Được gì từ 10 năm phát triển phong trào chạy bộ ở Việt Nam
Phong trào chạy việt dã ở Việt Nam tuy đã xuất hiện từ sớm nhưng chỉ mới thật sự mở rộng cho phong trào, đến gần hơn với cộng đồng khi giải marathon TP. Hồ Chí Minh được tổ chức từ năm 2013.
Giải việt dã Thành phố Hồ Chí Minh mùa đầu tiên năm 2013
Trải qua hơn 10 năm phát triển phong trào, chạy bộ đang thực sự trở thành một môn thể thao phổ biến tại Việt Nam nói chung và TP. Hồ Chí Minh nói riêng. Tính từ đầu năm 2023, TP. Hồ Chí Minh có khoảng hơn 10 giải chạy quy mô lớn nhỏ được tổ chức. Mỗi giải thu hút từ vài ngàn người, cho thấy nhu cầu về bộ môn thể thao ngày càng tăng. Với sự phát triển đó, quy mô và công tác tổ chức cũng được đầu tư bài bản và chuyên nghiệp hơn.
Với vai trò như một đơn vị tiên phong tổ chức các giải chạy bộ ở Việt Nam, Pulse Active là đơn vị đồng tổ chức đã tổ chức thành công giải chạy hằng năm trong hơn 10 năm qua ở 2 tỉnh thành lớn là Giải Marathon Thành phố Hồ Chí Minh và Cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng. Ông Bady Phạm, Giám đốc của Pulse Active có những chia sẻ tích cực về phong trào chạy bộ:
“Chạy bộ ở Việt Nam đang phát triển nhanh chóng như một xu hướng, và ngày càng thu hút nhiều người tham gia hơn. Số lượng vận động viên (VĐV) tham gia ở 2 cự ly ngắn 5km và 10km qua các năm luôn chiếm khoảng 50-60% trên tổng số người tham gia mỗi giải (tương ứng khoảng 5,000 - 6,000 người), và phần lớn các VĐV tham gia 2 cự ly này là người mới làm quen với chạy bộ. Số lượng VĐV tham gia hai cự ly dài là 21km và 42km cũng tăng thêm 200% so với năm 2017. Đây là một tín hiệu mừng khi càng có nhiều người dân quan tâm đến chạy bộ và ngày càng cải thiện khả năng.”
Các giải chạy ngày càng thu hút nhiều người và chất lượng VĐV cũng được nâng cao
“Các doanh nghiệp cũng không nằm ngoài xu hướng này khi rất nhiều công ty đã và đang tham gia đồng hành cùng các sự kiện marathon với những vai trò khác nhau như nhà tài trợ, đối tác, người tham gia. Các doanh nghiệp khuyến khích nhân viên chạy bộ như một hoạt động xây dựng tinh thần nhóm, cải thiện sức khỏe và chất lượng công việc.”
Các doanh nghiệp cũng tích cực tham gia “cơn sốt” chạy bộ
Về khía cạnh chuyên môn, khi nhắc đến các VĐV chuyên nghiệp, ông Bady Phạm cũng nhấn mạnh: “Sự phát triển lớn mạnh của các giải chạy bộ mang đến nhiều thuận lợi để các VĐV chuyên nghiệp phát triển. Các giải chạy được tổ chức nhiều hơn đồng nghĩa với việc các VĐV này có nhiều cơ hội để tập luyện, cọ xát, giao lưu với các chân chạy khác cả chuyên nghiệp lẫn phong trào, trong nước và nước ngoài. Đây cũng là cơ hội để các VĐV quảng bá hình ảnh cá nhân, được nhận diện và nhận được sự hỗ trợ, lời mời hợp tác từ các nhãn hàng. Điều này cũng đồng thời khuyến khích nhiều VĐV phong trào nỗ lực luyện tập và theo đuổi con đường thi đấu chuyên nghiệp.”
Nhiều đơn vị tổ chức các giải chạy bộ hơn mang lại cho người dân nhiều lựa chọn hơn để tham gia. Sự cạnh tranh giữa các giải chạy cũng là động lực để các đơn vị tổ chức phát triển và cải thiện chất lượng tổ chức. Mặc dù vậy, không thể phủ nhận rằng, thị trường chạy bộ Việt Nam vẫn còn rất mới so với các nước đã các giải chạy lâu đời như Boston Marathon 127 năm, New York City Marathon 52 năm, hay London Marathon 43 năm.
Sự phát triển của phong trào chạy bộ mang đến nhiều cơ hội cho các VĐV chuyên nghiệp
Ông Bady Phạm cũng chia sẻ về định hướng phát triển cho các giải chạy bộ do Pulse Active thực hiện trong những năm tới: “Chúng tôi mong muốn ngày càng có nhiều hơn người dân yêu thích bộ môn chạy bộ với lý do cải thiện sức khoẻ cả thể chất lẫn tinh thần. Không những thế, chúng tôi hy vọng người tham gia sẽ ngày càng cởi mở hơn trong việc giao lưu và gắn kết cộng động thông qua chạy bộ. Về khía cạnh chuyên môn, chúng tôi luôn tập trung vào công tác tổ chức và ưu tiên hàng đầu là mang đến một đường chạy chuyên nghiệp, công bằng, nhiều trải nghiệm cho người tham gia, giá trị cốt lõi của một giải chạy. Và không chỉ thu hút các VĐV nước ngoài đến tham gia giải, chúng tôi cũng hy vọng các VĐV Việt Nam cũng có nhiều hơn các cơ hội tham gia thi đấu nước ngoài để cọ xát và học hỏi. Pulse Active cũng hướng tới phát triển chạy bộ một cách bền vững bằng cách tìm kiếm các cơ hội hợp tác với các đơn vị tổ chức giải chạy khác, chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ, nguồn lực và tạo ra nhiều giá trị hơn cho người tham gia.”
Giải Marathon Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 11 được tổ chức vào ngày 14 tháng 1 năm 2024, với điểm xuất phát/ về đích mới tại đường Lê Duẩn, Quận 1, là cuộc đua đánh dấu hành trình phát triển mới của phong trào chạy bộ của thành phố.
11,000 VĐV sẵn sàng khai xuân 2024 cùng Giải HCMC Marathon
Cuộc đua không chỉ là một hoạt động dành riêng cho cộng đồng chạy bộ mà được xem như là một sự kiện khai xuân 2024 tiêu biểu của TP. Hồ Chí Minh. Hơn 11,000 VĐV sẽ chinh phục chiến thắng đầu tiên của năm mới trong tiết trời mát mẻ đầu năm ngay giữa lòng thành phố.
Các VĐV nổi bật của cộng đồng chạy bộ sẽ tham gia chinh phục cuộc đua chào năm mới
Các “chân chạy” Việt Nam nổi bật trong cộng đồng chạy bộ như Lê Văn Tuấn, Hoàng Nguyên Thanh, Nguyễn Thị Hồng Lệ, Lèo Thị Tình,... cũng sẽ tham gia để tranh tài cho chức vô địch cùng các VĐV nước ngoài khác.
Nguồn: [Link nguồn]