Trận đấu nổi bật

carlos-vs-juncheng
Thượng Hải Masters
Carlos Alcaraz
2
Juncheng Shang
0
jannik-vs-taro
Thượng Hải Masters
Jannik Sinner
1
Taro Daniel
0
alex-vs-novak
Thượng Hải Masters
Alex Michelsen
-
Novak Djokovic
-
mattia-vs-alexander
Thượng Hải Masters
Mattia Bellucci
-
Alexander Zverev
-
andrey-vs-jakub
Thượng Hải Masters
Andrey Rublev
1
Jakub Mensik
1
zizou-vs-grigor
Thượng Hải Masters
Zizou Bergs
-
Grigor Dimitrov
-
coco-vs-paula
China Open
Coco Gauff
0
Paula Badosa
0
matteo-vs-holger
Thượng Hải Masters
Matteo Berrettini
-
Holger Rune
-

Đua xe F1, thử nghiệm British GP: Hàng loạt sao F2 đổ bộ, McLaren chiếm ưu thế

(Tin đua xe F1) Bỏ lại nỗi thất vọng tại chặng đua cuối tuần trước, Lando Norris và McLaren trở về sân nhà Silverstone với mục tiêu không có gì khác ngoài chiến thắng. Họ đã có khởi đầu ấn tượng khi là đội nhanh nhất ở cả 2 phiên chạy đầu tiên, dù thứ tự ngày thứ 6 chưa thể phản ánh chính xác sức mạnh của các đội đua.

FP1: McLaren và Aston Martin nằm trong top 3

Ngay sau chiến thắng tại Áo, George Russell dẫn đầu đoàn đua để bắt đầu FP1 trong điều kiện thời tiết khô ráo, nhưng có mây đen với 60% khả năng có mưa.

Oliver Bearman, tay lái vừa chính thức được Haas xác nhận cho mùa giải F1 2025, có lần thứ 3 tham dự lượt chạy FP1 mùa này cùng đội đua nước Mỹ. Ngoài Bearman còn có 2 tay đua F2 khác, gồm Isack Hadjar và Franco Colapinto, chạy cho Red Bull và Williams, cùng Jack Doohan (Alpine).

Tsunoda nghỉ sớm tại FP1

Tsunoda nghỉ sớm tại FP1

Russell thiết lập thành tích đầu tiên – 1 phút 28,888s, trước khi Yuki Tsunoda (RB) gặp tai nạn trượt ra bãi sỏi ở Luffield (cua 7) khiến cờ đỏ xuất hiện chỉ sau 10 phút. Tay lái Nhật Bản không thể trở lại FP1 sau đó. Sự cố được khắc phục sau 6 phút, và các tay đua nhanh chóng rời khỏi pit để tiếp tục thực hiện chương trình thử nghiệm.

Carlos Sainz (Ferrari) là người vươn lên dẫn đầu khi đồng hồ điểm phút thứ 30, với thành tích 1 phút 27,925s trên bộ lốp Hard. Trong khi đó chiếc xe McLaren của Oscar Piastri nghi ngờ gặp vấn đề thủy lực nên đã trở lại pit. Còn đồng đội Lando Norris có kết quả khả quan hơn, khi thiết lập thành tích tốt nhất ở lượt chạy đầu tiên trên sân nhà.

Piastri gặp vấn đề thủy lực

Piastri gặp vấn đề thủy lực

Anh hoàn thành 1 vòng đua với thành tích 1 phút 27,420s trên lốp Soft, theo sau là Lance Stroll (Aston Martin) với 0,134s chậm hơn và Piastri vẫn xếp thứ 3, dù gặp vấn đề kỹ thuật. Nhà vô địch Max Verstappen đứng thứ 4 cho Red Bull, kế tiếp là bộ đôi tay đua chủ nhà của Mercedes, Russell và Lewis Hamilton, lần lượt đứng hạng 5 và 7. Xen giữa họ là “lão tướng” Fernando Alonso (thứ 6).

Hai tay đua Ferrari, Charles Leclerc và Sainz xếp thứ 8 và 9, còn Esteban Ocon (Alpine) hoàn thành top 10. Nico Hulkenberg xếp hạng 11, cùng bộ đôi Kick Sauber – Valtteri Bottas và Chu Quan Vũ đứng thứ 12 và 14 và Daniel Ricciardo (thứ 13). Doohan (thứ 17) không có nhiều cơ hội chạy trên đường do chiếc xe Alpine gặp vấn đề. Theo sau là các “đồng nghiệp” Colapinto và Hadjar, người có tình huống suýt va chạm với Norris trong những phút cuối cùng.

FP2: McLaren gây sức ép lên Red Bull

Lượt chạy thứ 2 bắt đầu với khả năng có mưa tiếp tục là 60%, chính vì thế các tay đua nhanh chóng bắt đầu chương trình thử nghiệm của mình trước khi cơn mưa tới. Hầu hết lựa chọn lốp Medium cho lượt chạy đầu tiên, với Verstappen là người sớm vươn lên dẫn đầu, đạt thành tích 1 phút 27,831s. Leclerc đã có tình huống gặp khó khăn ở tổ hợp cua tốc độ cao – Maggots và Becketts, một điểm cần cải thiện trên chiếc xe Ferrari.

Chiếc Ferrari gặp khó ở cua tốc độ cao

Chiếc Ferrari gặp khó ở cua tốc độ cao

Sau đó, Verstappen là người đầu tiên chuyển sang lốp Soft, loại lốp anh không sử dụng ở FP1, và tiếp tục đạt thành tích tốt nhất. Aston Martin có cuối tuần khó khăn ở Red Bull Ring, nhưng họ “lột xác” ở Silverstone khi cả hai tay đua đều có thành tích nằm trong nhóm đầu ở FP2, sau hạng 2 của Stroll tại FP1.

Trong những phút tiếp theo, Norris một lần nữa lấy lại vị trí số 1 khi hoàn thành vòng chạy 1 phút 26,549s. Lúc này, một số tay đua được thông báo mưa có thể đổ xuống ở cuối lượt chạy FP2, nên đã có nhiều chương trình thử nghiệm khác nhau từ các đội đua, bao gồm thử nghiệm cho cuộc đua chính.

Mưa tới trong những phút cuối, và Norris bảo vệ được vị trí thứ nhất với khoảng cách 0,331s so với đồng đội Piastri ở vị trí số 2. Sergio Perez bất ngờ đứng hạng 3 và là tay đua Red Bull nhanh nhất ngày thứ 6. Anh chỉ hơn Hulkenberg ở phía sau đúng 0,007s, thêm một kết quả tích cực cho Haas, nhất là sau những gì họ làm được ở Áo. Đồng đội tương lai ở Ferrari, Leclerc và Hamilton xếp thứ 5 và 6 cho Ferrari và Mercedes.

Mưa đổ xuống ở những phút cuối

Mưa đổ xuống ở những phút cuối

Verstappen chỉ có vị trí thứ 7, chắc chắn vẫn chưa phải sức mạnh thực sự của tay lái #1. Sainz, Stroll và Russell là những cái tên còn lại trong top 10. Alonso chỉ đứng thứ 11 chung cuộc, theo sau là Bottas và Alex Albon (Williams). Pierre Gasly (P14) sẽ phải xuất phát cuối đoàn đua vào chiều Chủ nhật do thay mới động cơ đốt trong (ICE), sạc turbo (TC), MGU-H, MGU-K thứ 5 của mùa giải, vượt quá giới hạn 4 đơn vị theo quy định.

Tsunoda trở lại sau sự cố ở FP1 và xếp thứ 16, tiếp đến là Logan Sargeant (Williams). Kevin Magnussen (Haas) là người xếp cuối cùng của FP2.

Kết quả chi tiết hai lượt chạy đầu tiên chặng British GP 2024:

FP1

Đua xe F1, thử nghiệm British GP: Hàng loạt sao F2 đổ bộ, McLaren chiếm ưu thế - 5

FP2

Đua xe F1, thử nghiệm British GP: Hàng loạt sao F2 đổ bộ, McLaren chiếm ưu thế - 6

Nguồn: [Link nguồn]

(Tin thể thao - Tin F1) Với phong độ đi lên của Mercerdes và cuộc đấu giữa Lando Norris và Max Verstappen đạt đỉnh điểm, cơ hội giành chiến thắng British GP 2024 được chia đều cho 3 phe.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Roger Bui ([Tên nguồn])
F1 2024 - Đua xe công thức 1 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN