TTCK sáng 4/10: Duy trì đà tăng

Giằng co mạnh dưới mốc tham chiếu trong phần lớn thời gian giao dịch, thị trường bất ngờ thẳng tiến ở những phút cuối phiên sáng để lấy lại màu xanh.

Sự ảm đạm và èo uột là diễn biến chính của thị trường khi mở cửa phiên giao dịch sáng 4/10. Tuy nhiên, sắc xanh của phiên giao dịch trước đó vẫn được duy trì nhờ sự trợ giúp của một vài bluechip.

Kết thúc đợt khớp lệnh xác định giá mở cửa, VN-Index tăng 0,31 điểm (+0,08%), lên 385,68 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 1 triệu đơn vị, tương đương giá trị 9,7 tỷ đồng.

Cổ phiếu CII tăng trần ngay từ đầu phiên, lên mức 24.100 đồng/cổ phiếu. Dù bước vào phiên khớp lệnh liên tục, cổ phiếu này bị bán mạnh, hấp thụ hết lượng dư mua trần còn lại của đợt 1, nhưng sau đó, lực mua mạnh trở lại giúp CII vững vàng ở mức giá trần, với dư mua 50.000 cổ phiếu.

Ngoài CII, một số mã bluehcip khác cũng tăng ngay khi mở cửa, hỗ trợ cho VN-Index tăng điểm, nhất là GAS.

Đà tăng của VN-Index được nới rộng ra chút ít trong những phút đầu của đợt khớp lệnh liên tục. Tuy nhiên, khi lên mức điểm cao nhất là 386,66 điểm, chỉ số này đã quay đầu đi xuống và mất mốc tham chiếu. Tuy nhiên, sau đó, VN-Index cũng đã lấy lại được đà tăng điểm.

Đến 9h32, VN-Index đứng ở mức 385,96 điểm, tăng 0,59 điểm (-0,15%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 2,47 triệu đơn vị, trị giá 59,6 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, sắc đỏ xuất hiện ngay từ đầu phiên, tuy mức giảm không mạnh. Trong nhóm HNX30, chỉ còn 3 mã thuộc dầu khí là PVI, PVG và PVC giữ được mức tăng yếu. Còn lại là giảm, đứng giá hoặc chưa có giao dịch. Đó là lý do khiến HNX-Index không thể duy trì đà tăng điểm của phiên hôm trước. Bên cạnh đó, sự thận trọng của nhà đầu tư trước khi có kết quả kinh doanh quý III được công bố cũng khiến sàn HNX giao dịch ảm đạm.

Sau đó, khi có thêm ACB và KLS tăng giá, HNX-Index dần hồi phục và đến 9h33, HNX-Index về lại mốc tham chiếu 54,19 điểm. Tổng khối lượng giao địch dạt 1,63 triệu đơn vị, trị giá 13 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngay sau đó, chỉ số này đã giảm điểm trở lại, dù ACB vẫn giữ được màu xanh nhạt.

Trong khoảng thời gian từ 9h44 đến 11h15, VN-Index chỉ dao động ở dưới mốc tham chiếu khi lực mua vẫn rất dè dặt. Tuy nhiên, tín hiệu phục hồi xuất hiện từ 10h55, khi có nhiều mã có thị giá nhỏ được đẩy lên trần, cùng với đó là sự trở lại của một vài bluechip như GAS, VIC, VCB, VNM.

Tương tự, trên sàn HNX, sự khởi sắc của các cổ phiếu nhỏ cũng giúp HNX-Index đảo chiều thành công. Ngoài ra, cũng phải kể đến sự hỗ trợ của một vài bluechip như KLS, DBC, PVG, nhất là ACB. Tuy nhiên, lực tăng của HNX-Index bị hãm bởi các bluechip khác.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/10, VN-Index tăng 1,09 điểm (+0,28%), lên 386,46 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 13,2 triệu đơn vị, tương đương giá trị 215,6 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thảo thuận đạt 2,74 triệu đơn vị, trị giá 76,9 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index tạm dừng phiên sáng ở mức 54,24 điểm, tăng 0,05 điểm (+0,09%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 6,46 triệu đơn vị, tương đương giá trị 51 tỷ đồng.

Sự thận trọng của bên mua và nỗ lực giữ giá của bên bán là nguyên nhân khiến thanh khoản thị trường đứng ở mức thấp.

Với 9 mã tăng, 11 mã đứng giá và 10 mã giảm giá, chỉ số VN30-Index tăng 1,13 điểm (+0,25%), lên 451,57 điểm. Trong khi đó, chỉ số HNX30-Index lại giảm 0,48 điểm (-0,47%), xuống 100,24 điểm khi chỉ có 4 mã tăng, 9 mã giảm, 15 mã đứng giá và 2 mã không có giao dịch.

Cổ phiếu CII sau khi có thông tin tích cực về kết quả kinh doanh đã được mua mạnh, giúp mã này duy trì mức trần từ đầu phiên tới khi kết thúc và hiện còn dư mua trần 121.730 cổ phiếu.

HPG có thời điểm được kéo lên mức trần, nhưng không giữ được khi kết thúc phiên sáng. Trong khi MBB duy trì được đà tăng nhẹ nhờ sự hỗ trợ từ lực cầu ngoại khi họ mua vào 83,4% tổng khối lượng khớp của MBB.

Các cổ phiếu vừa và nhỏ như APC, BCI, BT6, CLG, CMX, CTI, DHM, DIC, DLG… được kéo lên mức trần khi có thông tin hỗ trợ như CLG chia cổ tức, DLG được lãnh đạo đăng ký mua vào lớn… Đó cũng là lý do giúp DLG có khối lượng khớp lớn, đứng thứ 2 sàn HOSE với 500.900 cổ phiếu, sau ITA với 703.230 cổ phiếu.

Nhà đầu tư nước ngoài mua vào 1.046.520 đơn vị, trong đó họ mua vào NVT 500.100 cổ phiếu trong phiên thỏa thuận và mua vào 197.360 cổ phiếu MBB.

Trên sàn HNX, thanh khoản gần như cạn kiệt khi các mã có lịch sử khớp lớn như PVX, KLS, VND không có mã nào được khớp nỗi 1 triệu đơn vị trong phiên sáng. Trong đó, lớn nhất là VND cũng chỉ được khớp 751.500 cổ phiếu.

Nhà đầu tư nước ngoài mua vào 18 mã với tổng khối lượng 137.900 cổ phiếu và bán ra 7 mã với khối lượng 3.436 cổ phiếu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Lê (Đầu tư chứng khoán)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN