Cổ phiếu thép tăng "bốc đầu", chuyên gia nói gì?

VDSC khuyến nghị tiếp tục theo dõi sản lượng tiêu thụ của các doanh nghiệp để có mức kỳ vọng hợp lý về mức độ hồi phục lợi nhuận

Vn-Index mở cửa trong sắc đỏ. Tâm điểm đáng chú ý của thị trường vẫn là cổ phiếu VND. Tin đồn chưa được kiểm chứng khiến VND đã lao dốc mạnh trong phiên hôm qua ngày 6/7 và cổ phiếu này tiếp tục giảm mạnh trong phiên sáng nay, thậm chí có thời điểm giảm về sát giá sàn.

Đà giảm của VND tiếp tục lan rộng toàn ngành khi không có mã nào có được sắc xanh, ngoại trừ một số mã như CTS, TVB giữ được mốc tham chiếu. Đến gần 11h, chỉ số bất ngờ đảo chiều đi lên. Tuy nhiên, Vn-Index chỉ bứt phá ở những phút cuối phiên chiều.

Chốt phiên giao dịch ngày 7/7, Vn-Index tăng 11,85 điểm (1,05%) lên 1.138,07 điểm. HNX Index tăng 0,74 điểm, tương đương 0,33%, lên 225,82 điểm. Upcom Index giảm 0,42 điểm, tương đương 0,5%, còn 84,66 điểm.

Sắc đỏ bị đẩy lùi trên bảng giao dịch điện tử

Sắc đỏ bị đẩy lùi trên bảng giao dịch điện tử

Toàn sàn HoSE có 133 mã giảm điểm, trong khi đó số mã tăng điểm là 267, còn lại là 71 mã đứng giá. Thanh khoản sau phiên tăng mạnh hôm qua lại quay đầu giảm, đạt 18,7 tỷ đồng.

VCB là cổ phiếu tác động tích cực nhất lên Vn-Index khi đóng góp vào 5,24 điểm. Ở chiều ngược lại, VHM tiếp tục là cổ phiếu tác động tiêu cực nhất lên chỉ số chính khi lấy đi của Vn-Index 0,53 điểm. Đây là phiên thứ ba liên tiếp VHM đứng top cổ phiếu đẩy lùi thị trường.

Thép là một trong số những ngành có tăng trưởng tích cực nhất trong phiên. Mã TVN của Tổng công ty Thép Việt Nam tăng trần (14,52%) lên 7.100 đồng/cp, cổ phiếu TIS của CTCP Gang thép Thái Nguyên cũng 9,8% lên 5.600 đồng/cp.

Bên cạnh đó, một loạt mã khác tăng từ 3-5% như POM, NKG, HSG, TLH.... Đặc biệt, HPG tăng 1,67% lên 27.450 đồng/cp.

Giá thép có ấm lên nhưng thị trường vẫn chưa vững chắc

Giá thép có ấm lên nhưng thị trường vẫn chưa vững chắc

Tuy nhiên, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) vừa có báo cáo "cảnh báo" nhà đầu tư chưa nên kỳ vọng vào lợi nhuận của các doanh nghiệp thép.

Theo ước tính của VDSC, tiêu thụ thép thô lũy kế 6 tháng đầu năm 2023 đạt dưới 10 triệu tấn, giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn 9% so với cùng kỳ năm 2021.

"Những con số này vẫn không thể thuyết phục chúng tôi tin rằng nhu cầu thép đang tốt lên." - Chuyên gia VDSC cho biết

Bước vào quý 3, VDSC khuyến nghị tiếp tục theo dõi sản lượng tiêu thụ của các doanh nghiệp để có mức kỳ vọng hợp lý về mức độ hồi phục lợi nhuận, đặc biệt khi quý 3 là mùa mưa và tháng Ngâu- mùa thấp điểm rơi vào tháng 8-9 năm nay.

Nguồn: [Link nguồn]

Đua nhau xuất khẩu lao động, nước nào thu hút nhiều lao động Việt Nam nhất?

Cục Quản lý lao động ngoài nước - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã công bố số liệu về tình hình xuất khẩu lao động ra nước ngoài tại Việt Nam trong 6 tháng đầu năm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kì Lân ([Tên nguồn])
Chỉ số chứng khoán Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN