Dòng tiền lại ngại chứng khoán

VN-Index tăng nhẹ nhưng dòng tiền lại ngại chứng khoán khi thanh khoản giảm mạnh.

Sàn Thành phố Hồ Chí Minh

Trong phiên giao dịch cuối tuần, thị trường bất ngờ chững lại. VN-Index và HNX-Index tăng nhẹ nhưng thanh khoản giảm mạnh. Dường như sự hưng phấn của nhà đầu tư trong 2 phiên gần đây đã chấm dứt.

Đóng cửa ngày 6/12, VN-Index tăng 0,09 điểm, tương ứng 0,02% và dừng ở mức 510,12 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 78.639.080 cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch 1.085,25 tỷ đồng, giảm hơn 24% so với hôm qua. Tổng khối lượng giao dịch thỏa thuận là 3.078.900      cổ phiếu, tương ứng 77,57 tỷ  đồng.

VN30-Index có tốc độ tăng mạnh hơn VN-Index. Chốt phiên giao dịch ngày 6/12, VN30-Index tăng 0,93 điểm, tương ứng 0,16% và chốt phiên ở mức 570,11 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 20.207.600 cổ phiếu, tương ứng 459,64 tỷ đồng. Trong nhóm có 12 mã tăng giá, 9 mã đứng giá và 9 mã giảm giá.

Hôm nay các cổ phiếu không để lại nhiều ấn tượng ngoài KMR tiếp tục giảm sàn và VNH lấy lại được đà tăng trần. 

KMR bị bán giá sàn ngay từ đầu phiên và không có bất cứ thời điểm nào phục hồi. Cuối phiên, phía dư bán KMR tăng lên 174.981 cổ phiếu ở mức giá sàn. Trên bảng giao dịch điện tử, phía dư mua trống trơn. KMR kết phiên ở mức 7.500 đồng/CP.

Trong khi đó, VNH lại một lần nữa thu hút sự chú của nhà đầu tư. Trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh, VNH có chuỗi tăng điểm ấn tượng khi tăng trần 29 phiên liên tiếp. Chuỗi tăng điểm đó chỉ kết thúc vào ngày 29/11 với phiên giảm sàn. Kể từ 29/11, VNH trải qua 4 phiên giảm sàn liên tiếp.

Trong khi nhà đầu tư đang cho rằng VNH sẽ rơi vào tình trạng “tăng như thế nào thì sẽ giảm như thế đó”, VNH bất ngờ đảo chiều đi lên nhờ thông tin ký hợp tác với đối tác Nhật và có nhiều khả năng chuẩn bị chuyển hướng kinh doanh.

Đóng cửa ngày 6/12, VNH tăng 400 đồng/CP, tương ứng 6,2% và dừng ở mức 6.900 đồng/CP. Tuy nhiên, đà tăng này được đánh giá là không bền vững khi lệnh mua giá thấp đang xuất hiện nhiều hơn.

Hôm nay, cổ phiếu ngân hàng giao dịch khả quan hơn một số blue-chips khác. Trong khi STB, MBB đứng giá, CTG, EIB, VCB tăng nhẹ, góp phần không nhỏ giúp VN-Index đi lên. CTG đóng cửa ở mức 17.200 đồng/CP, EIB dừng tại 13.100 đồng/CP và VCB tăng lên 27.900 đồng/CP.

Bên cạnh một số cổ phiếu tăng giá khác như HAG, GMD, HSG, REE,…, FPT, ITA, KBC, OGC, SAM, VNM, MSN giảm giá và DPM, BVH,  GAS, VIC đứng giá.

Sàn Hà Nội

HNX-Index có phiên giao dịch cùng chiều với VN-Index. Kết thúc phiên giao dịch 6/12, HNX-Index tăng 0,02 điểm, tương ứng 0,03% và đóng cửa ở mức 66,09 điểm. 

Tổng khối lượng giao dịch trên sàn Hà Nội đạt 32.877.687 cổ phiếu, tương ứng 254,15 tỷ  đồng, giảm mạnh so với hôm qua. Khối lượng giao dịch thỏa thuận đạt 567.272 cổ phiếu, tương ứng 5,61 tỷ đồng.

Toàn sàn ghi nhận 108 mã tăng giá, 82 mã đứng giá và 97 mã giảm giá.

HNX30-Index giảm 0,41 điểm, tương ứng 0,33% và đóng cửa ở mức 124,95 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 16.759.700 cổ phiếu, tương ứng  154,36 tỷ đồng. Trong nhóm có 7 mã tăng giá, 9 mã đứng giá và 13 mã giảm giá.

Có thể thấy, trong 2 phiên gần đây, thanh khoản  trên cả sàn Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đều giảm tương đối mạnh, mỗi phiên mất đi khoảng 25%. 

Sau 2 phiên tăng đáng kể, cổ phiếu chứng khoán trên sàn Hà Nội có sự phân hóa rõ rệt. Hôm nay chỉ còn duy nhất AVS tăng trần. Trong khi ORS, PHS giảm sàn, SHS, PSI, VIG, VND, WSS, HPG giảm nhẹ thì VDS, SVS, IVS tăng nhẹ.

SHN trở thành tâm điểm của sàn Hà Nội khi dư mua trần lên tới hơn 3 triệu đơn vị. Kết phiên, SHN dừng ở mức 1.300 đồng/CP.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngân Hà ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN