Trận đấu nổi bật

timofey-vs-radu
Tiriac Open presented by UniCredit Bank
Timofey Skatov
2
Radu Albot
0
juan-manuel-vs-titouan
Grand Prix Hassan II
Juan Manuel Cerundolo
2
Titouan Droguet
1
kamil-vs-sumit
Grand Prix Hassan II
Kamil Majchrzak
2
Sumit Nagal
0
roberto-vs-taha
Grand Prix Hassan II
Roberto Carballes Baena
2
Taha Baadi
0
botic-vs-richard
Tiriac Open presented by UniCredit Bank
Botic Van De Zandschulp
1
Richard Gasquet
2
fabio-vs-raphael
Grand Prix Hassan II
Fabio Fognini
0
Raphael Collignon
2
laura-vs-laura
Copa Colsanitas Zurich presentado por VISA
Laura Pigossi
0
Laura Siegemund
0
polina-vs-irina-camelia
Credit One Charleston Open
Polina Kudermetova
2
Irina-Camelia Begu
0
sofia-vs-bernarda
Credit One Charleston Open
Sofia Kenin
0
Bernarda Pera
0
alex-vs-learner
Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship
Alex Michelsen
-
Learner Tien
-
aleksandar-vs-tomas-martin
Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship
Aleksandar Kovacevic
-
Tomas Martin Etcheverry
-

Người đẹp truyền cảm hứng, giành 2 HCV đặc biệt cho Mỹ ở Paralympic

(Tin thể thao, tin Paralympic) Người đẹp Oksana Masters có một cơ thể thiếu nhiều bộ phận nhưng cô sở hữu sức mạnh phi thường.

Sau 4 ngày thi đấu chính thức tại Paralympic 2022 đang diễn ra ở Bắc Kinh, Trung Quốc, đoàn thể thao Mỹ có thành tích chưa thực sự ấn tượng. Đoàn thể thao Xứ Cờ Hoa liên tiếp xếp hạng sau những đoàn mạnh như Canada, Ukraina, chủ nhà Trung Quốc...

Oksana Masters, VĐV "truyền cảm hứng lịch sử" của thể thao Mỹ

Oksana Masters, VĐV "truyền cảm hứng lịch sử" của thể thao Mỹ

Sức mạnh của đoàn Mỹ đang dựa cả vào Oksana Masters, nữ VĐV 32 tuổi được sinh ra tại Ukraina. Tính tới ngày 8/3, người phụ nữ mạnh mẽ, xinh đẹp đã mang về cho đoàn thể thao nước nhà 3 tấm huy chương, trong đó có 2 HCV, 1 HCB. Cần phải nhấn mạnh rằng, đến lúc này nước Mỹ mới giành được 2 HCV và Masters đều là chủ nhân danh hiệu cao quý đó.

Theo báo chí nước Mỹ, Oksana là nhân vật thể thao "truyền cảm hứng lịch sử". Masters sinh ra ở gần Chernobyl, Ukraina vào năm 1989.

Mẹ ruột của cô bị ảnh hưởng bởi thảm họa hạt nhân tại nhà máy năm 1986. Vì vậy, khi sinh ra Masters có một quả thận, không có ngón tay cái, ngón tay có màng, 12 ngón chân, thiếu xương ống chân, các chân có kích thước khác nhau và chỉ có một phần dạ dày.

Đến năm 14 tuổi, cả hai chân của cô phải cắt bỏ tới gần đầu gối. Cô được nhận nuôi bởi Gay Masters, một phụ nữ Mỹ, người đã đưa Oksana đến Mỹ vào năm 1997.

Từ một cô bé thiếu đủ bộ phận cơ thể, Oksana trở thành một biểu tượng thể thao, người đã đại diện cho Mỹ thi đấu và giành được nhiều thành tích tại Paralympic mùa hè và Paralympic mùa đông.

Cô giành được 2 HCV, 1 HCĐ cho Mỹ tại Paralympic mùa hè 2021. Cho đến thời điểm hiện tại, đoàn thể thao Mỹ đã giành 2 HCV, 6 HCB và 2 HCĐ tại Paralympic mùa đông 2022.

Số lượng huy chương mà nữ VĐV Mỹ giành được có thể tăng lên trong những ngày tới. Chỉ có một quả thận, một phần dạ dày và thiếu nhiều ngón chân, tay nhưng Oksana đã vượt qua nghịch cảnh để có được những thành công mang tầm vóc lịch sử.

Một số hình ảnh đẹp về Oksana Masters

Người đẹp truyền cảm hứng, giành 2 HCV đặc biệt cho Mỹ ở Paralympic - 2

Người đẹp truyền cảm hứng, giành 2 HCV đặc biệt cho Mỹ ở Paralympic - 3

Người đẹp truyền cảm hứng, giành 2 HCV đặc biệt cho Mỹ ở Paralympic - 4

Người đẹp truyền cảm hứng, giành 2 HCV đặc biệt cho Mỹ ở Paralympic - 5

Người đẹp truyền cảm hứng, giành 2 HCV đặc biệt cho Mỹ ở Paralympic - 6

Người đẹp truyền cảm hứng, giành 2 HCV đặc biệt cho Mỹ ở Paralympic - 7

Người đẹp truyền cảm hứng, giành 2 HCV đặc biệt cho Mỹ ở Paralympic - 8

Nga làm điều không ai ngờ đến cho VĐV bị cấm thi đấu ở Paralympic Trung Quốc

(Tin thể thao, tin hậu trường) Người Nga gây bất ngờ khi đón tiếp các VĐV Paralympic Nga bị cấm thi đấu ở Paralympic Bắc Kinh trở về.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo QH ([Tên nguồn])
Người đẹp thể thao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN