Điều gì đang khiến Apple trở nên “mỏng manh dễ vỡ”

Sự kiện: Apple
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Thị trường tài chính toàn cầu đã trải qua 3 ngày thua lỗ liên tiếp khi cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và các quốc gia khác gia tăng.

Ngành công nghệ, đặc biệt là các công ty lớn của Mỹ, đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi các mức thuế quan do Tổng thống Trump áp đặt. Trong số đó, Apple là công ty chịu tác động lớn nhất, với giá trị vốn hóa thị trường giảm gần 20% và được ghi nhận là “một trong những đợt sụt giảm mạnh nhất trong lịch sử công ty”, trước khi có sự phục hồi nhẹ vào thứ Ba (8/4).

Tim Cook đã nhiều lần thể hiện nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung.

Tim Cook đã nhiều lần thể hiện nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung.

Điều này một phần lớn vì Apple phụ thuộc quá nhiều vào một thị trường duy nhất. Hầu hết các sản phẩm của công ty, bao gồm cả các mẫu iPhone bán chạy nhất, đều được sản xuất tại một quốc gia. Điều đó có nghĩa là mức thuế 50% được đề xuất sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến Apple hơn so với nhiều công ty khác. Mức thuế này thậm chí lên đến 104% kể từ ngày 9/4 sau tuyên bố mới từ Nhà Trắng.

Mặc dù Apple cũng có các đối tác sản xuất tại Việt Nam, Thái Lan và Ấn Độ, nhưng các quốc gia này cũng đang phải đối mặt với mức thuế quan tăng theo kế hoạch mới của Trump.

Hiện tại, Apple không sản xuất bất kỳ sản phẩm nào tại Mỹ, và các nhà phân tích dự đoán rằng nếu mức thuế được áp dụng, công ty sẽ phải chịu thêm chi phí hoặc tăng giá sản phẩm, có thể dẫn đến giảm biên lợi nhuận hoặc mất thị phần. Theo các chuyên gia của UBS, mức thuế quan có thể làm tăng giá mẫu iPhone 16 Pro Max lên tới 3.500 USD (90 triệu đồng) nếu Apple quyết định chuyển chi phí này cho người tiêu dùng.

Trong số “7 ông lớn” công nghệ, Nvidia dẫn đầu sự phục hồi với mức tăng khoảng 4%, trong khi các công ty khác như Meta, Tesla, Amazon, Apple, Microsoft và Alphabet tăng từ 1-3%. Tuy nhiên, chỉ trong vài ngày qua, 7 gã khổng lồ công nghệ này đã mất 1,8 nghìn tỷ USD giá trị thị trường.

Chính sách thuế đối ứng của ông Trump khiến nhiều hãng công nghệ đau đầu.

Chính sách thuế đối ứng của ông Trump khiến nhiều hãng công nghệ đau đầu.

Cổ phiếu của Apple đã giảm gần 20% trong ba phiên giao dịch vừa qua, xóa sổ gần 640 tỷ USD vốn hóa thị trường. Mặc dù cổ phiếu tăng 3% trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Ba, nhưng lại giảm gần 3% trở lại sau tuyên bố mới của Nhà Trắng đối với hàng nhập khẩu bên ngoài.

Trong bối cảnh này, truyền thông Brazil đang đồn đoán rằng Apple có thể chuyển sản xuất iPhone sang Brazil để tránh mức thuế cao. Mặc dù Apple chưa đưa ra bình luận về những tin đồn này, nhưng hiện tại Brazil chỉ phải đối mặt với mức thuế 10% theo kế hoạch mới của chính quyền Trump, thấp hơn nhiều so với mức thuế 26% tại Ấn Độ. Apple đã lắp ráp sản phẩm tại Brazil thông qua quan hệ đối tác với Foxconn từ năm 2011, nhưng các cơ sở này chủ yếu phục vụ thị trường địa phương với các mẫu máy giá rẻ.

Mức thuế 54% áp dụng cho hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ đang đặt Apple trước một quyết định khó khăn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Linh Hồ ([Tên nguồn])
Apple Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN