Israel không có kế hoạch tấn công ngành dầu mỏ Iran, giá dầu thô lao dốc

Sự kiện: Giá xăng
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Thông tin này giúp xoa dịu lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung dầu tại Trung Đông. Tuy nhiên, nguy cơ leo thang căng thẳng vẫn còn.

Giá dầu thô Mỹ giảm hơn 4% vào thứ Ba vừa qua, sau khi Israel thông báo với Mỹ rằng họ không có kế hoạch tấn công các cơ sở dầu mỏ của Iran. Điều này giúp giảm bớt lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu lớn từ Trung Đông, một khu vực chiến lược về năng lượng toàn cầu.

Trước đó, giá dầu đã tăng đột biến khi Iran tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào Israel, khiến giới quan sát lo ngại rằng Israel sẽ trả đũa mạnh mẽ, dẫn đến leo thang xung đột và làm gián đoạn nguồn cung dầu trong khu vực. Tuy nhiên, việc Israel quyết định giới hạn các cuộc tấn công vào các mục tiêu quân sự của Iran đã giúp ổn định thị trường dầu.

Ba quan chức cấp cao của chính quyền Biden đã xác nhận rằng Israel sẽ không tấn công các cơ sở dầu mỏ hoặc hạt nhân của Iran, giúp giảm đáng kể rủi ro địa chính trị.

 Giá cầu thô cắm đầu lao dốc

 Giá cầu thô cắm đầu lao dốc

Theo Helima Croft, người đứng đầu chiến lược hàng hóa toàn cầu tại RBC Capital Markets, rủi ro địa chính trị đã hoàn toàn tan biến khỏi thị trường. Giá dầu hiện đã giảm đáng kể so với mức cao sau cuộc tấn công của Iran vào đầu tháng 10. Các nhà giao dịch giờ đây tập trung nhiều hơn vào các yếu tố cơ bản của thị trường dầu mỏ, như việc nguồn cung dự kiến sẽ dư thừa vào năm tới.

Tuy nhiên, Croft cũng cảnh báo rằng, nếu Israel tiến hành một cuộc tấn công lớn vào các mục tiêu quân sự của Iran, khiến nhiều người thiệt mạng, khả năng trả đũa từ Iran có thể dẫn đến việc Israel tiếp tục leo thang xung đột. Điều này có thể tạo ra sự gián đoạn lớn đối với nguồn cung dầu, nhất là khi căng thẳng trong khu vực đang âm ỉ.

Dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu đang suy yếu, với Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã cắt giảm dự báo nhu cầu dầu cho năm 2024 trong ba tháng liên tiếp. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cũng dự đoán nhu cầu dầu sẽ chỉ tăng chưa đến 900.000 thùng mỗi ngày vào năm 2024, và khoảng 1 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2025, thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng 2 triệu thùng mỗi ngày trong thời kỳ hậu đại dịch.

Nhu cầu dầu từ Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới, đang giảm sút đáng kể, với mức giảm 500.000 thùng mỗi ngày vào tháng 8. Đây là tháng giảm thứ tư liên tiếp, phản ánh sự suy yếu trong tiêu thụ dầu của nền kinh tế lớn này.

Nguồn: [Link nguồn]

Trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông đẩy giá dầu tăng mạnh, nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ, vốn không quen thuộc với thị trường dầu, đã nhanh chóng tham...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Yến Nhi (Theo CNBC) ([Tên nguồn])
Giá xăng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN