Thuốc Tamiflu khan hàng, tăng giá, bác sĩ cảnh báo nóng
Thuốc đặc trị cúm Tamiflu được người dân săn lùng, dự trữ gây ra tình trạng khan hiếm thuốc, tăng giá. Bác sĩ cảnh báo sự đề phòng này gây lãng phí khiến người cần không có thuốc để dùng.
Trước thông tin nữ minh tinh Từ Hy Viên tử vong do mắc cúm khi đi du lịch tại Nhật Bản, nhiều người Việt Nam đã hoang mang, lo lắng và mua sẵn thuốc trị cúm Tamiflu dự trữ.
Chị Hoàng Thị Hằng (Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội) cho biết cả gia đình có triệu chứng mắc cúm nên chị vội vàng chạy đi mua thuốc kháng virus Tamiflu. Tuy nhiên, các cửa hàng gần nhà đều hết. Chị Hằng đến chợ thuốc lớn ở Hà Nội mua, người bán yêu cầu đặt cọc và 1-2 giờ sau ra lấy thuốc vì khan hàng. Mỗi viên thuốc có giá 66.000 đồng và bán cả vỉ 10 viên. Vì lo lắng biến chứng do cúm, người phụ nữ này đã đặt cọc và mua được 1 hộp.
Theo khảo sát của phóng viên, tại một quầy thuốc ở Nguyễn Quý Đức (Thanh Xuân, Hà Nội), người bán cho biết đến thời điểm hiện tại, toàn bộ hệ thống nhà thuốc này ở Hà Nội không còn thuốc Tamiflu, chưa rõ khi nào có hàng về.
Tương tự, hệ thống nhà thuốc có cơ sở trên đường Vũ Trọng Phụng (Thanh Xuân, Hà Nội) đều không còn thuốc kháng virus cúm từ Tamiflu cho tới Flustad 75.
Nhiều người tìm mua thuốc kháng virus cúm nhưng đều hết hàng. Ảnh: P.Thúy.
Ngoài các cửa hàng, chợ thuốc online cũng có tình trạng khan thuốc này. Theo chị Dương Thị Thủy (Hà Đông, Hà Nội) hiện các thuốc trị cúm đều tăng giá nên người bán không dám "ôm" vì sợ rớt giá, không "đẩy" được thuốc. Những người bán hàng sẽ "sang tay" thuốc nếu có khách hỏi trước.
Theo chị Thủy, giá hiện tại bán cho khách online là 750.000 đồng/hộp (hàng Pháp) và 650.000 (hàng Nga). Người bán sẽ chuyển hàng từ TPHCM về Hà Nội và khách phải đặt cọc, người bán hàng ship.
Trên website của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) giá Tamiflu tên hoạt chất Oseltamivir (dưới dạng oseltamivir phosphat) 75mg dạng viên nang cứng hộp 1 vỉ gồm 10 viên được quy định giá 44.877 đồng/viên, tương đương gần 450.000 đồng/hộp.
Thuốc Flustad 75 tên hoạt chất Oseltamivir (dưới dạng Oseltamivir phosphate 98,53mg) 75mg dạng viên nang cứng cũng được cơ quan này niêm yết giá 18.000 đồng/viên tương đương 180.000 hộp một vỉ (mỗi vỉ 10 viên). Tuy nhiên, giá hiện tại đã được đẩy lên 350.000 đồng/vỉ.
Phó giáo sư Đỗ Xuân Dũng - Trưởng khoa Y tế công cộng, Trường Đại học Y dược TPHCM cảnh báo việc tự mua thuốc đặc trị cúm gây ra tình trạng khan hiếm rất nguy hiểm dẫn đến nhiều người cần dùng thuốc không có.
Bác sĩ Dũng cho biết, thuốc trị cúm hoạt chất Oseltamivir được chỉ định dành cho bệnh nhân bị cúm nhưng không phải ai cũng cần sử dụng. Người trẻ, khỏe, không có bệnh nền chỉ hắt hơi, sổ mũi, sốt nhẹ không cần uống thuốc kháng virus. Bản thân thuốc này cũng có tác dụng phụ và gây tình trạng nhờn thuốc.
Hoạt chất Oseltamivir dùng trong trường hợp test cúm và được bác sĩ chỉ định. Thông thường, người già, bệnh nhân mạn tính như tim mạch, đái tháo đường, người suy giảm miễn dịch được khuyến cáo sử dụng.
Bác sĩ Đồng Phú Khiêm - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (Hà Nội) cho biết người dân không tự ý mua thuốc kháng virus uống. Điều này có thể gây tốn kém không cần thiết dẫn đến tình trạng hiếm thuốc gây khó khăn cho người có chỉ định cần, hoặc gây gia tăng đề kháng thuốc. Thuốc kháng virus chỉ có lợi những người có nguy cơ nhiễm cúm nặng, có biểu hiện bệnh nặng.
Ngoài thuốc kháng virus, các loại kháng sinh cũng không tự ý dùng, vì kháng sinh không có tác dụng với cúm mà có nhiều tác hại trong trường hợp này.
Theo bác sĩ Khiêm, cúm mùa là bệnh do những chủng virus cúm vẫn đang lưu hành trong cộng đồng, thường bùng phát thành các đợt dịch nhỏ lẻ, thỉnh thoảng có đợt bùng phát trên quy mô lớn.
Cúm mùa có thể nói có "độc lực thấp" nên thường chỉ gây bệnh cảnh cúm nặng ở những người có yếu tố nguy cơ cao (người trên 65 tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai 3 tháng cuối, người có bệnh lý nền hô hấp, tim mạch, suy giảm miễn dịch...).
Người dân không nên quá hoang mang, lo lắng nhưng cũng không chủ quan. Những người có bệnh lý nền cần hết sức lưu ý, khi có biểu hiện sốt, đau rát họng, sổ mũi nên đi khám sàng lọc cúm và đánh giá, cân nhắc cho dùng thuốc kháng virus cúm sớm để ngăn ngừa nguy cơ nhiễm cúm nặng.
Nhưng người có bệnh nền tim mạch, hô hấp, tiểu đường, xơ gan, suy giảm miễn dịch... nên tiêm phòng cúm hằng năm.
Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã phê duyệt Tamiflu sử dụng cho các bệnh cấp tính không biến chứng hoặc phòng ngừa nhiễm các loại cúm A, cúm B, cúm lợn (cúm A H1N1). Thuốc này không có tác dụng với các bệnh nhiễm virus khác như cảm lạnh hay Covid-19 cũng như không chống lại tình trạng nhiễm trùng do vi khuẩn, không được khuyến cáo cho phụ nữ đang mang thai, cho con bú hoặc trẻ em dưới 1 tuổi. Thuốc có thể gây ra tác dụng phụ buồn nôn và nôn. |
Theo bác sĩ Trần Văn Phúc, 48 giờ đầu tiên sau khi mắc cúm là khoảng thời gian quan trọng quyết định hiệu quả điều trị, nếu chậm trễ, bệnh có thể tiến...
Nguồn: [Link nguồn]
-10/02/2025 14:28 PM (GMT+7)