Những smartphone sắp ra mắt khiến người dùng tiếc rẻ
Thị trường smartphone tại Trung Quốc đang chuẩn bị cho một làn sóng phát hành sản phẩm mới từ những tên tuổi lớn như Xiaomi, Vivo, Oppo và OnePlus.
Các sản phẩm này được đánh giá cao nhưng sẽ khiến nhiều người dùng tiếc rẻ vì chúng dự kiến sẽ không được phát hành ra thị trường toàn cầu. Hãy cùng điểm qua danh sách những sản phẩm này.
Xiaomi 15S Pro
Sau khi bỏ qua phiên bản “S Pro” cho dòng Xiaomi 13 và 14, Xiaomi đã chuẩn bị cho sự trở lại của dòng sản phẩm này với Xiaomi 15S Pro sau khi sản phẩm đã được phát hiện qua danh sách IMEI với số model 25042PN24C và tên mã “dijun”.
Xiaomi 15S Pro cũng đã xuất hiện trên cơ sở dữ liệu chứng nhận 3C của Trung Quốc, cho thấy thiết bị sẽ hỗ trợ sạc nhanh 90W tương tự như mẫu Xiaomi 15 Pro. Tuy nhiên, thông tin về thiết kế và phần cứng bên trong vẫn còn hạn chế.
Dự kiến Xiaomi 15S Pro sẽ ra mắt vào tháng 4/2025, nhưng công ty vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức. Có khả năng sản phẩm này sẽ chỉ được phát hành độc quyền tại Trung Quốc.
Oppo Find X8S và X8S Mini
Oppo cũng đang chuẩn bị mở rộng dòng Find X8 với 2 phiên bản mới gồm Find X8S và Find X8S Mini. Find X8S dự kiến sẽ được trang bị chip Dimensity 9400 Plus của MediaTek mang lại hiệu suất tốt hơn. Màn hình của Find X8S sẽ có kích thước 6,6 inch, trong khi Find X8S Mini sẽ nhỏ gọn hơn với màn hình 6,3 inch.
Camera của Find X8S Mini được cho là sẽ gồm camera chính 50 MP, camera siêu rộng 8 MP và camera tele kính tiềm vọng 50 MP với khả năng zoom 3x tương tự như Find N5. Cả hai thiết bị này dự kiến sẽ hỗ trợ sạc có dây 80W và sạc không dây 50W. Oppo vẫn chưa xác nhận liệu các sản phẩm này có được phát hành ra thị trường toàn cầu hay không.
OnePlus 13 Mini
OnePlus đang phát triển một mẫu điện thoại nhỏ gọn mang tên OnePlus 13 Mini. Khác với nhiều điện thoại nhỏ gọn khác có thời lượng pin hạn chế, OnePlus 13 Mini dự kiến sẽ trang bị pin dung lượng lớn 6.000 mAh. Màn hình của thiết bị này sẽ là OLED LTPO 6,3 inch với độ phân giải 1,5K và viền mỏng.
Về camera, OnePlus 13 Mini sẽ có camera chính Sony IMX906 50 MP, camera siêu rộng 8 MP và camera tele kính tiềm vọng 50 MP với zoom quang 3x. Thiết bị sẽ trang bị chip Snapdragon 8 Elite, hỗ trợ sạc không dây, máy quét vân tay quang học trong màn hình và mặt lưng bằng kính.
Dự kiến, OnePlus 13 Mini sẽ ra mắt vào tháng 3 hoặc tháng 4/2025, hứa hẹn trở thành lựa chọn cao cấp cho những ai yêu thích điện thoại nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ.
Vivo X200S
Sau khi ra mắt dòng X200 vào cuối năm 2024, Vivo đang chuẩn bị cho phiên bản nâng cấp mang tên X200S. Mẫu điện thoại này có thể sẽ được trang bị chip Dimensity 9400 Plus - phiên bản ép xung của chip Dimensity 9400 từ MediaTek.
Vivo X200S dự kiến sẽ giữ nguyên màn hình phẳng OLED LTPS 6,67 inch với độ phân giải 1,5K và máy quét vân tay siêu âm trong màn hình. Tuy nhiên, ngoài chip mới, phần cứng của Vivo X200S có thể không có nhiều thay đổi so với phiên bản X200 trước đó. Nếu Vivo tiếp tục chiến lược như trước, X200S có khả năng sẽ chỉ được phát hành độc quyền tại Trung Quốc, tương tự như mẫu X100S trước đó.
Vivo X200 Ultra
Ngoài X200S, Vivo cũng đang chuẩn bị cho sự ra mắt của mẫu điện thoại cao cấp X200 Ultra. Thiết bị này sẽ có một nút Tác vụ mới được sử dụng như nút chụp ảnh. Điểm nổi bật của Vivo X200 Ultra sẽ là hệ thống camera với cảm biến chính 50 MP, camera siêu rộng 50 MP và camera tele kính tiềm vọng 200 MP. Cảm biến chính sẽ có tiêu cự mặc định 35mm, cùng với hệ thống quang học tùy chỉnh và chip hình ảnh nội bộ nhằm nâng cao khả năng tích hợp phần mềm và phần cứng.
Về khả năng quay video, Vivo X200 Ultra sẽ hỗ trợ quay video 4K 120fps ở mọi tiêu cự - một tính năng có thể cạnh tranh trực tiếp với dòng Pro của Apple. Các tính năng khác dự kiến bao gồm chip Snapdragon 8 Elite, màn hình OLED cong 2K và pin 6.000 mAh hỗ trợ sạc có dây 90W và sạc không dây 50W.
Sản phẩm này dự kiến sẽ ra mắt vào giữa đến cuối tháng 4, có thể cùng thời điểm với Vivo X200S và máy tính bảng Vivo Pad 4 Pro. Giống như sản phẩm tiền nhiệm X100 Ultra, X200 Ultra có khả năng cũng sẽ chỉ được phát hành tại thị trường Trung Quốc.
Sau đại dịch Covid-19, nhu cầu về thiết bị tiêu dùng tại Trung Quốc chưa thể phục hồi như mong đợi do chi phí vẫn ở mức cao.
Nguồn: [Link nguồn]
-12/03/2025 16:51 PM (GMT+7)