vụ việc.

Hôm 15/5, Thủ tướng Slovakia Robert Fico bị bắn trọng thương.

Hôm 4/6, ông Heinrich Koch – ứng viên của đảng AfD (Đức) – bị đâm bằng dao ở thành phố Mannheim khi đang dán áp phích kêu gọi bầu cử.

(PLO)- Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã bị một người đàn ông tấn công và bị sốc sau vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo QUỐC NAM – Guardian ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN