Cổ phiếu “họ” thủy sản bất ngờ khởi sắc, cổ phiếu VHC tăng trần với giao dịch bùng nổ

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Loạt cổ phiếu ngành thủy sản bất ngờ khởi sắc trong phiên giao dịch đầu tuần, trong đó dẫn đầu là cổ phiếu VHC với lượng giao dịch bùng nổ.

Tâm điểm trong phiên giao dịch đầu tuần là nhóm thủy sản với loạt cổ phiếu bất ngờ khởi sắc, như: VHC tăng trần, ACL tăng 4,9%, CMX tăng 4,7%, ANV tăng 4,5%, FMC tăng 4%, IDI tăng 3,1%,…

Cụ thể, trong bối cảnh thị trường chung giao dịch khá ảm đạm và có phần đuối sức trong phiên sáng, thì nhóm cổ phiếu chế biến thủy sản vẫn là điểm sáng với mức tăng ấn tượng, vượt trội so với các nhóm ngành khác trên thị trường. Trong đó, cổ phiếu lớn của ngành là VHC ghi nhận mức tăng tốt nhất gần 5% cùng thanh khoản sôi động.

Cổ phiếu “họ” thủy sản bất ngờ khởi sắc, cổ phiếu VHC tăng trần với giao dịch bùng nổ - 1

Phiên đầu tuần, cổ phiếu VHC ghi nhận mức tăng tốt nhất gần 5% cùng thanh khoản sôi động

Lực cầu tiếp tục tăng mạnh trong phiên chiều, giúp VHC vững vàng chinh phục mức giá trần với thanh khoản tăng mạnh, bất chấp dòng tiền tham gia thị trường chung không mấy khả quan.

Đóng cửa phiên giao dịch, cổ phiếu VHC đã giữ vững mức giá trần 69.500 đồng/CP, tiến gần mức đỉnh trong nửa đầu năm 2023 đã được xác lập vào đầu tháng 1/2023. Đặc biệt là giao dịch bùng nổ đã giúp thanh khoản VHC đạt cao nhất trong hơn 1 năm qua (kể từ phiên 13/6/2022 khớp 3,07 triệu đơn vị) và gấp hơn 4 lần so với mức giao dịch trung bình 10 phiên gần đây là 0,75 triệu đơn vị/phiên.

Ngoài VHC, các cổ phiếu khác trong nhóm chế biến thủy sản cũng nới rộng đà tăng như ACL, ANV, CMX, FMC đều đồng loạt tăng hơn 4%, IDI tăng 3,11%...

Trên cơ sở đó, HĐQT SHB đã có Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 là ngày 25/07/2023. Sau khi hoàn thành việc chi trả cổ tức, vốn điều lệ của SHB sẽ tăng thêm hơn 5.520 tỷ đồng, lên mức 36.194 tỷ đồng.

Thị trường ghi nhận phiên giao dịch đầu tuần biến động trong biên độ hẹp quanh vùng 1.120-1.130 điểm. VN-Index đóng cửa bằng cây nến Doji cho thấy tâm lý do dự của nhà đầu tư trước ngưỡng hỗ trợ 1.125 điểm. Khối lượng giao dịch có sự sụt giảm so với phiên trước và thấp hơn trung bình 20 phiên gần nhất.

Trước diễn biến của thị trường, Công ty Vietcombank (VCBS) khuyến nghị các nhà đầu tư tiếp tục giữ tâm lý thận trọng, thu gọn danh mục, bán giảm những mã cổ phiếu đang có diễn biến yếu hơn thị trường và thất bại trong việc kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất.

Công ty CK Kiến Thiết Việt Nam (CSI) cũng đưa ra nhận định, mặc dù tăng khá tốt về điểm số, song thanh khoản vẫn là điều mà nhà đầu tư quan tâm trong lúc này. Hôm nay tiếp tục là một phiên có khối lượng giao dịch ở mức thấp, thấp nhất tính từ ngày 5/5/2023 đến nay.

Điều đó cho thấy xung lực tăng điểm không mạnh, chưa đủ tín hiệu để xác nhận xu hướng tích cực. "Vì vậy, chúng tôi nhận thấy vị thế mua vẫn còn tiềm ẩn rủi ro, nên quan điểm đứng ngoài vẫn là chủ đạo trong giai đoạn hiện nay. Ưu tiên chờ nhịp chỉnh về vùng hỗ trợ 1.080-1.095 điểm mới mở vị thế mua thăm dò" - CSI lưu ý.

Nguồn: [Link nguồn]

Một cổ phiếu thép tăng 40%, người nhà ồ ạt bán 12,6 triệu cổ phiếu

Mặc dù hạ nhiệt sau khi lên đỉnh 9 tháng, cổ phiếu thép này vẫn ghi nhận mức tăng 40% sau khoảng hơn một tháng kể từ khi bắt đầu nổi sóng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Chi ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN