Đại gia vàng mã lùi thời hạn trả cố tức vì thiếu tiền

Do chưa chuẩn bị đủ nguồn tiền để thanh toán cổ tức theo kế hoạch, doanh nghiệp sẽ dời thời gian chi trả từ ngày 30/5 sang ngày 31/7.

VN-Index mở cửa giảm hơn 8 điểm trong phiên sáng nay. Đà bán lan rộng ở hầu hết các nhóm ngành.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng sau chuỗi ngày dài nâng đỡ thị trường đã trở nên đuối sức và trở thành gánh nặng trong phiên hôm nay khi hầu hết các mã đều chuyển đỏ. Áp lực bán liên tục gia tăng về cuối phiên sáng khiến VN-Index dừng phiên sáng giảm gần 16 điểm so với phiên trước.

Thị trường đỏ lửa trong phiên giao dịch hôm nay và có thời điểm về sát mốc 1.250. Nhờ lực cầu bắt đáy tích cực cùng đà bán ở các nhóm cổ phiếu chững lại giúp VN-Index chỉ còn giảm hơn 6 điểm khi đóng cửa.

Cổ phiếu “họ Vin” đồng loạt giảm VIC và VRE giảm lần lượt 2,8% và 2,5%, VHM cũng mất 1,1% thị giá.

Hết phiên vẫn có tới 16 mã ngân hàng đóng cửa dưới ngưỡng tham chiếu. Các bluechip gây áp lực chính lên VN-Index có VCB, BID, MBB, ... 

Kết quả phiên giao dịch ngày 30/5, Vn-Index giảm 6,32 điểm (tương đương 0,5%) xuống còn 1.266,32 điểm. HNX-Index giảm 0,14 điểm (0,06%) còn 244,01 điểm. UPCoM-Index giảm 0,12 điểm (0,13%) lên 95,8 điểm.

Thị trường lại lao dốc

Thị trường lại lao dốc

Dòng tiền vào thị trường được cải thiện rõ rệt trong phiên này. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 31,6 nghìn tỷ đồng. Sàn HOSE ghi nhận 277 mã giảm, 156 mã tăng và 70 mã đứng giá tham chiếu. 

GVR là cổ phiếu tác động tích cực nhất đến chỉ số chính khi mang về cho Vn-Index 1,11 điểm. Ở chiều ngược lại, VCB lấy đi của Vn-Index 1,63 điểm.

Phiên này, cổ phiếu CAP của CTCP Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái giảm 2,07%, chỉ còn 56.700 đồng/cổ phiếu. CAP từng được xem là hiện tượng khi tăng một mạch 40% kể từ cuối năm 2023 đến giữa tháng 3 và đạt mức cao nhất lịch sử. 

Liên quan đến CAP, CTCP Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái vừa thông qua nghị quyết về việc lùi ngày thanh toán cổ tức niên độ 2022-2023.

Cụ thể, do chưa chuẩn bị đủ nguồn tiền để thanh toán cổ tức theo kế hoạch, doanh nghiệp sẽ dời thời gian chi trả từ ngày 30/5 sang ngày 31/7. Ban lãnh đạo đồng thời nhấn mạnh công ty cần thêm thời gian cân đối dòng tiền để không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đại gia vàng mã lùi thời hạn trả cổ tức

Đại gia vàng mã lùi thời hạn trả cổ tức

Trước đó, Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái đã chốt danh sách cuối cùng nhận cổ tức niên độ 2022-23 với tổng tỷ lệ 50% bằng tiền và 50% bằng cổ phiếu, tức mỗi cổ phiếu nhận về 5.000 đồng và 0,5 cổ phiếu mới.

Với hơn 10,05 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ phải chi hơn 50 tỷ đồng tiền mặt để trả cổ tức và phát hành khoảng 5 triệu cổ phiếu mới. Vốn điều lệ qua đó cũng được nâng lên hơn 150 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính quý II niên độ 2023-2024 (1/1-31/3/2024), Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái ghi nhận tổng tài sản tăng mạnh so với đầu năm lên 391 tỷ đồng, chủ yếu do các khoản phải thu ngắn hạn tăng gấp đôi lên 53 tỷ đồng và hàng tồn kho tăng gấp 9 lần lên gần 280 tỷ đồng.

Nguồn: [Link nguồn]

Hiện nay, đất nước này có các dự án đầu tư vào Việt Nam với quy mô lớn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo KÌ LÂN ([Tên nguồn])
Chỉ số chứng khoán Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN