3 sai lầm khiến 2 tiêm kích Hàn Quốc thả 8 quả bom vào khu dân cư
Hai tiêm kích KF-16 của Hàn Quốc đã vô tình thả 8 quả bom MK-82 xuống một khu dân cư gần biên giới liên Triều trong cuộc diễn tập sáng 6/3, khiến ít nhất 15 người bị thương và nhiều công trình bị hư hại. Giới chức quân đội Hàn Quốc thừa nhận phi công đã bỏ lỡ ít nhất ba cơ hội để ngăn chặn vụ việc này.
Chiến đấu cơ F-16 ném bom MK-82 trong một cuộc diễn tập ở Hàn Quốc.
Sai sót từ khâu nhập tọa độ
Không quân Hàn Quốc cho biết sự cố xảy ra khi biên đội KF-16 tham gia khoa mục ném bom hiệp đồng tại thao trường Seungjin, thành phố Pocheon, tỉnh Gyeonggi, cách biên giới Triều Tiên khoảng 35-40 km. Theo kế hoạch, máy bay sẽ bay với tốc độ 833 km/h ở độ cao 1.200 m và bom sẽ rơi xuống vị trí cách nơi thả khoảng 8 km.
Cuộc điều tra đang tập trung vào lý do vì sao phi công của tiêm kích dẫn đầu biên đội (số 1) lại nhập nhầm tọa độ mục tiêu, trong khi phi công số 2 nhập đúng dữ liệu nhưng vẫn thả bom sai vị trí.
"Khi phi công tiếp nhận kế hoạch tác chiến, họ sẽ dùng bàn phím để nhập dữ liệu đường bay và mục tiêu vào thiết bị lưu trữ USB. Nhiều khả năng sai sót đã xảy ra trong quá trình này", một quan chức quốc phòng Hàn Quốc cho biết.
Không quân Hàn Quốc khẳng định quy trình tác chiến yêu cầu phi công phải kiểm tra tọa độ ít nhất ba lần trước khi thả bom. Đầu tiên là khi họ kết nối thiết bị lưu trữ vào máy bay, lần thứ hai là khi máy bay đạt độ cao ổn định sau khi cất cánh, và lần cuối cùng là đối chiếu trực quan với mục tiêu thực tế.
Tuy nhiên, các nhà điều tra nghi ngờ phi công số 1 đã không thực hiện đúng quy trình xác minh, dẫn đến việc ném bom sai vị trí.
Phi công số 2 cũng mắc lỗi?
8 quả bom rơi xuống khu dân cư khiến 15 người bị thương.
Hành động của phi công số 2 cũng gây tranh cãi khi người này nhập đúng tọa độ nhưng vẫn ném bom theo phi công số 1. Theo Không quân Hàn Quốc, trong khoa mục ném bom hiệp đồng, tọa độ mục tiêu và thời điểm cắt bom của cả hai chiếc KF-16 đều do phi công số 1 quyết định. Điều này có nghĩa là dữ liệu trên máy bay số 2 "không có nhiều ý nghĩa" nếu phi công số 1 đã xác định tọa độ ném bom.
Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng phi công số 2 lẽ ra phải thận trọng hơn và có thể từ chối ném bom nếu phát hiện sai lệch.
Kiểm soát không lưu phát hiện nhưng không can thiệp
Hệ thống radar mặt đất liên tục theo dõi đường bay của hai tiêm kích KF-16 và phát hiện chúng bay chệch lộ trình dự kiến. Tuy nhiên, Không quân Hàn Quốc khẳng định sai lệch này "không tạo ra nhiều khác biệt" trong sự cố.
Vụ thả bom nhầm khiến 15 dân thường bị thương, trong đó có hai người bị thương nặng, gồm một người 60 tuổi bị mảnh bom găm vào cổ phải phẫu thuật khẩn cấp, và một người bị gãy xương vai. Trong số những người bị thương có năm quân nhân Hàn Quốc và hai công dân nước ngoài, gồm một người Thái Lan và một người Nepal.
Bên cạnh đó, ít nhất bảy công trình dân sự bị hư hại, trong đó có nhà dân, một nhà thờ và một nhà kính. Người dân trong khu vực đã được lệnh sơ tán ngay sau khi vụ việc xảy ra.
Lời xin lỗi và phản ứng của chính quyền địa phương
Không quân Hàn Quốc đã gửi tin nhắn xác nhận vụ việc tới các phóng viên vào khoảng 11h47 sáng, tức 100 phút sau khi lực lượng cứu hỏa nhận được báo cáo đầu tiên về vụ nổ. Trong cuộc họp báo tại Bộ Quốc phòng, một quan chức Không quân thừa nhận sai sót của phi công trong quá trình nhập tọa độ.
Giới chức Hàn Quốc cam kết khắc phục thiệt hại trong sự cố đáng tiếc này.
"Chúng tôi đã xác nhận thông qua lời khai của phi công rằng tọa độ đã được nhập sai trong quá trình chuẩn bị bay", vị quan chức nói.
Không quân Hàn Quốc đã xin lỗi về vụ việc, cam kết điều tra kỹ lưỡng và bồi thường thiệt hại. “Chúng tôi rất tiếc về thiệt hại mà vụ ném bom nhầm gây ra cho dân thường và mong những người bị thương sớm bình phục. Chúng tôi sẽ thực hiện đầy đủ các biện pháp cần thiết, bao gồm cả bồi thường thiệt hại”, đại diện lực lượng này tuyên bố.
Đây là lần đầu tiên một cuộc diễn tập không quân chung giữa Hàn Quốc và Mỹ gây thương vong cho dân thường kể từ sau Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.
Thị trưởng thành phố Pocheon, ông Baek Young-hyun, đã tới hiện trường vào chiều 6/3 và yêu cầu quân đội tạm dừng tất cả các cuộc diễn tập quân sự cho đến khi có biện pháp khắc phục.
"Khu vực bị ảnh hưởng trông giống như một bãi chiến trường thực sự", ông Baek nói. "Tôi yêu cầu chính phủ và quân đội tạm dừng toàn bộ hoạt động tập trận cho đến khi có biện pháp trấn an người dân Pocheon".
Vũ khí được sử dụng và bối cảnh cuộc diễn tập
MK-82 là loại bom không điều khiển, chuyên dùng để phá hủy các công trình như nhà cửa và cầu cống. Mỗi quả bom có thể tạo ra hố sâu rộng khoảng 8 mét và sâu 2,4 mét.
Cuộc diễn tập bắn đạn thật này là một phần của chuỗi huấn luyện phối hợp giữa Không quân và Lục quân Hàn Quốc với Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc. Bên cạnh KF-16, cuộc diễn tập còn có sự tham gia của các tiêm kích F-35A, F-15K và FA-50.
Một số ngôi nhà bị vỡ nát phần mái, cửa kính cũng không còn nguyên vẹn sau vụ chiến đấu cơ Hàn Quốc thả 8 quả bom vào khu dân cư.
Nguồn: [Link nguồn]
-07/03/2025 09:06 AM (GMT+7)