15 nước NATO nhất trí cùng mua hệ thống phòng không, lập "lá chắn trời Âu"

Đức và 14 nước đồng minh NATO đã ký cam kết về việc cùng mua sắm các hệ thống phòng không để “sử dụng chung”, trong bối cảnh bất ổn an ninh ở châu Âu.

Hệ thống tên lửa phòng không IRIS-T hiện đại của Đức (ảnh: DW)

Hệ thống tên lửa phòng không IRIS-T hiện đại của Đức (ảnh: DW)

Hôm 13/10, DW đưa tin, 14 nước châu Âu cùng thuộc NATO đã nhất trí với kế hoạch do Đức dẫn đầu nhằm mua thêm các hệ thống phòng không hiện đại như Arrow 3 và Patriot. Kế hoạch này nằm trong sáng kiến Lá chắn Bầu trời châu Âu (European Sky Shield Initiative) do Thủ tướng Đức Olaf Scholz đưa ra.

“14 quốc gia đã đồng ý sẽ mua thêm hệ thống phòng không và sử dụng chung dưới sự điều phối của Đức”, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht thông báo.

Các bên tham gia kế hoạch bao gồm Đức, Bỉ, Bulgaria, Séc, Phần Lan, Hungary, Latvia, Hà Lan, Na Uy, Romania, Slovakia, Slovenia, Anh, Lithuania và Estonia, theo DW.

“Kế hoạch này không chỉ hướng đến giá cả phù hợp mà còn về khả năng tương tác và hỗ trợ lẫn nhau trong việc sử dụng, bảo dưỡng hệ thống phòng không. Mỗi bên tham gia đều có lợi”, bà Lambrecht nói.

Lễ ký kết việc mua hệ thống phòng không được 15 nước tổ chức bên lề hội nghị của các bộ trưởng quốc phòng NATO.

Phát biểu hồi tháng 8, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho rằng, việc mua hệ thống phòng không để sử dụng chung là vì “lợi ích của toàn thể châu Âu”.

Theo ông Olaf Scholz, sử dụng chung hệ thống phòng không sẽ tiết kiệm chi phí hơn so với việc mỗi quốc gia chạy đua vũ trang để bảo vệ vùng trời riêng.

DW cho rằng, kế hoạch mua chung hệ thống phòng không với 14 nước đồng minh NATO sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Đức. Quốc gia có nền kinh tế hàng đầu châu Âu đang bị cho là có “lỗ hổng” về khả năng phòng không. Đức hiện có 12 hệ thống phòng không Patriot. Số lượng này không đủ để phòng thủ vùng trời Đức. Hồi đầu tuần, Đức đã chuyển giao một hệ thống phòng không IRIS-T mới sản xuất cho Ukraine, trong khi chính quân đội Đức còn chưa được nhận.

Cũng trong ngày 13/10, Tổng thống Ukraine Zelensky đã kêu gọi NATO viện trợ vũ khí phòng không cho nước này trong bối cảnh quân đội Nga liên tục tập kích tên lửa.

“Chúng tôi đang phải đối phó với một nước lớn với nhiều vũ khí và tên lửa”, ông Zelensky nói trong bài phát biểu trực tuyến trước Nghị viện châu Âu.

Ông Zelensky cho hay, hiện Kiev chỉ có khoảng 1/10 số vũ khí cần thiết để đối phó với tên lửa Nga.

Trong cuộc gặp hôm 13/10, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố, NATO sẽ tăng cường sự ủng hộ cho Ukraine.

“Chúng tôi sẽ sát cánh đến khi nào Ukraine còn cần. Chúng tôi sẽ tăng cường viện trợ và đặc biệt là cung cấp nhiều hệ thống phòng không cho Ukraine”, ông Stoltenberg nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Quan chức Đức: NATO 'không có nghĩa vụ' hỗ trợ Ukraine

Ruediger Koenig - đại diện thường trực của Đức tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) giải thích rằng khối quân sự do Mỹ dẫn đầu không có nghĩa vụ phải cung...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – DW ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN