Cỏ dại nông dân hễ thấy là nhổ bỏ, nay “lên đời” thành “vàng xanh”
Không cần trồng hay chăm bón, bạn vẫn kiếm được bộn tiền nếu chăm chỉ hái loài cỏ dại giá trị này.
“Kẻ thù nhà nông” bỗng hóa “vàng xanh”
Bạn đã bao giờ nhìn thấy buồng hoa có hình dạng giống tổ ong như thế này chưa? Đây là cây tổ ong (hay còn gọi là mè đất, húng cay), mọc hoang ở khắp các tỉnh thành nước ta. Khi hoa chưa nở, buồng hoa sẽ chụm lại thành cụm như thế này, tạo hiệu ứng đặc biệt về mặt thị giác.
Dù chỉ là cây dại nhưng cây tổ ong từ lâu đã được sử dụng phổ biến làm thuốc trong dân gian. Toàn cây có vị đắng, cay, tính ấm, có mùi thơm, vào kinh phế.
Ở Việt Nam, toàn cây được dùng để điều trị cảm mạo, sốt, ho, ho gà, viêm đường hô hấp trên, rối loạn tiêu hóa, trị sa dạ dày… Ngoài ra, cây tổ ong còn có thể dùng để chữa bệnh đau mắt và đau răng.
Không chỉ phân bố ở Việt Nam, cây tổ ong còn xuất hiện ở nhiều quốc gia khác như Ấn Độ, Trung Quốc, Myanmar, Malaysia và cũng được coi là một vị thảo dược giá trị. Ở Ấn Độ, dịch lá cây được dùng để chữa các bệnh ngoài da như ghẻ, vảy nến và trị nhức đầu.
Tại Trung Quốc, người ta cũng dùng cây tổ ong để chữa cảm lạnh, đau đầu, đau răng, đau họng, chứng khó tiêu và nhiều triệu chứng khác. Đây cũng là mặt hàng có giá trị trên thị trường Trung Quốc với giá bán khoảng 32 NDT (110.000đ)/kg. Ở Việt Nam, cây tổ ong loại khô có giá rẻ hơn, khoảng 80.000đ/kg.
Đặc biệt, người ta không cần tốn công trồng hay chăm bón, bởi cây tổ ong là cây dại nên có khả năng sinh trưởng mạnh mẽ. Chúng thường tạo thành thảm dày đặc ở nương rẫy, đồi, ven đường, bãi ven sông, lấn át cả cây trồng. Vì vậy, chúng từng bị coi là kẻ thù của nhà nông, người nông dân hễ nhìn thấy là sẽ nhổ bỏ để đảm bảo cây trồng không bị cướp mất chất dinh dưỡng.
Ai ngờ loài gây hại này lại hóa “vàng” trên bàn ăn, dù giá cao vẫn được săn lùng ráo riết.
Nguồn: [Link nguồn]
-11/04/2025 03:52 AM (GMT+7)