Trận đấu nổi bật

ajla-vs-su-jeong
Hana Bank Korea Open
Ajla Tomljanovic
2
Su Jeong Jang
1

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp thách thức lớn ở VTV Cup 2024

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Thiếu chủ công Thanh Thúy, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cần phải thi đấu nỗ lực để bảo vệ chức vô địch VTV Cup 2024.

Từ 2004 tới 2024, sự kiện bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup đã tròn 20 tuổi và năm nay là lần thứ 18 giải đấu hấp dẫn được tổ chức (gián đoạn 3 năm 2020, 2021, 2022 vì dịch bệnh). Xuyên suốt 17 mùa giải vừa qua, cúp bóng chuyền VTV Cup đã trở thành điểm đến của nhiều đội bóng lớn trong khu vực và quốc tế, trở thành "món ăn" được chờ đợi với người hâm mộ bóng chuyền nước nhà.

Đội tuyển nữ Việt Nam bước vào VTV Cup 2024 với nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch

Đội tuyển nữ Việt Nam bước vào VTV Cup 2024 với nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch

Sau 17 lần diễn ra, tuyển Việt Nam là đội bóng giàu thành tích nhất với 6 lần vô địch, các đội tới từ Nhật Bản đứng hạng nhì với 5 lần lên ngôi, các đội tới từ Thái Lan đứng hạng ba với 3 danh hiệu.

Năm 2023, 2 đội tuyển Việt Nam 1 và 2 của chúng ta giành vé vào chung kết, có nhiều ý kiến cho rằng chất lượng của các đội bóng tham dự không cao. Từ thực tế đó, ban tổ chức năm nay quyết tâm mời những đội bóng có chất lượng chuyên môn tốt.

Sáng 15/8 tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam phối hợp cùng công ty Usports công bố giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Ferroli Cup 2024.

Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV 2024 được tổ chức từ ngày 24/8 - 31/8 tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Ninh Bình. Giải đấu có sự tham gia của 8 đội bóng, bao gồm: Henan (Trung Quốc), Aranmare (Nhật Bản), Kuanysh (Kazakhstan), Expressway (Hàn Quốc), Paint Masters (Philippines), Korabelka (Nga), King Whale Taipei (Đài Loan, Trung Quốc) và tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

8 đội bóng được chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng. Ở vòng đấu tứ kết, các đội thi đấu theo thể thức đấu chéo. Sau đó xác định các đội vào bán kết, chung kết và phân hạng.

Tổng thư Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, ông Lê Trí Trường tiết lộ, năm nay các CLB tham dự đều đến từ quốc gia, vùng lãnh thổ có nền bóng chuyền phát triển, họ có chất lượng chuyên môn cao.

CLB Henan (Trung Quốc) đang xếp hạng 4 giải VĐQG, Aranmare (Nhật Bản) xếp thứ 12 giải VĐQG, Kuanysh (Kazakhstan) vừa vô địch quốc gia năm 2023, Expressway (Hàn Quốc) thi đấu tại giải hạng nhì VĐQG, Korabelka (Nga) vừa vô địch hạng A, năm 2025 sẽ chơi giải VĐQG, Paint Masters (Philippines) là CLB sinh viên nhưng có 5 tuyển thủ quốc gia.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đánh giá cao trình độ các đối thủ tại VTV Cup năm nay

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đánh giá cao trình độ các đối thủ tại VTV Cup năm nay

Với sự góp mặt của nhiều CLB chất lượng, VTV Cup 2024 hứa hẹn mang tới cho khán giả nhiều pha bóng, trận đấu kịch tính, hấp dẫn. Nhưng bên cạnh đó, ban tổ chức và những nhà chuyên môn cũng dự báo đội tuyển nữ Việt Nam năm nay sẽ gặp khó trong việc giành vé lọt vào chung kết, xa hơn là bảo vệ chức vô địch.

Theo HLV đội tuyển nữ Việt Nam, Nguyễn Tuấn Kiệt, chúng ta không có chủ công Trần Thị Thanh Thúy, "4T" chưa bình phục chấn thương và cô cũng đang chuẩn bị xuất ngoại thi đấu ở Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng tuyển Việt Nam không nên thiếu tự tin, chúng ta vẫn còn đó Bích Tuyền, Kiều Trinh, Lê Thị Thúy, Lâm Oanh...

Tổng giá trị giải thưởng của VTV Cup 2024 là gần 32.000 USD, trong đó, đội vô địch nhận 12.000 USD, đội nhì được nhận 7.000 USD, đội hạng ba nhận 5.000 USD. Ngoài ra, giải có 6 giải tập thể và 9 giải cá nhân. Bên cạnh đó, nếu tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành chức vô địch, đơn vị tài trợ sẽ thưởng 400 triệu đồng.

Mức giá vé theo dõi các trận đấu của VTV Cup năm nay cũng đã được công bố. Theo đó, giá vé cho các trận đấu tại vòng bảng là 100,000 đồng, trong khi các trận bán kết, chung kết có tính chất quyết định sẽ có giá 200,000 đồng.

Các đội sẽ được chia vào 2 bảng A, B, cụ thể như sau:

Bảng A: Đội tuyển Việt Nam, NU Lady Bulldogs (Philippines), Kuanysh VC (Kazakhstan), Gimcheon Hi-Pass (Hàn Quốc)

Bảng B: King Whale Taipei (Đài Loan, Trung Quốc), Aranmare Yamagata (Nhật Bản), Hà Nam (Trung Quốc), Korabelka (Nga).

Nguồn: [Link nguồn]

(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Chiến thuật “dị” giúp tuyển nữ Việt Nam có set thắng tưng bừng trước Thái Lan nhưng chưa thể tạo nên bất ngờ chung cuộc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])
Bóng chuyền Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN