Phe Djokovic muốn thay đổi làng tennis, Alcaraz không đánh giá cao ý tưởng
(Tin thể thao, tin tennis) Alcaraz không đồng tình với cách làm từ tổ chức PTPA của Djokovic vì cảm thấy chưa được tôn trọng đúng mực.
Trong khi làng tennis thế giới xôn xao với vụ kiện pháp lý của Hiệp hội Tay vợt quần vợt chuyên nghiệp (PTPA), khởi xướng bởi Novak Djokovic và Vasek Pospisil, thì cá nhân Carlos Alcaraz, có quan điểm không ủng hộ phong trào này. Dù Djokovic và những người đứng đầu PTPA khẳng định họ đang chiến đấu vì quyền lợi của các tay vợt, Alcaraz lại thể hiện sự hoài nghi về mục tiêu và cách thức của vụ kiện.
Alcaraz không đồng tình với cách làm từ PTPA của Djokovic (ảnh nhỏ), vì anh cảm thấy chưa được tôn trọng
Phe Djokovic và sứ mệnh cải cách quần vợt
Vào năm 2021, Djokovic và Pospisil thành lập PTPA với tầm nhìn cải thiện điều kiện làm việc cho các tay vợt ở mọi cấp độ trong làng quần vợt. Mục tiêu của PTPA là đấu tranh chống lại những hành vi lạm dụng và sự thiếu công bằng trong các quyết định của các tổ chức quản lý quần vợt như ATP, WTA, ITF và ITIA. Đặc biệt, PTPA chỉ trích sự thiếu minh bạch và những cấu trúc không công bằng, khiến các tay vợt không có tiếng nói trong quá trình ra quyết định.
Mới đây, PTPA đệ đơn kiện các cơ quan quản lý quần vợt này tại Mỹ, Anh và EU, cáo buộc những hành vi chống lại việc người chơi phải thi đấu quá nhiều giải và việc không chăm sóc đầy đủ quyền lợi của các tay vợt. Djokovic và các cộng sự cho rằng đây là bước đi quan trọng để đảm bảo rằng quần vợt có thể tiến vào một kỷ nguyên công bằng hơn.
Trái ngược với phe Djokovic, số 3 thế giới, Alcaraz, tay vợt đang được coi là niềm hy vọng lớn của quần vợt thế giới, lại tỏ ra bất ngờ và không đồng tình với cuộc đấu tranh của PTPA. Khi tham gia giải đấu Miami Open 2025, Alcaraz đã có những phát biểu thẳng thắn về vụ kiện này.
“Thật sự tôi rất ngạc nhiên, vì trước khi sự việc được công khai, không ai nói với tôi về việc này. Có vài điều tôi đồng ý và một số điều tôi không đồng ý, nhưng điểm mấu chốt là tôi không ủng hộ điều đó”, Alcaraz chia sẻ. "Tiểu" Nadal khẳng định rằng anh không ủng hộ động thái của PTPA, bởi vì bản thân anh không biết gì về các chiến dịch của tổ chức này.
Cũng theo Alcaraz, anh không được thông báo trước về những tuyên bố và cuộc đấu tranh này. Đây là lý do khiến anh không thể đồng hành cùng PTPA trong việc cải cách. Mặc dù vậy, Alcaraz vẫn khẳng định rằng quần vợt cần cải cách, nhưng anh tin rằng cách thức của PTPA chưa phải là giải pháp tối ưu.
Sự chia rẽ về quan điểm
Vụ kiện của PTPA là cuộc đấu tranh của riêng Djokovic và những tay vợt trong nhóm này, muốn đòi lại công bằng cho các tay vợt. Trong khi các ngôi sao như Djokovic, Pospisil hay Nick Kyrgios cho rằng quần vợt cần phải có những thay đổi lớn về cách thức điều hành và phân chia quyền lợi, thì tay vợt trẻ Alcaraz lại có quan điểm khác.
Alcaraz cũng chỉ ra rằng mình không phải là người duy nhất có ý kiến khác biệt về PTPA. Anh nói rằng, “Tôi chỉ biết rằng mỗi người có một cách nhìn nhận khác nhau về quần vợt, nhưng điều quan trọng là chúng ta phải luôn có thể đối thoại và tìm cách cải tiến hệ thống theo cách mang lại lợi ích cho tất cả".
Với sự phản đối từ Alcaraz và những tay vợt khác, PTPA có thể gặp phải nhiều khó khăn trong việc thu hút sự ủng hộ từ cộng đồng quần vợt. Sự chia rẽ này cho thấy rằng dù mục đích của PTPA là đáng khen ngợi, nhưng cách mà họ đang thực hiện có thể không phải con đường duy nhất để cải cách quần vợt.
Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng những nỗ lực của Djokovic và các tay vợt trong PTPA góp phần làm tăng sự chú ý về những vấn đề lâu dài trong quần vợt, chẳng hạn như đề nghị về phân chia tiền thưởng, điều kiện thi đấu và quyền lợi của tay vợt.
(Tin thể thao, tin tennis) Hiệp hội các tay vợt chuyên nghiệp (PTPA) quyết định khởi kiện các tổ chức quản lý quần vợt về việc độc quyền các giải đấu...
Nguồn: [Link nguồn]
-24/03/2025 22:54 PM (GMT+7)