Chủ tịch đột ngột qua đời, cổ phiếu DIC Corp lao dốc

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Tính trong một quý, DIG đã lao dốc khoảng 23%. Vốn hóa thị trường giảm xuống mức hơn 13.300 tỷ đồng.

VN-Index mở cửa tăng nhẹ rồi nhanh chóng chuyển qua trạng thái rung lắc. Độ rộng thị trường tích cực hơn trong phiên chiều với số mã tăng chiếm ưu thế.

Cổ phiếu ngân hàng đồng loạt khởi sắc. MSB tăng 3,5%, EIB tăng 2,7%, VAB tăng 2,2%, NAB tăng 1,7%, ABB tăng 1,3%, STB tăng 1,2%.

Nhóm cổ phiếu dầu khí vẫn thu hút dòng tiền. CSV tăng trần lên 39.750 đồng/cp, cùng với DDV và LAS tăng lần lượt 5,4% và 4,1%. 

Kết quả phiên giao dịch ngày 12/8, VN-Index tăng 6,64 điểm (0,54%) lên 1.230,28 điểm, HNX-Index tăng 1,39 điểm (0,6%) đạt 230,77 điểm, UPCoM-Index tăng 0,2 điểm (0,21%) đạt 93 điểm.

Cổ phiếu ngân hàng xanh mướt

Cổ phiếu ngân hàng xanh mướt

Nhà đầu tư vẫn đứng ngoài quan sát khiến thanh khoản tiếp tục tụt sâu. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 15,4 nghìn tỷ đồng. Toàn sàn có 238 mã tăng và 168 mã giảm, 69 mã đứng giá.

FPT là mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index với 1,12 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, VHM có tác động tiêu cực nhất khi lấy đi hơn 0,72 điểm của chỉ số chung.

Cổ phiếu DIG của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng DIC Corp ghi nhận tiêu cực trong phiên 12/8.

Cổ phiếu khởi đầu với sắc đỏ, và sau phiên ATO rơi dần về giá sàn 21.550 đồng/cp, sau đó bật lên nhẹ. Chốt phiên, DIG giảm 3,67% về 22.300 đồng. Khối lượng giao dịch đạt 34,3 triệu cp. 

Tính trong một quý, DIG đã lao dốc hơn 20%. Vốn hóa thị trường giảm xuống mức khoảng hơn 13 nghìn tỷ đồng.

Thông tin mới đây tại doanh nghiệp, ông Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị DIC Corp, đã qua đời vào 10/8, hưởng dương 68 tuổi. Vị cố chủ tịch hiện nắm giữ hơn 46,8 triệu cổ phiếu DIG, tương ứng với 7,68% vốn. Chiếu theo giá 21.950 đồng/cp vào 11h23 phiên 12/8, khối tài sản của ông Tuấn tại đây xấp xỉ 1.027 tỷ đồng.

Cổ phiếu DIC Corp giảm sâu

Cổ phiếu DIC Corp giảm sâu

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng khoảng 213,4 tỷ đồng.

RPT và MWG được mua ròng thêm khá nhiều. Mức mua ròng FPT đạt 150,6 tỷ ròng, MWG là 142,3 tỷ. 

Theo nhận định của chuyên gia, dòng tiền liên tục bị rút ra khi chưa có thêm động lực mới bổ sung, VN-Index điều chỉnh mạnh tại vùng 1.300 điểm. Nhưng tín hiệu vào cuối tuần qua đã có xu hướng ích cực hơn khi đây là tuần thứ 3 liên tiếp xuất hiện sự phục hồi, điều này có thể đã kết thúc chuỗi giảm ngắn hạn này.

Dự kiến ở tuần giao dịch này, thị trường sẽ hồi phục trở lại sau khi đã vượt kháng cự 1.220 điểm. Mục tiêu hồi phục hướng tới ngưỡng quanh 1.250. Tại đây, nhà đầu tư cần quan sát hướng đi tiếp theo của thị trường vì đây là vùng kháng cự rất lớn nên lực cung sẽ khá nhiều và xuất hiện rủi ro, để vượt qua được, thị trường sẽ cần nhiều động lực hơn hiện tại.

Nguồn: [Link nguồn]

Tỉnh này xuất khẩu mặt hàng thuỷ sản lớn hàng đầu cả nước, kinh tế tăng trưởng nhanh những năm qua.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kì Lân ([Tên nguồn])
Chỉ số chứng khoán Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN