Alcaraz làm điều đặc biệt hơn Nadal - Federer, hóa phiên bản không giới hạn
(Tin thể thao, tin tennis) Carlos Alcaraz, "chú tắc kè hoa" của quần vợt, tiếp tục chinh phục cột mốc mới với chiến thắng lịch sử tại Rotterdam, đánh dấu danh hiệu ATP thứ 17 ở tuổi 21.
Video Alcaraz hạ Minaur tại chung kết Rotterdam Open 2025
![](https://icdn.24h.com.vn/images/2014/player_us_desktop.png)
Carlos Alcaraz, chàng trai 21 tuổi đến từ Murcia, Tây Ban Nha, vừa tạo lịch sử tại giải ABN AMRO Open ở Rotterdam. Với chiến thắng 6-4, 3-6, 6-2 trước Alex de Minaur trong trận chung kết, Alcaraz đoạt ATP thứ 17 trong sự nghiệp và còn trở thành tay vợt Tây Ban Nha đầu tiên vô địch giải đấu danh giá này sau 52 năm.
Điều đặc biệt, Alcaraz đạt danh hiệu này chỉ trong lần đầu tham dự Rotterdam, điều mà không tay vợt nào làm được kể từ Lleyton Hewitt năm 2004. Và đây cũng là lần đầu anh đăng quang trên mặt sân cứng trong nhà, chứng minh khả năng thích nghi với các mặt sân.
Alcaraz đang tự mình khai phá khả năng của bản thân
Không ngừng vượt qua giới hạn
"Tôi biết mình có thể chơi tốt trên sân trong nhà, chỉ là vấn đề thời gian", Alcaraz khẳng định sau chiến thắng. Trước đó, anh chưa từng vào đến chung kết trên mặt sân này. Với những đặc điểm như phản xạ nhanh nhạy, lối đánh trực diện, và khả năng đọc tình huống xuất sắc, Alcaraz chứng minh rằng anh có thể tỏa sáng ở bất kỳ điều kiện nào.
Trong hành trình tại Rotterdam, tay vợt 21 tuổi phải đối mặt với nhiều thử thách, bao gồm ba trận đấu kéo dài tới set quyết định. Trận bán kết với Hubert Hurkacz là một ví dụ điển hình, nơi Alcaraz phải đối đầu với một trong những tay vợt giao bóng mạnh nhất ATP. Tuy nhiên, anh vượt qua nhờ sự bền bỉ, chỉ số cứu break-point đạt 75% và khả năng tận dụng cơ hội tuyệt vời (chiếm 60% điểm break).
Đáng nói hơn, Alcaraz duy trì tinh thần thi đấu kiên cường, bất chấp khởi đầu tuần lễ với thể trạng không hoàn hảo do cảm cúm. Anh nói: “Tôi đến đây không ở điều kiện sức khỏe đảm bảo 100%, nhưng mỗi ngày tôi đều cảm thấy tốt hơn, và điều đó giúp tôi tin rằng mình có thể làm được”.
Những con số nói lên tài năng
21 tuổi, 9 tháng: Alcaraz trở thành tay vợt trẻ nhất trong lịch sử giành danh hiệu trên cả bốn mặt sân: đất nện, cỏ, cứng ngoài trời, và sân trong nhà. Anh đạt được điều mà những tượng đài như Roger Federer (21 tuổi 10 tháng), Rafael Nadal (22 tuổi), và Novak Djokovic (24 tuổi) chỉ làm được ở giai đoạn muộn hơn của sự nghiệp.
Tỷ lệ thắng trong các trận chung kết: Với chiến thắng ở Rotterdam, Alcaraz hiện có thành tích 17-5 trong các trận chung kết ATP, đạt tỷ lệ thắng 77%. Rõ ràng, khi vào đến chung kết, tay vợt trẻ này hiếm khi để tuột cơ hội.
Tốc độ di chuyển: Theo thống kê tại Rotterdam, Alcaraz đạt vận tốc di chuyển trung bình lên tới 36 km/h, con số cho thấy sự bùng nổ và sức trẻ của "Carlitos".
“Chức vô địch này thực sự đặc biệt vì nó trên sân trong nhà. Tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu. Những chiến thắng như thế này không chỉ giúp tôi cải thiện kỹ năng mà còn tăng thêm sự tự tin, bởi tôi biết mình có thể đánh bại bất kỳ ai trên sân này”, Alcaraz chia sẻ với nụ cười rạng rỡ khi nâng cúp bên cạnh linh vật của giải đấu.
Về mặt tinh thần, Alcaraz cũng cho thấy sự chín chắn vượt xa tuổi đời của mình: “Trận chung kết luôn rất áp lực, nhưng tôi giữ vững tâm lý và không để điều đó ảnh hưởng tới lối chơi. Đôi khi tôi nghi ngờ bản thân, nhưng tôi tập trung vào việc tiến lên phía trước”.
Chuyên gia nhận định Alcaraz là tay vợt toàn diện
Mats Wilander, một huyền thoại quần vợt, nhận xét: “Alcaraz là sự kết hợp hoàn hảo giữa thể chất và tư duy chiến thuật. Khả năng thích nghi nhanh với mọi mặt sân khiến cậu ấy trở thành đối thủ đáng sợ trên mọi đấu trường. Ở tuổi 21, cậu ấy đã làm được những điều mà ngay cả Federer hay Djokovic cũng phải mất thêm thời gian”.
Samuel López, HLV đồng hành cùng Alcaraz trong giải đấu, đánh giá: “Carlos có tố chất đặc biệt: cậu ấy không bao giờ chấp nhận giới hạn. Với mỗi chiến thắng, cậu ấy đều tự đặt câu hỏi: ‘Mình có thể làm gì tốt hơn?’”.
Với danh hiệu thứ 17, Alcaraz đã vượt qua thành tích của người thầy Juan Carlos Ferrero và hiện đang hướng tới cột mốc 20 danh hiệu của huyền thoại đồng hương Carlos Moya. Trước mắt, anh sẽ thi đấu tại Doha và tiếp tục chuẩn bị cho các giải lớn tại Mỹ (Indian Wells và Miami).
Giống như chú “tắc kè hoa”, Alcaraz luôn có khả năng chơi biến hóa để vô địch trên mọi mặt sân. Đúng như anh từng nói: “Tôi không biết đâu là giới hạn của mình, nhưng tôi sẽ tiếp tục phá vỡ mọi giới hạn để tìm ra điều đó”.
(Chung kết ATP 500 Rotterdam Open) Trận tranh chức vô địch giữa Carlos Alcaraz và Alex De Minaur đã phải kéo dài 3 set.
Nguồn: [Link nguồn]
-10/02/2025 23:18 PM (GMT+7)