Trước giờ iPhone 16 ra mắt, giật mình với chiếc iPhone "khủng" nhất thế giới, to gấp 100 lần bản gốc

Sự kiện: Đắt - Độc - Lạ
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Mặc dù cao 2 mét, nặng 200kg, nhưng điều đặc biệt là chiếc iPhone "hàng khủng" này vẫn có thể sử dụng như bình thường.

Tờ New York Post đưa tin, mới đây,  hai YouTuber Matthew Perkins và Arun Maini đã chế tạo ra phiên bản iPhone 15 Pro Max cao 2 mét, nặng 200kg, lớn gấp 100 lần bản gốc, lập Kỷ lục Thế giới Guinness về bản sao điện thoại thông minh lớn nhất.

Để đạt được danh hiệu này, chiếc điện thoại phải thực sự hoạt động. Và họ đã thực sự làm được điều đó. Chiếc iPhone lớn nhất thế giới này có thể gửi tin nhắn văn bản và email, vận hành tất cả các ứng dụng và thậm chí chụp ảnh. Nó cũng có đèn pin và cổng sạc, phù hợp với cáp USB-C lớn nhất thế giới. Perkins cho biết trong một video trên YouTube minh họa cho thành tích ấn tượng này: "Mọi chi tiết trên điện thoại đều phải hoạt động đầy đủ, màn hình, camera, loa, thậm chí cả các nút bấm".

Trước giờ iPhone 16 ra mắt, giật mình với chiếc iPhone "khủng" nhất thế giới, to gấp 100 lần bản gốc - 1

Chiếc iPhone cỡ siêu đại sử dụng cáp sạc USB-C lớn nhất thế giới

Chiếc iPhone cỡ siêu đại sử dụng cáp sạc USB-C lớn nhất thế giới

Việc đầu tiên khi bắt tay vào làm chiếc iPhone khổng lồ này là đi tìm màn hình. Họ đã phải chuyển đổi chiếc TV OLED LG Signature 88 inch thành màn hình cảm ứng. Perkins đã ủy quyền cho một nhà sản xuất chế tạo một tấm cảm ứng có kích thước bằng với màn hình, sau đó anh dán nó bằng keo epoxy UV trong suốt, từ đó "hô biến" chiếc TV thành một màn hình cảm ứng "khủng", có thể tương tác như với một chiếc iPhone thông thường.

Màn hình cảm ứng từ TV OLED LG Signature 88 inch

Màn hình cảm ứng từ TV OLED LG Signature 88 inch

Bước tiếp theo, hai YouTuber phải tạo khung viền và lắp đặt các linh kiện bên trong. Để hỗ trợ một thiết bị lớn như vậy, Perks chế tạo một khung nhôm chắc chắn, có thanh hỗ trợ hình chữ thập để giữ cho thiết bị đứng vững. Họ cũng lắp đặt hệ thống bên trong vào một giá đỡ có thể xoay, đảm bảo cấu trúc không bị áp lực quá lớn. Khung này còn chứa các linh kiện phóng to của iPhone như loa, nút bấm và cụm camera.

Camera từ hai chiếc máy ảnh: Canon EOS R5 và Sony RX10 Mark 4

Camera từ hai chiếc máy ảnh: Canon EOS R5 và Sony RX10 Mark 4

Một trong những điểm nổi bật của iPhone 15 Pro Max là hệ thống camera tiên tiến, và đây cũng là thách thức lớn khi tái tạo trên một chiếc smartphone khổng lồ. Để mô phỏng ống kính tele của Apple, Perks sử dụng hai chiếc máy ảnh: Canon EOS R5 và Sony RX10 Mark 4. Những chiếc máy ảnh này được gắn vào cụm camera, giúp chiếc iPhone khổng lồ chụp ảnh với chất lượng cao tương đương phiên bản gốc.

Tuy nhiên, thành phần chính duy nhất mà họ không thể tái tạo là hệ điều hành, vì iOS là mã nguồn đóng. Thay vào đó họ sử dụng Bliss OS dựa trên Android nhằm tạo cảm giác của màn hình chính iPhone bằng giao diện theo chủ đề, đồng thời có thể cài đặt "Flappy Bird" - điều mà người dùng iPhone không thể làm được do tựa game đã bị gỡ bỏ khỏi App Store gần một thập kỷ trước.

Chiếc điện thoại ghi danh vào Kỷ lục Guinness Thế giới

Chiếc điện thoại ghi danh vào Kỷ lục Guinness Thế giới

Sau khi hoàn thành, hai Youtuber đã mang chiếc iPhone "khủng" này ra đường phố London để dùng thử. Thật bất ngờ, chiếc điện thoại hoạt động tốt, thực hiện đầy đủ các tác vụ thông thường như gọi video, gửi email, và thực hiện thanh toán một chạm. Tổng chi phí của dự án ước tính khoảng 70.000 USD, một con số không hề nhỏ.

Được biết Matthew Perkins và Arun Maini là hai Youtuber có hàng triệu người đăng kí. Cảm hứng tạo ra chiếc iPhone này bắt đầu từ cột mốc mới trong sự nghiệp YouTube của Maini. Sau nhiều năm làm nội dung về công nghệ, anh đã có 19,4 triệu người đăng ký, vượt cả số lượng người theo dõi trên kênh YouTube chính thức của Apple. Để kỷ niệm thành tựu này, anh muốn làm một điều gì đó thật đặc biệt: dựng chiếc iPhone lớn nhất và mạnh nhất từng có. Maini và Perks đã bắt tay với nhau, tận dụng thế mạnh cá nhân như giỏi làm đồ DIY và am hiểu sản phẩm công nghệ tiêu dùng.

Nguồn: [Link nguồn]

Đây là thứ vô cùng quý hiếm, được thu hoạch từ hang động ở độ cao 3.000m so với mực nước biển.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Tuấn (Theo NY Post) ([Tên nguồn])
Đắt - Độc - Lạ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN