Điền kinh thế giới sững sờ: 7 kỷ lục đỉnh cao nhiều năm, bị phá chỉ 9 ngày
(Tin thể thao, tin điền kinh) Chỉ trong 9 ngày, 7 kỷ lục thế giới bị phá vỡ, làm rung chuyển điền kinh thế giới. Những cột mốc tưởng chừng bất khả xâm phạm nay đã sụp đổ.
Từ ngày 8/2 đến 16/2/2025, làng điền kinh thế giới chứng kiến một loạt thành tích phi thường khi 7 kỷ lục thế giới liên tiếp bị xô đổ chỉ trong 9 ngày. Những vận động viên xuất sắc đã vượt qua giới hạn của bản thân, thiết lập những cột mốc mới, khiến giới mộ điệu không khỏi kinh ngạc.
Danh sách VĐV phá 7 kỷ lục điền kinh trong 9 ngày vừa qua
Ngày 8/2: Khởi đầu bùng nổ tại Millrose Games
Grant Fisher: Tại giải Millrose Games (Mỹ), vận động viên người Mỹ Grant Fisher đã lập kỷ lục thế giới mới ở nội dung chạy 3000m trong nhà với thời gian 7 phút 22,91 giây. Trước đó, kỷ lục này thuộc về Daniel Komen của Kenya, thiết lập năm 1998 với thời gian 7 phút 24,90 giây, tồn tại suốt 27 năm.
Yared Nuguse: Cùng ngày, Yared Nuguse gây chấn động khi hoàn thành cự ly 1 dặm (1609m) trong 3 phút 46,63 giây, phá vỡ kỷ lục thế giới cũ do Hicham El Guerrouj của Morocco thiết lập năm 1997 với thời gian 3 phút 48,45 giây, tồn tại 28 năm.
Ngày 13/2: Jakob Ingebrigtsen tỏa sáng tại Lievin
Jakob Ingebrigtsen: Tại cuộc đua ở Lievin (Pháp), ngôi sao người Na Uy Jakob Ingebrigtsen đã phá liền hai kỷ lục trong cùng cuộc đua. Anh hoàn thành cự ly 1 dặm trong nhà với thời gian 3 phút 45,14 giây, vượt qua kỷ lục của Yared Nuguse chỉ sau 5 ngày.
Đồng thời, anh thiết lập kỷ lục thế giới mới ở mốc 1500m với thành tích 3 phút 29,63 giây, phá vỡ kỷ lục cũ của Samuel Tefera (Ethiopia) năm 2019 với thời gian 3 phút 31,04 giây.
Ngày 14/2: Grant Fisher tiếp tục lập kỷ lục tại Boston
Grant Fisher: Không dừng lại ở đó, chỉ một ngày sau, tại Boston (Mỹ), Grant Fisher một lần nữa tỏa sáng khi lập thêm kỷ lục thế giới ở nội dung 5000m trong nhà với thời gian 12 phút 44,09 giây. Kỷ lục trước đó do Kenenisa Bekele của Ethiopia thiết lập năm 2004 với thời gian 12 phút 49,60 giây, tồn tại 21 năm.
Ngày 16/2: Kỷ lục đôi tại Kobe và Barcelona
Toshikazu Yamanishi: Tại Kobe, Nhật Bản, nhà vô địch thế giới Toshikazu Yamanishi đã lập kỷ lục thế giới mới ở cự ly 20km đi bộ với thời gian 1 giờ 16 phút 10 giây. Kỷ lục trước đó là 1 giờ 16 phút 36 giây, được Yusuke Suzuki của Nhật Bản thiết lập tại Nomi năm 2015, tồn tại 10 năm.
Jacob Kiplimo: Cùng ngày, tại giải eDreams Mitja Marato Barcelona (Tây Ban Nha), vận động viên người Uganda Jacob Kiplimo đã phá vỡ kỷ lục thế giới cự ly bán marathon (21,0975 km) với thời gian 56 phút 42 giây. Kỷ lục trước đó do Yomif Kejelcha (Ethiopia) thiết lập vào tháng 11/2024 với thời gian 57 phút 30 giây, tồn tại 3 tháng.
Việc 7 kỷ lục thế giới bị phá vỡ trong vòng 9 ngày không những minh chứng cho tài năng của các vận động viên mà còn cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của điền kinh thế giới. Những thành tích này hứa hẹn một mùa giải 2025 bùng nổ và hấp dẫn hơn bao giờ hết, khi các vận động viên không ngừng vượt qua giới hạn của bản thân để chinh phục những đỉnh cao mới.
TPO - Chân chạy người Uganda Jacob Kiplimo đã tạo nên cột mốc lịch sử mới khi phá sâu kỷ lục thế giới nội dung bán marathon với thời gian 56 phút 42...
Nguồn: [Link nguồn]
-18/02/2025 23:27 PM (GMT+7)