Giá dầu giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều tháng sau quyết định của OPEC+
Giá dầu tiếp tục lao dốc sau khi OPEC+ công bố kế hoạch tăng sản lượng từ tháng 4. Quyết định này diễn ra trong bối cảnh thị trường năng lượng chịu áp lực từ các mức thuế mới mà Mỹ áp đặt lên Canada, Mexico và Trung Quốc.
Tính đến 23h10 (giờ Ả Rập Xê Út) ngày thứ Ba, giá dầu Brent giảm 1% xuống còn 70,8 USD/thùng, sau khi có thời điểm chạm mức 69,7 USD/thùng - mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm ngoái.
Trong khi đó, giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giảm 0,4% xuống còn 68,1 USD/thùng. Sự sụt giảm này phản ánh tâm lý lo ngại của các nhà đầu tư trước việc OPEC+ quyết định gia tăng sản lượng khai thác dầu.
OPEC+ đã quyết định gì?
OPEC+, liên minh giữa Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đối tác như Nga, vừa xác nhận sẽ nâng sản lượng thêm 138.000 thùng/ngày từ tháng 4. Đây là lần đầu tiên OPEC+ tăng sản lượng kể từ năm 2022.
Theo Sobhan Ghanavati, Giám đốc dịch vụ khách hàng tại Novion, quyết định này đã tạo ra một làn sóng biến động mới trên thị trường dầu mỏ. Ông cho biết: "Thị trường đã kỳ vọng một cách tiếp cận thận trọng hơn từ OPEC+, nhưng thông báo tăng sản lượng đã khiến các nhà giao dịch phải định giá lại rủi ro, dẫn đến đợt bán tháo mạnh trên thị trường dầu thô."
Việc OPEC+ giảm bớt các hạn chế sản xuất làm dấy lên lo ngại về nguy cơ dư thừa nguồn cung, đặc biệt nếu nhu cầu tiêu thụ dầu không tăng trưởng tương ứng. Điều này có thể tiếp tục tạo áp lực giảm giá đối với dầu thô toàn cầu.
Chính sách thuế của Mỹ tác động thế nào đến giá dầu?
Mỹ vừa chính thức áp mức thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico, trong đó các sản phẩm năng lượng từ Canada phải chịu mức thuế 10%. Ngoài ra, hàng hóa từ Trung Quốc cũng bị áp thuế dao động từ 10% đến 20%.
Joseph Dahrieh, Giám đốc điều hành tại Tickmill, nhận định: "Các mức thuế này có thể làm giảm hoạt động kinh tế, kéo theo nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu suy giảm, từ đó tạo thêm áp lực giảm giá dầu."
Nhu cầu tiêu thụ dầu sụt giảm từ các thị trường quan trọng như Mỹ, Canada và Trung Quốc, cùng với tình hình kinh tế toàn cầu bất ổn, có thể khiến triển vọng giá dầu trở nên ảm đạm hơn trong thời gian tới.
Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), giá dầu Brent dự kiến sẽ giảm từ mức trung bình 81 USD/thùng trong năm 2024 xuống còn 74 USD/thùng vào năm 2025 và tiếp tục giảm còn 66 USD/thùng vào năm 2026.
Nguyên nhân chính đến từ việc sản lượng dầu toàn cầu tiếp tục tăng trưởng mạnh, trong khi nhu cầu tiêu thụ lại tăng chậm hơn. Nếu xu hướng này tiếp diễn, thị trường dầu mỏ có thể phải đối mặt với tình trạng dư cung kéo dài, khiến giá dầu duy trì ở mức thấp trong những năm tới.
Giá dầu thế giới vẫn duy trì ở mức thấp trong năm nay khi những động thái chính trị và kinh tế của Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gây lo ngại.
Nguồn: [Link nguồn]
-05/03/2025 12:40 PM (GMT+7)