3 "át chủ bài" giúp Hezbollah đương đầu với Israel

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Hàng nghìn mục tiêu bị quân đội Israel không kích trong tuần qua có thể khiến Hezbollah “choáng váng”, nhưng như vậy chưa đủ để đánh bại lực lượng này, theo Reuters.

Một nhóm chiến binh Hezbollah (ảnh: CNN)

Một nhóm chiến binh Hezbollah (ảnh: CNN)

Bộ chỉ huy linh hoạt của Hezbollah, kho tên lửa khổng lồ và mạng lưới đường hầm kéo dài hàng trăm km đang giúp lực lượng này chống chọi với các đợt không kích “chưa từng có” của quân đội Israel, 3 nguồn tin thân cận Hezbollah tiết lộ với Reuters.

Bộ chỉ huy và nhân sự của Hezbollah

Ngày 20/9, quân đội Israel đã hạ sát Ibrahim Aqil – thủ lĩnh cấp cao của Hezbollah – trong một cuộc không kích vào khu vực ngoại ô thủ đô Beirut (Lebanon).

Ông Herzi Halevi – Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) – hôm 22/9 cho rằng, cái chết của Ibrahim Aqil làm “rung chuyển” Hezbollah. Theo ông Halevi, quân đội Israel đã thực hiện các đợt không kích quy mô lớn, phá hủy hàng nghìn rocket và đạn pháo của Hezbollah.

Nhưng 2 nguồn tin thân cận Hezbollah tiết lộ với Reuters rằng, tổ chức này đã nhanh chóng chỉ định người thay thế ông Aqil và một số chỉ huy khác thiệt mạng trong vụ không kích hôm 20/9 của Israel.

Trong bài phát biểu hôm 1/8, ông Sayyed Hassan Nasrallah – lãnh đạo Hezbollah – cho biết, lực lượng này có thể nhanh chóng lấp đầy khoảng trống bất cứ khi nào có một thủ lĩnh thiệt mạng.

Một quan chức Hezbollah (giấu tên) tiết lộ, trong hai ngày 17 – 18/9, các vụ nổ máy nhắn tin và bộ đàm ở Lebanon đã khiến 1.500 chiến binh của lực lượng này bị thương. Nhiều người trong số họ bị mù hoặc mất tay.

Mặc dù đó là đòn giáng mạnh, nhưng chỉ làm giảm một phần nhỏ sức mạnh của Hezbollah, nguồn tin của Reuters cho hay.

Tuần trước, một báo cáo trình lên Quốc hội Mỹ cho rằng, Hezbollah có khoảng 40.000 – 50.000 chiến binh. Ông Nasrallah tuyên bố Hezbollah có tới 100.000 chiến binh.

3 nguồn thạo tin tiết lộ với Reuters rằng, kể từ tháng 10 năm ngoái (khi Hezbollah bắt đầu tấn công ở biên giới Israel), lực lượng này đã huy động trở lại các nhân sự ở phía nam Lebanon và những chiến binh hoạt động ở Syria.

Andreas Krieg – giảng viên cao cấp tại Khoa Nghiên cứu An ninh thuộc Đại học King's College London (Anh) – cho rằng, mặc dù hoạt động của Hezbollah bị ảnh hưởng trong vài ngày gần đây, nhưng bộ chỉ huy linh hoạt giúp lực lượng này chiến đấu cực kỳ kiên cường.

“Đây là đối thủ đáng gờm nhất mà Israel từng phải đối mặt, không phải về số lượng, vũ khí mà là khả năng phục hồi”, ông Krieg nói.

Một nguồn tin an ninh nói với Reuters rằng, ngay cả khi hệ thống chỉ huy của Hezbollah bị phá vỡ, các chiến binh của lực lượng này vẫn có thể hoạt động theo từng nhóm nhỏ hơn và tiếp tục chiến đấu. Họ được đào tạo để làm như vậy.

Tên lửa và rocket của Hezbollah đã gây một số thiệt hại cho Israel (ảnh: Reuters)

Tên lửa và rocket của Hezbollah đã gây một số thiệt hại cho Israel (ảnh: Reuters)

Kho tên lửa khổng lồ

Hôm 24/9, quân đội Israel đã hạ sát Ibrahim Qubaisi – chỉ huy đơn vị rocket và tên lửa của Hezbollah. Để đáp trả, Hezbollah phóng hàng chục rocket và tên lửa về phía Israel.

