Vua Henry III (Anh) và nhiều người nổi tiếng khác mắc "bệnh người giàu", bệnh này nguy hiểm thế nào?

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Căn bệnh này hiện nay rất phổ biến và gây ra nhiều rắc rối đối với sức khoẻ người bệnh.

Nhà vua Anh Henry VIII sống từ năm 1491-1547, bị thừa cân và thường xuyên xuất hiện trong các bức hình khi đang cầm một miếng thịt hoặc một ly rượu (cả 2 thực phẩm này đều làm tăng nguy cơ mắc bệnh gút).

Vua Henry VIII đã phải đương đầu với những cơn bệnh gút, bệnh thường bùng phát một cách đau đớn và sau đó thuyên giảm.

Vị vua này là một lý do khiến bệnh gút từng được mệnh danh là “bệnh của các vị vua”.

Vua Henry III (Anh) và nhiều người nổi tiếng khác mắc "bệnh người giàu", bệnh này nguy hiểm thế nào? - 1

Benjamin Franklin (1706-1790), nhà phát minh, một trong những người sáng lập ra nước Mỹ cũng bị mắc căn bệnh “nhà giàu” này. Thực tế, Franklin đã bỏ lỡ nhiều cuộc họp được tổ chức để soạn thảo Tuyên ngôn Độc lập do bệnh gút.

Vua Henry III (Anh) và nhiều người nổi tiếng khác mắc "bệnh người giàu", bệnh này nguy hiểm thế nào? - 2

Ngoài ra, vào năm 1725, Isaac Newton, nhà toán học và vật lý học người Anh, cũng phải trải qua những cơn đau gút ở cả hai chân, chỉ 2 năm trước khi ông qua đời.

Vua Henry III (Anh) và nhiều người nổi tiếng khác mắc "bệnh người giàu", bệnh này nguy hiểm thế nào? - 3

Bệnh gút là một loại viêm khớp xảy ra khi bạn có quá nhiều axit uric trong máu và nó tạo thành các tinh thể sắc nhọn ở các khớp của bạn. Điều này thường xảy ra ở ngón chân cái, nhưng bạn cũng có thể bị bệnh gút ở đầu gối, mắt cá chân, bàn chân, bàn tay, cổ tay hoặc khuỷu tay.

Các cơn đau xảy ra đột ngột và nghiêm trọng, thường kèm theo đỏ và sưng quanh khớp. Chúng thường kéo dài từ 3 đến 10 ngày. Sau cơn đau đầu tiên, một số người không có đợt khác trong nhiều tháng hoặc có thể nhiều năm.

Những người có khả năng mắc bệnh

Đàn ông có tỷ lệ mắc nhiều hơn phụ nữ gấp 3 lần. Nó cũng phổ biến hơn ở nam giới trên 40 tuổi. Phụ nữ có nhiều khả năng mắc bệnh này hơn sau khi mãn kinh.

Bạn có nhiều nguy cơ mắc bệnh hơn nếu thừa cân, uống rượu thường xuyên hoặc có những vấn đề sau:

- Có tiền sử gia đình bị bệnh gút

- Uống một số loại thuốc lợi tiểu giúp điều trị huyết áp cao hoặc một số loại thuốc trị bệnh viêm khớp dạng thấp hoặc bệnh vẩy nến

- Bị huyết áp cao, cholesterol cao, tiểu đường hoặc bệnh tim mạch

- Đã phẫu thuật cắt bỏ dạ dày

Vua Henry III (Anh) và nhiều người nổi tiếng khác mắc "bệnh người giàu", bệnh này nguy hiểm thế nào? - 4

Nguyên nhân nào gây ra bệnh?

Cơ thể bạn tạo ra axit uric để phân hủy một chất hóa học gọi là purine. Hóa chất này tự có trong cơ thể bạn và cũng có trong một số loại thực phẩm, bao gồm thịt đỏ, động vật có vỏ và đồ uống có đường như nước có gas hoặc nước trái cây.

Ở lượng bình thường, axit uric sẽ hòa tan trong máu và thoát ra khỏi cơ thể khi bạn đi tiểu. Nhưng nếu cơ thể bạn tạo ra quá nhiều axit uric (tăng axit uric máu) hoặc nếu nó không được loại bỏ, các tinh thể sẽ hình thành và tích tụ trong các khớp của bạn, gây ra bệnh gút.

Sự tích tụ axit uric cũng có thể dẫn đến các cục u gây biến dạng được gọi là tophi hình thành xung quanh khớp bị ảnh hưởng. Và nếu các tinh thể tích tụ trong đường tiết niệu, chúng có thể gây ra sỏi thận.

Triệu chứng bệnh gút

Các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh gút hầu như luôn xảy ra đột ngột và thường xảy ra vào ban đêm. Chúng bao gồm:

- Đau khớp dữ dội. Bệnh gút thường ảnh hưởng đến ngón chân cái, nhưng nó có thể xảy ra ở bất kỳ khớp nào. Các khớp thường bị ảnh hưởng khác bao gồm mắt cá chân, đầu gối, khuỷu tay, cổ tay và ngón tay. Cơn đau có thể trở nên nghiêm trọng nhất trong vòng 4 đến 12 giờ đầu tiên sau khi bắt đầu.

- Khó chịu kéo dài. Sau khi cơn đau nghiêm trọng nhất giảm bớt, một số khó chịu ở khớp có thể kéo dài từ vài ngày đến vài tuần. Các cơn sau này có khả năng kéo dài hơn và ảnh hưởng đến nhiều khớp hơn.

- Viêm và tấy đỏ. Khớp bị ảnh hưởng trở nên sưng, mềm, nóng và đỏ.

- Giới hạn khả năng chuyển động. Khi bệnh gút tiến triển, bạn khó có thể cử động khớp bình thường.

Nguồn: [Link nguồn]

Bệnh gout có ảnh hưởng đến tình dục. Ngoài ra, các nhà khoa học phát hiện rằng nam giới bị bệnh gout có nguy cơ mắc rối loạn cương dương cao.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thuỳ Trang (Theo WebMD) ([Tên nguồn])
Bệnh của người nổi tiếng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN