Trận đấu nổi bật

ashlyn-vs-magdalena
Guadalajara Open Akron presented by Santander
Ashlyn Krueger
1
Magdalena Frech
2
sara-vs-rebecca
Jasmin Open Tunisia
Sara Sorribes Tormo
1
Rebecca Sramkova
0
varvara-vs-kira-pavlova
Korea Open
Varvara Lepchenko
-
Kira Pavlova
-
yeonwoo-vs-haruka
Korea Open
Yeonwoo Ku
-
Haruka Kaji
-
yanan-vs-xinyu
Thailand Open 2
Yanan Hou
-
Xinyu Gao
-
tereza-vs-jia-jing
Korea Open
Tereza Mihalikova
-
Jia-Jing Lu
-

Góc khuất VĐV phải trả lại huy chương Olympic, dù không sử dụng doping

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

(Tin thể thao, tin Olympic) Daire Lynch trả lại HCĐ do xuống cấp, cùng nhiều phản hồi tiêu cực từ các VĐV khác.

  

Thông thường, khi 1 vận động viên (VĐV) bị tước huy chương, nguyên nhân thường đến từ việc vi phạm quy tắc thi đấu, hoặc bị phát hiện sử dụng chất cấm (doping). Tuy nhiên, trường hợp tại Thế vận hội Paris 2024 lại khiến nhiều người bất ngờ khi 1 số VĐV buộc phải gửi lại huy chương cho ban tổ chức.

Tấm HCĐ của Lynch đang được ban tổ chức và nhà sản xuất thu hồi để nghiên cứu, chế tác lại

Tấm HCĐ của Lynch đang được ban tổ chức và nhà sản xuất thu hồi để nghiên cứu, chế tác lại

Vấn đề với huy chương Olympic Paris 2024

Daire Lynch, tay chèo người Ireland, gây sốc khi tiết lộ tình trạng xuống cấp của huy chương đồng mà anh giành được tại Paris. 2 tuần sau kết thúc Thế vận hội, Lynch cho biết anh buộc phải trả lại huy chương cho ban tổ chức để tiến hành điều tra nguyên nhân.

“Tôi muốn giữ lại huy chương của mình, nhưng họ muốn lấy đi để nghiên cứu. Họ muốn biết điều gì đã xảy ra với những huy chương này”, Lynch chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn.

Lynch không phải là VĐV đầu tiên gặp vấn đề này. Trước đó, Nick Itkin, VĐV đấu kiếm của đội tuyển Mỹ, cũng đã đăng tải trên TikTok về tình trạng xước và vết đen xuất hiện trên cả 2 mặt của huy chương đồng mà anh nhận được.

Phản hồi từ ban tổ chức Olympic Paris 2024

Trước làn sóng phản ứng từ các VĐV, ban tổ chức Olympic Paris 2024 cam kết sẽ thay thế những chiếc huy chương bị hỏng.

Trong một tuyên bố, đại diện của Paris 2024 cho biết: "Chúng tôi đã nhận thức được phản ánh từ các VĐV về tình trạng hư hại của huy chương chỉ sau vài ngày được trao tặng. Chúng tôi đang làm việc chặt chẽ với Monnaie de Paris, đơn vị chịu trách nhiệm sản xuất và kiểm soát chất lượng huy chương, cùng với Ủy ban Olympic Quốc gia của các VĐV bị ảnh hưởng để thẩm định và hiểu rõ nguyên nhân gây ra sự cố này".

Philip Doyle, đồng đội của Lynch, cũng cho biết thêm: "Một số huy chương vàng cũng gặp vấn đề, nhưng không nhiều. Tuy nhiên, vấn đề xảy ra nhiều với tấm huy chương đồng".

Mỗi tấm huy chương đều có 1 phần của Tháp Eiffel

VĐV trượt ván người Mỹ, Nyjah Huston, người giành huy chương đồng tại Paris, cũng phàn nàn về việc màu đồng của huy chương bị bong tróc sau khi tiếp xúc với mồ hôi và da.

Huston chia sẻ: "Những huy chương này trông rất đẹp khi mới nhận, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn tiếp xúc với da và mồ hôi, chất lượng bắt đầu giảm sút rõ rệt".

Olympic Paris 2024 đã sản xuất khoảng 5.000 huy chương, trong đó có 2.600 huy chương cho Olympic và 2.400 cho Paralympic. Những huy chương này được thiết kế bởi thương hiệu xa xỉ Chaumet và đi kèm với hộp bảo quản. Đặc biệt, mỗi huy chương chứa một mảnh vụn từ Tháp Eiffel, được lấy từ kho dự trữ trong quá trình tu sửa biểu tượng nổi tiếng của Paris.

Chất lượng huy chương gây nhiều tranh cãi, đặc biệt là huy chương đồng, vì vậy ban tổ chức Olympic Paris 2024 đang thu hồi lại huy chương này để hiểu rõ nguyên nhân và tạo ra sản phẩm mới, trả lại cho VĐV.

Nguồn: [Link nguồn]

(Tin thể thao, tin Olympic) Cô gái người Mỹ gốc H'Mông Suni Lee trở nên sành điệu hơn khi hòa quyện bài thi của mình với âm nhạc đầy cảm xúc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo QH ([Tên nguồn])
Olympic mùa hè Paris 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN