Đại gia Việt mạnh tay chi cả chục đến trăm tỷ đồng vào “sân chơi nóng”

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Cùng với đà phục hồi của thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian gần đây, nhiều đại gia Việt sẵn sàng chi từ vài chục đến cả trăm tỷ đồng vào “sân chơi nóng” để tăng tỷ lệ sở hữu.

Sau những rung lắc mạnh thời gian vừa qua, thị trường chứng khoán Việt Nam đang hướng tới mốc 1.300 điểm khi dòng tiền đổ mạnh vào thị trường. Trong 2 phiên giao dịch gần nhất, dòng tiền đổ mạnh vào sân chơi nóng với giá trị giao dịch trên 21.000 tỷ đồng/phiên.

Cùng với đà phục hồi của thị trường, nhiều đại gia Việt sẵn sàng chi lớn để gia tăng tỷ lệ sở hữu của mình. Theo đó, đại gia Phạm Thu – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tổng Công ty CP Địa ốc Sài Gòn (SGR) đã đăng ký mua toàn bộ 20 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá chào bán 40.000đ/cổ phiếu.  

Tương đương số tiền đại gia này chi ra để sở hữu lô cổ phiếu trên có giá trị 800 tỷ đồng. Nếu hoàn tất giao dịch tỷ lệ sở hữu của ông Thu tại SGR sẽ tăng từ 29,94% lên 47,45%. Theo phương án sử dụng vốn, SGR sẽ ưu tiên 500 tỷ đồng để đầu tư vào dự án khu đô thị sinh thái Việt Xanh, trong khi số tiền tối đa 300 tỷ đồng còn lại sẽ được dùng để thanh toán các khoản nợ vay.

Ái nữ nhà bầu Đức vừa hoàn tất gom 2 triệu cổ phiếu HAG để gia tăng tỷ lệ sở hữu

Ái nữ nhà bầu Đức vừa hoàn tất gom 2 triệu cổ phiếu HAG để gia tăng tỷ lệ sở hữu

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG), 2 con trai ruột của ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long vừa đăng ký mua vào tổng cộng 2 triệu cổ phiếu NLG.

Cụ thể, ông Nguyễn Hiệp đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu NLG nhằm mục đích đầu tư. Thời gian thực hiện giao dịch là 26/9 - 25/10 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Nếu giao dịch thành công, ông Nguyễn Hiệp sẽ nâng tỉ lệ sở hữu tại Nam Long từ 0,35% lên 0,61%, tương ứng sở hữu 2,35 triệu cổ phiếu.

Người con trai thứ 2 là ông Nguyễn Nam cũng đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu NLG. Thời gian thực hiện giao dịch là 26/9 - 25/10 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận để nâng sở hữu từ 0,18% lên 0,44% vốn điều lệ, tương ứng sở hữu gần 1,68 triệu cổ phiếu. Kết phiên giao dịch ngày 26/9, NLG đóng cửa ở mức giá 42.050đ/cổ phiếu, tạm tính ông Nguyễn Nam và Nguyễn Hiệp mỗi người phải chi ra hơn 42 tỷ đồng để có thể hoàn tất giao dịch đã đăng ký.

Ông Phạm Ngọc Quỳnh - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Rau Quả (VGP) cũng đã đăng ký mua vào 862.759 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 11,02% vốn tại VGP với mục đích đầu tư... Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 25/9 đến ngày 22/10/2024 thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Ước tính số tiền ông Quỳnh phải chi ra để hoàn tất giao dịch khoảng 25 tỷ đồng.

Hiện ông Quỳnh đang nắm giữ 416.000 cổ phiếu, chiếm 5,32% vốn tại VGP. Nếu giao dịch được thực hiện thành công, ông Quỳnh sẽ nâng sở hữu tại VGP lên thành gần 1,3 triệu cổ phiếu, chiếm 16,34% và là cổ đông lớn nhất của công ty này.

Ông Quỳnh sẵn sàng chi lớn để gia tăng tỷ lệ sở hữu sau khi HĐQT VGP đã thông qua 2 phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2024. Theo đó, công ty dự kiến phát hành 7.825.921 cổ phiếu - trong đó, 5.869.411 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 100:75 và 1.956.480 cổ phiếu với tỷ lệ 100:25 để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Trong khi đó, CTCP CC1-Holdings liên quan đến Chủ tịch HĐQT Tổng CTCP Xây dựng Số 1 (CC1) Nguyễn Văn Huấn đăng ký mua vào 18 triệu cổ phiếu CC1, theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh trên sàn. Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến từ ngày 26/9 đến ngày 25/10/2024. Để hoàn tất giao dịch số tiền CTCP CC1-Holdings phải bỏ ra lên tới hơn 280 tỷ đồng. Nếu giao dịch thành công, CC1-Holdings sẽ nâng sở hữu lên hơn 36 triệu cổ phiếu CC1, tương ứng 10,1% vốn cổ phần.

Trước đó, bà Đoàn Hoàng Anh, con gái ông Đoàn Nguyên Đức, đã hoàn tất mua vào 2 triệu cổ phiếu HAG thông qua phương thức khớp lệnh trên sàn với số tiền chi ra khoảng 21 tỷ đòng. Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 10/9/2024 đến ngày 18/9/2024. Sau giao dịch, ái nữ nhà bầu Đức nâng sở hữu từ 11 triệu cổ phiếu lên 13 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 1,23%.

Nguồn: [Link nguồn]

Trước khi được đề xuất tăng vốn thêm gần 20.700 tỷ đồng, Vietcombank đang là một trong những ngân hàng thương mại Nhà nước hoạt động hiệu quả nhất...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Anh ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN