Xôn xao thông tin người đàn ông 52 tuổi đi cắt bao quy đầu: Bác sĩ nam khoa nói gì?
Thông tin người đàn ông 52 tuổi đi cắt bao quy đầu tại một phòng khám tư được chia sẻ trên mạng xã hội gần đây khiến dư luận xôn xao. Thông tin này trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn và mạng xã hội, không ít người bày tỏ sự ngạc nhiên và tò mò.
Nhiều người cho rằng, ở tuổi 52 mà vẫn đi cắt bao quy đầu là điều không ngờ, bởi thủ thuật này thường chỉ thực hiện ở trẻ em. Một số người khác lại khẳng định, ở độ tuổi nào cũng có thể thực hiện thủ thuật này, chỉ cần không ảnh hưởng đến sức khỏe.
Hẹp bao quy đầu là gì? Khi nào cần cắt?
Trao đổi với phóng viên Báo Sức khỏe & Đời sống, ThS.BSCKII Nguyễn Trần Thành, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Tiết niệu - Nam học (Bệnh viện 19-8) cho biết, các vấn đề liên quan đến bao quy đầu luôn là mối quan tâm lớn của nam giới và các bậc phụ huynh. Hàng ngày, ông vẫn tiếp nhận nhiều trường hợp gặp bất thường về bao quy đầu.
Thông tin người đàn ông 52 tuổi đi cắt bao quy đầu khiến cộng đồng mạng xôn xao. Ảnh mạng xã hội.
Theo bác sĩ Nguyễn Trần Thành, có bốn dạng bao quy đầu phổ biến:
- Bình thường: Quy đầu luôn lộ ra ngoài hoàn toàn.
- Bao quy đầu dài: Có thể trùm lên hoặc lộn xuống dễ dàng.
- Bao quy đầu hẹp: Không thể lộn xuống được.
- Bao quy đầu bán hẹp: Bình thường có thể lộn lên, lộn xuống, nhưng khi cương cứng lại rất khó khăn.
Ngoài yếu tố y tế, một số người chọn cắt bao quy đầu vì lý do thẩm mỹ hoặc sở thích cá nhân. Một số tôn giáo như Hồi giáo, Do Thái giáo cũng coi việc cắt bao quy đầu là một nghi lễ quan trọng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, thủ thuật này là cần thiết theo chỉ định của bác sĩ.
Độ tuổi nào cần cắt bao quy đầu?
Bác sĩ Nguyễn Trần Thành chia các trường hợp hẹp bao quy đầu theo độ tuổi như sau:
Trẻ từ 0-3 tuổi: Có từ 95-99% trẻ bị hẹp bao quy đầu. Tuy nhiên, ở giai đoạn này, không cần can thiệp vì bao quy đầu vẫn đang phát triển.
Trẻ từ 3-8 tuổi: Khoảng 5-15% trẻ bị hẹp bao quy đầu. Ở độ tuổi này, có thể cân nhắc nong bao quy đầu, nhưng phải thực hiện tại cơ sở uy tín. Nếu nong không đúng cách có thể gây hẹp thứ phát hoặc hẹp xơ.
Trẻ từ 8 tuổi trở lên: Nếu vẫn bị hẹp bao quy đầu, có thể cân nhắc cắt bao quy đầu. Ở giai đoạn này, trẻ đã có nhận thức nhất định, có thể tự vệ sinh cá nhân, giúp việc chăm sóc sau phẫu thuật thuận lợi hơn.
ThS.BSCKII Nguyễn Trần Thành thăm khám cho một nam bệnh nhân. Ảnh: NVCC.
Người lớn: Việc cắt bao quy đầu thường chỉ định trong các trường hợp sau:
- Hẹp bao quy đầu hoàn toàn (chỉ định bắt buộc).
- Bán hẹp bao quy đầu (có thể nong nhưng nếu thất bại thì nên cắt).
- Dài bao quy đầu gây viêm tái phát nhiều lần (ít nhất 3 lần trong 3-6 tháng).
- Nguy cơ viêm nhiễm và ung thư dương vật.
"Có tới 95% các trường hợp ung thư dương vật xuất phát từ viêm nhiễm bao quy đầu không được điều trị đúng cách. Vì vậy, nếu bao quy đầu gây viêm nhiễm mãn tính hoặc có nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe, người bệnh cần cân nhắc điều trị, bao gồm cả phẫu thuật cắt bao quy đầu khi cần thiết.
Mặc dù ở người lớn, việc cắt bao quy đầu không phổ biến như ở trẻ nhỏ, nhưng với những trường hợp bị viêm nhiễm dai dẳng, hẹp bao quy đầu nghiêm trọng hoặc có nguy cơ ung thư, các bác sĩ vẫn khuyến nghị nên thực hiện thủ thuật này để đảm bảo sức khỏe lâu dài", bác sĩ Nguyễn Trần Thành nhấn mạnh.
Nam thanh niên vào cấp cứu trong tình trạng chảy máu không ngừng ở vùng kín sau khi thuê thợ cắt tóc về nhà cắt bao quy đầu.
Nguồn: [Link nguồn]
-14/03/2025 14:06 PM (GMT+7)