Ổn định thị trường vàng: 'Dân đang hiểu nhầm'

'Người dân đang hiểu nhầm giữa khái niệm ổn định giá và khái niệm chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới', Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Bình trả lời trong chương trình "Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời", phát sóng kênh VTV1 ngày 5/5.

Một vấn đề được dư luận quan tâm trong thời gian qua là việc NHNN nói bình ổn giá vàng chứ không bình ổn giá. Trả lời vấn đề này, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình cho rằng, người dân đang hiểu nhầm giữa khái niệm ổn định giá vàng và khái niệm chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới.

Theo Thống đốc Nguyễn Văn Bình, một trong những nội dung bình ổn thị trường đó là làm sao cho ổn định giá cả. Khái niệm bình ổn thị trường nói chung và bình ổn thị trường vàng nói riêng bao gồm rất nhiều nội dung khác nhau. VD: Để có một thị trường lành mạnh thì phải có cơ chế chính sách đảm bảo cho các bên tham gia thị trường được hoạt động công khai minh bạch, để làm giá cả thị trường không bị thao túng, không bị lũng đoạn. Vàng ko phải mặt hàng ưu tiên thì giá cả phải do lực lượng thị trường quyết định, thế nhưng thị trường vàng không bị chi phối bởi các nhóm lũng đoạn.

Ổn định thị trường vàng: 'Dân đang hiểu nhầm' - 1

Giá vàng trong nước hiện vẫn chênh lệch ở mức rất cao so với giá vàng thế giới.

Mặc dù NHNN đã bán vàng ra để can thiệp, song giá vàng trong nước hiện vẫn chênh lệch ở mức rất cao so với giá vàng thế giới. Lý giải về vấn đề này, thống đốc Nguyễn Văn Bình cho biết, trong luật NHNN và nghị định 24 mới nhất về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, mục tiêu của NHNN là ổn định thị trường chứ không có mục tiêu ổn định hay mục tiêu làm cho giá vàng trong nước và giá vàng thế giới thu hẹp lại. Điều đó xuất phát từ chính lý luận về tiền tệ cũng như thực tiễn trong suốt thời gian vừa qua.

Thống đốc cho biết thêm, về lý luận tiền tệ, đồng tiền của Việt Nam là đồng tiền chưa chuyển đổi, do vậy Việt Nam có chế độ quản lý ngoại hối. Chế độ quản lý ngoại hối của Việt Nam so với nhiều nước tương đối chặt. Hay nói cách khác, tự do trong thị trường ngoại hối của Việt Nam còn nhiều nội dung phải quản lý. Nói rộng ra, thị trường ngoại hối trong nước và thị trường ngoại hối nước ngoài là không liên thông.

"Vàng về bản chất là ngoại tệ, vì chúng ta không phải là nước trực tiếp sản xuất mà nhập khẩu, do vậy nếu một bên thị trường ngoại tệ không liên thông mà để thị trường vàng liên thông thì chính chúng ta làm cho tỷ giá chúng ta bị chao đảo theo giá vàng thế giới".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà - Phương Chi (Theo VTV) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN