Cầu lông có thể đổi luật tính điểm sau 20 năm
Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF) sẽ thử nghiệm hệ thống tính điểm mới, với 15 điểm mỗi hiệp, ở một số giải đấu vào tháng 4.
Ngày 9/11/2024, Hội đồng BWF họp thông qua hệ thống tính 15 điểm mỗi hiệp để thay thế cho hệ thống 21 điểm hiện tại. Đến ngày 3/2, BWF công bố quyết định thử nghiệm hệ thống tính điểm mới ở một số giải đấu từ tháng 4 đến tháng 9 hoặc 10.
"Đề xuất sẽ được chuyển đến Đại hội đồng thường niên BWF vào tháng 4/2026, tùy thuộc vào kết quả thử nghiệm và khảo sát từ các bên liên quan", tuyên bố của BWF có đoạn. "Hệ thống 15 điểm sẽ được áp dụng ở một giải châu lục, giải cấp độ ba, quốc gia và quốc tế".
Nguyễn Thùy Linh thi đấu trong trận chung kết thắng Kaoru Sugiyama 2-0 vào ngày 15/9/2024, lần thứ ba liên tiếp vô địch giải cầu lông quốc tế Vietnam Open. Ảnh: Đức Đồng
Các giải đấu thuộc cấp độ ba bao gồm International Challenge, International Series và Future Series. Nếu luật mới được thông qua vào tháng 4/2026, luật 21 điểm ba hiệp sẽ kết thúc sứ mệnh sau đúng 20 năm.
Quyết định đổi cách tính điểm của BWF nhằm tăng tính hấp dẫn cho mỗi trận. "Ít điểm số hơn mỗi hiệp sẽ tăng tính hấp dẫn cho việc cạnh tranh từng điểm số", BWF cho hay. "VĐV sẽ đạt đến điểm số cuối cùng nhanh hơn và mang lại sự cân bằng thú vị nhất cho mỗi trận".
Ngoài ra, các trận đấu ngắn hơn sẽ lôi cuốn người hâm mộ hơn, đồng thời đem về lợi ích sức khỏe và tuổi thọ cho VĐV. BWF cho rằng cách tính này tạo nên sự cân bằng về thời gian hơn so với đánh ba hiệp 21 điểm, hay hai hiệp đầu 21 điểm và hiệp ba 11 điểm hoặc đánh năm hiệp 11 điểm.
Cầu lông là trò chơi có từ thế kỷ 18. Đến giữa thế kỷ 19, cầu lông hiện đại được phát triển thông qua những binh lính Anh đóng quân tại Ấn Độ thời thuộc địa.
Hệ thống tính điểm đầu tiên có từ năm 1873, với ba hiệp 15 điểm và riêng nội dung đơn nữ là 11 điểm. Tuy nhiên, luật khi ấy quy định chỉ bên giao cầu mới được giành điểm. Tỷ số sẽ không đổi khi một bên mất quyền giao. Vì vậy, một hiệp có thể kết thúc với tỷ số 15-0 nhưng không đảm bảo thời gian kết thúc ngắn.
Thể thức tính điểm truyền thống cũng cho phép chơi một hiệp duy nhất khi đánh đến điểm thứ 21. Ngoài ra, nếu tỷ số là 13-13, người đạt điểm 13 trước có thể chọn đánh tiếp đến 15 hoặc trở lại 0-0 để ai ghi được năm điểm trước sẽ thắng. Thể thức này cũng áp dụng ở 9-9 khi chơi đến 11 điểm, hoặc 19-19 khi đến 21.
Đến năm 2002, thể thức lựa chọn trên bị xóa bỏ. Cùng năm, hệ thống đánh năm hiệp đến bảy điểm được thử nghiệm tại Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung ở Anh. Tuy nhiên, BWF đã không thông qua.
Từ năm 2006, thể thức đánh ba hiệp 21 điểm được áp dụng và duy trì đến ngày nay. Đến năm 2021, Liên đoàn cầu lông Indonesia đề xuất đánh năm hiệp 11 điểm. Đề xuất nhận 66,31% phiếu thuận và 33,69% phiếu chống tại Đại hội đồng thường niên lần thứ 82 của BWF, nhưng vẫn không được thông qua do không đạt tiêu chí hai phần ba phiếu bầu, tức 66,67%.
Từ Ấn Độ, cầu lông trở thành một trong những môn thể thao phổ biến trên thế giới. Ở Olympic, cầu lông lần đầu được đưa vào Olympic mùa hè 1972 với danh nghĩa môn thể thao biểu diễn không tính huy chương. Điều tương tự lặp lại ở kỳ 1988, trước khi được công nhận chính thức tại Barcelona 1992.
Đan Mạch từng là quốc gia thống trị môn thể thao này. Còn hiện tại, cuộc cạnh tranh đã lan rộng nhưng dần nghiêng về châu Á, với nhiều nền cầu lông mạnh như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Indonesia, Malaysia và Thái Lan.
Ở Việt Nam, cầu lông được ghi nhận xuất hiện vào những năm 1960 tại các thành phố lớn. Từ sau năm 1975 môn thể thao này lan rộng, và 5 năm sau thì lần đầu có giải vô địch quốc gia được tổ chức ở Hà Nội.
(Tin thể thao, tin cầu lông) Mặc kệ việc bị đối thủ sử dụng chiêu trò để bào mòn thể lực, Nguyễn Thùy Linh xuất sắc thắng kịch tính khiến Karupathevan...
Nguồn: [Link nguồn]
-06/02/2025 20:13 PM (GMT+7)