Tổng thống Trump tin rằng Apple có thể sản xuất iPhone tại quê nhà
Tổng thống Mỹ - Donald Trump tin rằng Apple có thể sản xuất iPhone tại Mỹ.
Trong cuộc họp báo mới nhất, khi được hỏi về việc liệu Tổng thống Donald Trump có nghĩ rằng sản xuất iPhone là loại công nghệ có thể chuyển đến Hoa Kỳ hay không, bà Karoline Leavitt - thư ký báo chí của Nhà Trắng khẳng định điều này hoàn toàn có thể. Nước Mỹ có nhân công, có lực lượng lao động, có nguồn lực để thực hiện điều đó. Bà cũng nhắc đến khoản đầu tư 500 tỷ USD vào Mỹ của Apple.
Ảnh minh họa.
Bà Karoline Leavitt khẳng định:
"Apple đã đầu tư 500 tỷ USD tại Mỹ. Nếu Apple không nhận thức được việc sản xuất khả thi, hãng này đã không đưa ra khoản tiền lớn như vậy".
Tổng thống Trump đã chính thức áp mức thuế quan cao đối với Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Ấn Độ, Liên minh châu Âu và các quốc gia khác bắt đầu từ ngày 9/4. Ông tuyên bố rằng nếu các công ty như Apple không muốn trả thuế, hãng nên sản xuất thiết bị của mình tại Mỹ. Mặc dù ông Trump gợi ý rằng Apple có thể chuyển chuỗi cung ứng phức tạp của mình sang Mỹ nhưng điều đó gần như không thể.
Apple và các nhà cung cấp khó có thể tìm đủ được nguồn lao động có bộ kỹ năng cần thiết tại Mỹ. Vào năm 2017, CEO Apple - Tim Cook đã đưa ra bình luận về hoạt động sản xuất tại Trung Quốc và khẳng định iPhone của Apple được lắp ráp tại đó vì lao động Trung Quốc có chuyên môn về sản xuất.
Thực tế cho thấy, Trung Quốc đã không còn là quốc gia có chi phí lao động thấp từ nhiều năm trước. Đó là bởi kỹ năng chuyên môn của lao động tại đây rất cao.
Bộ trưởng thương mại Mỹ - Howard Lutnick cũng đã đưa ra những bình luận tương tự về việc sản xuất iPhone vào cuối tuần qua.
CEO Apple - Tim Cook (trái) và Tổng thống Donald Trump (phải).
404 Media nêu bật danh sách nhà cung cấp dài 27 trang của Apple, bao gồm hơn 50 quốc gia được Apple lấy linh kiện. Đó là chưa kể số khoáng sản đất hiếm có nguồn gốc từ 79 quốc gia và không thể khai thác tại Mỹ. Apple không thể tránh thuế quan bằng cách "sản xuất" tại Mỹ vì không có cách khả thi nào để sản xuất tất cả các thành phần của iPhone tại một quốc gia. Ngay cả khi giới hạn "sản xuất" trong việc lắp ráp thiết bị và Mỹ có đủ lao động lành nghề cần thiết (vốn không có), chi phí sinh hoạt và tiền lương tại Mỹ so với các quốc gia khác sẽ khiến giá của một chiếc iPhone tại Mỹ cao hơn rất nhiều.
Apple vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức nào về thuế quan nhưng công ty đã tích trữ iPhone và cũng đang có kế hoạch dựa vào hàng nhập khẩu từ Ấn Độ, nơi có mức thuế thấp hơn để bù đắp một số chi phí liên quan đến việc nhập khẩu thiết bị từ Trung Quốc.
"Nhà Táo" đã công bố khoản đầu tư 500 tỷ USD vào Mỹ nhưng hãng sẽ sản xuất máy chủ cho hệ thống Điện toán đám mây riêng của mình, không phải iPhone. Máy chủ là sản phẩm có nhu cầu thấp và không hướng đến nhiều khách hàng.
Khi Apple sản xuất Mac Pro tại Texas trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, phần lớn là thất bại. Apple đã phải vật lộn để tìm nhà cung cấp tại Mỹ; việc nhập khẩu linh kiện vào Texas gây ra sự chậm trễ và chi phí bất ngờ đã khiến Apple gặp khó khăn trong việc tìm kiếm công nhân có kỹ năng cần thiết.
Hiện tại, hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ sẽ phải chịu mức thuế lên tới 104%.
iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max được nâng tầm với khung viền titan nhẹ và bền bỉ, cùng viền màn hình mỏng nhất các đời iPhone.
Nguồn: [Link nguồn]
-11/04/2025 07:52 AM (GMT+7)