Ông Trump vừa đưa ra lời "đe dọa" gì mới mà khiến giá dầu vọt tăng?
Giá dầu thế giới duy trì đà tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp mức thuế 25% đối với bất kỳ quốc gia nào mua dầu thô từ Venezuela. Động thái này làm dấy lên lo ngại về gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu.
Giá dầu vẫn duy trì đà tăng
Giá dầu Brent giữ ổn định quanh mức 73 USD/thùng sau khi tăng 1,2% vào thứ Hai, trong khi giá dầu thô WTI (West Texas Intermediate) vượt mốc 69 USD/thùng, đánh dấu chuỗi bốn ngày tăng liên tiếp.
Sự gia tăng này diễn ra sau khi ông Trump ký một lệnh nhằm vào ngành dầu khí Venezuela, có thể làm giảm lượng dầu xuất khẩu sang các thị trường lớn như Trung Quốc, Ấn Độ, Tây Ban Nha và chính nước Mỹ. Nếu lệnh trừng phạt được thực hiện, các nhà máy lọc dầu ở các quốc gia này có thể đối mặt với tình trạng thiếu nguồn cung từ Venezuela.
Sản lượng dầu trung bình của Venezuela trong năm 2024 đạt khoảng 875.000 thùng/ngày, tương đương 0,9% tổng sản lượng dầu toàn cầu. Nguồn dầu của Venezuela chủ yếu là dầu nặng có hàm lượng lưu huỳnh cao (heavy, sour crude), một loại dầu thường được sử dụng để sản xuất dầu diesel và nhiên liệu dầu.
Việc Mỹ siết chặt các biện pháp trừng phạt đối với Venezuela có thể gây áp lực lên các nhà máy lọc dầu đang phụ thuộc vào nguồn dầu này, đặc biệt là tại Trung Quốc và Ấn Độ.
Chính sách thương mại của ông Trump tác động thế nào đến thị trường dầu mỏ?
Từ khi ông Trump thực hiện các biện pháp thương mại cứng rắn, thị trường dầu đã chứng kiến sự biến động mạnh. Giá dầu Brent đã giảm hơn 10% kể từ mức đỉnh năm nay vào giữa tháng 1.
Nếu thuế quan đối với dầu Venezuela được áp dụng, nó sẽ là một phần của các biện pháp thuế "có đi có lại" của Mỹ, làm gia tăng thêm bất ổn trong thương mại quốc tế, đồng thời ảnh hưởng đến giá dầu trên toàn cầu.
Trung Quốc đã chính thức nối lại hoạt động nhập khẩu dầu từ Venezuela vào tháng 2/2024 sau khi Mỹ nới lỏng một số lệnh trừng phạt. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc mua dầu trực tiếp từ Venezuela kể từ cuối năm 2019.
Tuy nhiên, trên thực tế, theo các nhà giao dịch và nguồn dữ liệu bên thứ ba, Trung Quốc đã nhập dầu từ Venezuela trong nhiều năm qua bằng cách "ngụy trang" dầu thô dưới dạng hỗn hợp bitum. Điều này cho thấy Trung Quốc có thể tiếp tục nhập khẩu dầu từ Venezuela bất chấp các biện pháp của Mỹ.
Giá dầu tiếp tục giữ mức tăng sau khi ghi nhận phiên giao dịch tốt nhất trong gần một tháng. Sự sụt giảm nguồn cung dầu từ Nga đã lấn át những lo ngại...
Nguồn: [Link nguồn]
-25/03/2025 08:37 AM (GMT+7)