Hezbollah đang cho thấy khả năng tấn công sâu vào các mục tiêu ở Israel, theo Reuters.

Hôm 25/9, Hezbollah tuyên bố phóng tên lửa về phía trụ sở Mossad - Cơ quan tình báo Israel - ở thành phố Tel Aviv (cách biên giới Lebanon khoảng 100km). Vụ tấn công được cho là sử dụng tên lửa đạn đạo Qader 1.

Còi báo động vang lên ở Tel Aviv nhưng tên lửa của Hezbollah đã bị đánh chặn, IDF thông báo.

Đến nay, Hezbollah dường như vẫn chưa tung ra các loại tên lửa mạnh nhất của mình, theo Reuters. Lực lượng này được cho là đang sở hữu Fateh-110, loại tên lửa đạn đạo do Iran sản xuất có tầm bắn 250 – 300km.

Trong một báo cáo năm 2018, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Mỹ, cho hay, tên lửa Fateh-110 của Hezbollah mang được đầu đạn nặng 450 – 500kg và có thể phá hủy các mục tiêu lớn.

Dẫn một báo cáo của Quốc hội Mỹ, Reuters đưa tin, Hezbollah đang sở hữu khoảng 150.000 rocket và tên lửa các loại.

Theo ông Krieg, Hezbollah giấu những tên lửa tầm xa mạnh nhất dưới lòng đất.

Đường hầm khổng lồ của Hezbollah (ảnh: Reuters)

Đường hầm khổng lồ của Hezbollah (ảnh: Reuters)

Đường hầm và kho vũ khí ngầm

Các kho vũ khí ngầm và hệ thống đường hầm của Hezbollah được nâng cấp và mở rộng kể từ năm 2006, theo Reuters. Thông tin chi tiết về mạng lưới các công trình ngầm của Hezbollah vẫn còn hiếm hoi.

Trong một báo cáo năm 2021, Alma – tổ chức nghiên cứu của Israel về Hezbollah – cho hay, Iran và Triều Tiên đã hỗ trợ Hezbollah xây dựng các công trình ngầm kể từ năm 2006.

Theo ước tính của Alma, mạng lưới đường hầm của Hezbollah kéo dài hàng trăm km và kết nối nhiều khu vực ở Lebanon.

Ông Krieg – giảng viên cao cấp tại Đại học King's College London (Anh) – cho biết, không giống như ở Dải Gaza, nơi hầu hết đường hầm được đào thủ công trong lòng đất, các đường hầm của Hezbollah ở Lebanon được xây dựng trong lòng núi đá.

“Chúng kiên cố và khó tiếp cận hơn nhiều so với đường hầm ở Dải Gaza”, ông Krieg nói.

Đồng quan điểm nêu trên, bà Carmit Valensi – chuyên gia tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia Israel – nói:

“Các đường hầm là một trong những thách thức lớn nhất của chúng tôi ở Dải Gaza, và chắc chắn là vấn đề chúng tôi phải giải quyết ở Lebanon”.

Ngoài mạng lưới đường hầm, Hezbollah còn sở hữu nhiều kho vũ khí ngầm khó nắm bắt.

Hai nguồn thạo tin nói với Reuters rằng, một số vũ khí của Hezbollah được giấu kỹ đến mức vào ngày 22/9, tên lửa của Hezbollah đã phóng từ nhiều địa điểm ở miền Nam Lebanon – nơi bị Israel không kích dữ dội ngay trước đó.

Hồi giữa tháng 8, Hezbollah đăng tải đoạn video cho thấy xe chở bệ phóng rocket đi qua các đường hầm rộng lớn.

Hôm 23/9, quân đội Israel tuyên bố họ đã không kích trúng các điểm triển khai tên lửa của Hezbollah cất giấu trong nhà dân ở miền Nam Lebanon.

Hezbollah đã phủ nhận việc đặt cơ sở quân sự gần nơi dân thường sinh sống.

Nguồn: [Link nguồn]

Hezbollah có thể đã áp dụng phương pháp tập kích của Nga trong xung đột ở Ukraine để áp đảo các hệ thống phòng không Israel, các chuyên gia nhận định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – Reuters ([Tên nguồn])
Căng thẳng Israel - Hezbollah Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN