Uống nước nóng chữa đau dạ dày: Sai lầm khiến cô gái trẻ gặp bi kịch

Sự kiện: Ung thư dạ dày
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Tin theo những lời khuyên trên mạng, cô gái khiến bệnh dạ dày của mình trầm trọng hơn.

Theo truyền thông Trung Quốc, cô gái họ Giả, ngoài 20 tuổi, sống tại Quảng Đông, thường xuyên bị đau dạ dày và trào ngược axit. Khi tìm kiếm thông tin trên mạng, cô thấy có người chia sẻ rằng "uống nhiều nước nóng có thể chữa đau dạ dày". Tin vào phương pháp này, cô duy trì thói quen uống nước nóng trong suốt nửa năm. Tuy nhiên, khi đi khám và nội soi dạ dày, cô bàng hoàng nhận kết quả: Ung thư dạ dày.

“Trước đây tôi chỉ bị đau dạ dày, tìm kiếm trên mạng thì thấy bảo uống nước nóng sẽ khỏi. Không ngờ chỉ sau nửa năm, tôi lại mắc bệnh nghiêm trọng đến vậy”, cô chia sẻ.

Chữa bệnh theo mạng, cô gái trẻ lãnh hậu quả nặng nề

Chữa bệnh theo mạng, cô gái trẻ lãnh hậu quả nặng nề

Uống nước nóng không chữa được đau dạ dày

Bác sĩ Triệu Nghị, phó giám đốc Bệnh viện La Hồ, Thâm Quyến, cho biết hiện nay nhiều người trẻ có thói quen uống nước nóng để giảm đau, kể cả khi đau dạ dày hay trong kỳ kinh nguyệt. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng uống nước nóng không có tác dụng chữa đau dạ dày, thậm chí nếu nước quá nóng còn có thể kích thích niêm mạc dạ dày, khiến tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn.

Dù vậy, bác sĩ Triệu cũng khẳng định rằng uống nước nóng không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ung thư dạ dày. Căn bệnh này có liên quan đến nhiều yếu tố như chế độ ăn uống, môi trường sống, tiền sử gia đình và nhiễm vi khuẩn HP (Helicobacter pylori) – một trong những tác nhân hàng đầu gây ung thư dạ dày.

Hiện tại, chi phí điều trị của cô Giả đã vượt 200.000 nhân dân tệ (khoảng 700 triệu đồng), trong đó bảo hiểm y tế chỉ chi trả 80.000 nhân dân tệ (khoảng 280 triệu đồng). Phần chi phí còn lại là gánh nặng lớn đối với cô, khiến cô vô cùng lo lắng.

7 triệu chứng phổ biến của ung thư dạ dày 

Tại Hồng Kông, ung thư dạ dày là căn bệnh ung thư gây tử vong đứng thứ 4, với gần 1.000 ca mắc mới mỗi năm. Tỷ lệ mắc bệnh tăng theo độ tuổi, với tuổi trung bình của bệnh nhân khoảng 71 tuổi.

Theo Cục Quản lý Bệnh viện Hồng Kông, ung thư dạ dày giai đoạn đầu thường không có triệu chứng rõ ràng, khiến nhiều người chủ quan và trì hoãn việc khám bệnh. Các chuyên gia cảnh báo nếu gặp 7 dấu hiệu sau, cần đi khám ngay để phát hiện bệnh sớm:

Các triệu chứng rối loạn tiêu hóa có thể bao gồm:

1. Rối loạn tiêu hóa kéo dài và chán ăn.

2. Sụt cân nhanh không rõ nguyên nhân.

3. Chướng bụng và đầy hơi.

4. Cảm giác khó chịu sau khi ăn.

5. Buồn nôn, nôn mửa, thậm chí có thể nôn ra máu.

6. Phân có máu hoặc có màu đen bất thường.

7. Thiếu máu, mệt mỏi và suy nhược.

Những triệu chứng này có thể là dấu hiệu của các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng và cần được thăm khám kịp thời.

Các bác sĩ khuyến cáo, phát hiện sớm là chìa khóa để điều trị thành công ung thư dạ dày. Do đó, nếu có dấu hiệu bất thường, hãy đi kiểm tra sức khỏe ngay thay vì chỉ dựa vào các phương pháp dân gian chưa được kiểm chứng.

Mặc dù tỏi có tác dụng nhất định với sức khỏe nhưng nếu ăn sai cách sẽ khiến cơ thể gặp nguy hiểm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phan Hằng (Theo HK01) ([Tên nguồn])
Ung thư dạ dày Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN