Trận đấu nổi bật

jack-vs-hubert
Rakuten Japan Open
Jack Draper
2
Hubert Hurkacz
0
emma-vs-shuai
China Open
Emma Navarro
0
Shuai Zhang
2
giovanni-vs-carlos
China Open
Giovanni Mpetshi Perricard
0
Carlos Alcaraz
2
roman-vs-stan
China Open
Roman Safiullin
2
Stan Wawrinka
0
mariano-vs-ben
Rakuten Japan Open
Mariano Navone
0
Ben Shelton
2
sofia-vs-diana
China Open
Sofia Kenin
0
Diana Shnaider
2
gael-vs-daniil
China Open
Gael Monfils
0
Daniil Medvedev
2
zizou-vs-lorenzo
China Open
Zizou Bergs
1
Lorenzo Musetti
2
roberto-vs-arthur
China Open
Roberto Bautista Agut
2
Arthur Rinderknech
0
paula-vs-viktoriya
China Open
Paula Badosa
2
Viktoriya Tomova
0
karen-vs-roberto
China Open
Karen Khachanov
2
Roberto Carballes Baena
0
diane-vs-jessica
China Open
Diane Parry
0
Jessica Pegula
2
naomi-vs-yulia
China Open
Naomi Osaka
2
Yulia Putintseva
1
arthur-vs-matteo
Rakuten Japan Open
Arthur Fils
0
Matteo Berrettini
1
andrey-vs-pablo
China Open
Andrey Rublev
2
Pablo Carreno Busta
1
clara-vs-coco
China Open
Clara Burel
0
Coco Gauff
2

"Chuyện ấy" làm suy giảm phong độ thể thao, sao F1 lên tiếng minh oan

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

(Tin thể thao, tin đua xe F1) Daniel Ricciardo, tay đua người Úc, phản bác quan niệm kiêng quan hệ trước ngày thi đấu. Anh khẳng định rằng tâm lý, bản lĩnh mới là yếu tố quyết định thành công trong thể thao.

Ricciardo phản bác quan niệm cổ hủ trong F1

Daniel Ricciardo, tay đua người Úc đang tham dự sự kiện đua xe F1, vừa bày tỏ ý kiến về quan niệm lâu đời của làng thể thao: "kiêng quan hệ trước ngày thi đấu".

Ricciardo và bạn gái Heidi Berger công khai chuyện tình cảm từ năm 2022

Ricciardo và bạn gái Heidi Berger công khai chuyện tình cảm từ năm 2022

Trước đây, Ricciardo từng tin rằng việc kiêng chuyện "yêu đương" trước các cuộc đua sẽ giúp tăng cường phong độ. Tuy nhiên, tay đua người Úc thay đổi quan niệm khi trải nghiệm điều ngược lại.

Ở cuộc trò chuyện trên podcast Armchair Expert vào tháng 11/2020, Ricciardo chia sẻ: "Tôi từng tin vào điều đó. Nhưng giờ thì không. Tôi đã thử đi ngược lại quy tắc của mình một lần, thậm chí thi đấu tốt hơn vào chủ nhật (ngày đua chính thức F1), nên tất cả đều ổn. Tôi đã bỏ điều này từ vài năm trước".

Từ khi thay đổi cách nhìn, Ricciardo tự nhận mình là người "chống lại mê tín". Anh cho rằng những niềm tin kiểu này thực ra chỉ là cách con người tự biện minh cho sự thất bại.

"Tôi cảm thấy đó là dấu hiệu của sự sợ hãi, không phải sợ hãi thực sự mà là bạn đã gieo sự nghi ngờ vào đầu mình", anh giải thích.

Ricciardo chỉ ra rằng việc dựa vào quan niệm lỗi thời chỉ là cách dễ dàng để trốn tránh trách nhiệm với bản thân.

"Nếu tôi có một cuộc đua tồi tệ, dễ dàng đổ lỗi là vì tôi không có sự chuẩn bị tốt. Tôi có thể lờ đi lý do thực sự khiến mình thi đấu không tốt chỉ vì vin vào lý do không làm đúng quy tắc mê tín", tay lái Úc thổ lộ.

Tâm lý quan trọng hơn mê tín

Ricciardo cũng nhấn mạnh rằng việc dựa vào mê tín có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý thi đấu. "Nếu đó là cách bạn hay làm và bạn quên thực hiện nó, sau đó bạn nhảy vào chiếc xe chạy với tốc độ 200 dặm/giờ (320 km/h), liệu điều đó có tốt cho tâm trạng của bạn không? Bạn không thể để những điều như thế len lỏi vào đầu mình", tay lái 35 tuổi nói thêm.

Tay đua người Úc còn cho rằng các tay đua cần phải tập trung vào năng lực bản thân, thay vì dựa vào các yếu tố không liên quan. Theo anh, bản lĩnh và sự tự tin mới là yếu tố quyết định thành công trên đường đua.

Tương lai của Ricciardo tại F1

Dù hiện tại phong độ của Ricciardo không được như kỳ vọng, nhưng anh tiếp tục duy trì tinh thần lạc quan và thái độ tích cực.

Mới nhất, tại chặng đua Singapore Grand Prix 2024, Daniel Ricciardo về đích thứ 18 và chia tay đồng đội ở Racing Bulls. Đội đua Racing Bulls đã thông báo Liam Lawson sẽ thay thế Daniel Ricciardo trong 6 chặng đua còn lại của mùa giải 2024.

Ricciardo là VĐV người Úc gốc Ý. Anh bắt đầu sự nghiệp đua xe từ năm 2005 và giành được danh hiệu đầu tiên vào năm 2008 với chức vô địch Formula Renault 2.0 West European Cup. Sau đó, anh tiếp tục giành chiến thắng ở giải British Formula 3 Championship năm 2009.

Ricciardo ra mắt tại Formula One (F1) ở chặng British Grand Prix 2011 với đội HRT, sau đó gia nhập Toro Rosso và có hai mùa giải cùng đội này.

Năm 2014, anh thi đấu cho Red Bull Racing, thay thế Mark Webber và sát cánh Sebastian Vettel. Năm đó, Ricciardo giành chiến thắng chặng F1 đầu tiên tại Canadian Grand Prix, tiếp theo là các chiến thắng tại Hungary và Bỉ, kết thúc mùa giải với vị trí trong top 3 tay đua xuất sắc nhất.

Trong sự nghiệp, Ricciardo có 8 chiến thắng chặng, 3 lần giành pole (được xuất phát đầu tiên chặng đua chính), 18 lần lập fastest lap (chạy nhanh nhất 1 vòng đua), và 32 lần đứng trên bục podium (bục nhận giải).

Nguồn: [Link nguồn]

(Tin thể thao, tin marathon) Những tiết lộ không ngờ về "chuyện ấy" có thể khiến nhiều chân chạy điền kinh ngỡ ngàng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo QH ([Tên nguồn])
F1 2024 - Đua xe công thức 1 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN