Kinh doanh bết bát, Hoa Sen chấm dứt hoạt động thêm một chi nhánh

Hoa Sen quyết định chấm dứt hoạt động một chi nhánh mới chỉ được đăng ký gần 7 tháng.

Mới đây nhất, Tập đoàn Hoa Sen của đại gia Lê Phước Vũ đã công bố thông tin về việc Hội đồng quản trị chấp thuận việc chấm dứt hoạt động chi nhánh trực thuộc công ty tại Vĩnh Lộc – Thanh Hóa. Đáng chú ý, chi nhánh này mới chỉ được cấp đăng ký hoạt động vào ngày 3/5/2018. Như vậy, chỉ sau gần 7 tháng hoạt động, Hoa Sen đã phải đóng cửa cở sở này.

Lý do được Hoa Sen đưa ra là nhằm tái cấu trúc hệ thống phân phối nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động.

Kinh doanh bết bát, Hoa Sen chấm dứt hoạt động thêm một chi nhánh - 1

Ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoa Sen

Trước đó không lâu, vào ngày 9/11, Hoa Sen cũng đã nhất trí thông qua giải thể hai chi nhánh trực thuộc tập đoàn tại Dĩ An – Bình Dương và Châu Thành – Tiền Giang. Lý do đóng cửa cũng tương tự như trên.

Đáng chú ý, hàng loạt hành động chấm dứt hoạt động chi nhánh được Hoa Sen thực hiện trong hoàn cảnh doanh nghiệp này đang vật lộn với bài toán kinh doanh, tài chính. Trong quý vừa qua, mặc dù doanh thu tăng hơn 23% nhưng Hoa Sen bất ngờ báo lỗ đậm lên tới 102 tỷ đồng, trong khi cùng kì năm trước lãi 258 tỷ đồng.

Tính cả niên độ 2017-2018, Hoa Sen đạt 34.440 tỷ đồng doanh thu và lãi 410 tỷ đồng, giảm 69% so với cùng kì năm trước. Hiện cổ phiếu HSG của doanh nghiệp này đang giao dịch ở ngưỡng 7.050 đồng/cổ phiếu, ngưỡng thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2013.

Lãi khủng quý 3, ”chiến mã” của bầu Đức vẫn vật lộn dưới đáy 9 năm

Khối tài sản chứng khoán của bầu Đức đang ở mức thấp nhất từ trước đến nay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Sơn ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN