Quan hệ với nhiều bạn tình, thanh niên 30 tuổi gặp "trái đắng"

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Mặc dù đã được khuyến cáo nhưng anh M. vẫn chủ quan, không tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ và “ân ái” với rất nhiều bạn tình.

Gần đây, Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhân nam 54 tuổi mắc giang mai do quan hệ tình dục không an toàn.

Trước đó, người đàn ông bị tổn thương vùng kín tiến triển thành vết loét dần lan rộng, kèm sốt 39 độ. Trước khi đi khám 3 ngày, bệnh nhân tự rửa bộ phận sinh dục bằng cồn iod và bôi thuốc dạng bột không rõ thành phần nhưng không đỡ. Dựa trên triệu chứng của bệnh nhân, các bác sĩ chẩn đoán sơ bộ các bệnh lây truyền qua đường tình dục như giang mai, hạ cam, herpes sinh dục; ngoài ra, còn có thể do chấn thương hoặc dị ứng thuốc.

(Ảnh minh họa).

(Ảnh minh họa).

Trước thời điểm xuất hiện tổn thương sinh dục 2 tháng, bệnh nhân có tiền sử quan hệ tình dục không an toàn.  Bệnh nhân được làm xét nghiệm huyết thanh chẩn đoán giang mai và xét nghiệm tế bào học dịch tổn thương tại vết loét. Bệnh nhân cho biết, 2 tháng trước khi xuất hiện tổn thương, ông có quan hệ tình dục không an toàn. Bệnh nhân đã được xét nghiệm huyết thanh chẩn đoán giang mai và xét nghiệm tế bào học dịch từ vết loét.

Một trường hợp khác là bệnh nhân N.D.M (30 tuổi, ở Bắc Ninh), cũng gặp tình trạng viêm loét vùng kín.

6 ngày trước thời điểm thăm khám, bệnh nhân xuất hiện tiểu buốt, tiểu rắt, sưng tấy đỏ, phù nề, đau nhức bộ phận sinh dục, sau đó viêm loét dương vật, chảy dịch, kèm sốt nhẹ, nổi nhiều hạch vùng bẹn hai bên.

Điều đáng nói là bác sĩ từng khuyến cáo bệnh nhân cần sử dụng biện pháp an toàn khi quan hệ tình dục sau lần mắc bệnh 3 năm trước, nhưng anh M. vẫn chủ quan, không tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ và có quan hệ với nhiều bạn tình.

Kết quả xét nghiệm 12 tác nhân lây truyền qua đường tình dục phát hiện vi khuẩn Neisseria gonorrhoea (vi khuẩn lậu) ở dịch niệu đạo, đồng thời xuất hiện vi khuẩn Staphylococcus aureus (tụ cầu vàng) qua nuôi cấy dịch mủ tại ổ loét và dương tính với kháng nguyên HBsAg của virus viêm gan B.

Hình ảnh siêu âm cho thấy nhiều hạch hố bẹn hai bên do phản ứng viêm của cơ thể. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm loét dương vật do vi khuẩn lậu, bội nhiễm tụ cầu vàng, kèm theo mắc viêm gan B.

Chia sẻ về quá trình điều trị trường hợp này, BSCKI. Hoàng Minh Toại - Chuyên khoa Nội cho biết, bệnh nhân từng có tiền sử loét sinh dục. Do đó, để quá trình điều trị đạt hiệu quả tốt, tránh kháng thuốc kháng sinh, ngăn ngừa bệnh tái phát, bác sĩ chỉ định bệnh nhân làm xét nghiệm tác nhân gây bệnh lây truyền qua đường tình dục ở dịch niệu đạo, đồng thời nuôi cấy dịch mủ, làm kháng sinh đồ, nhằm xác định chính xác loại vi khuẩn gây bệnh và mức độ nhạy cảm với từng loại kháng sinh.

May mắn, nhờ phác đồ điều trị đúng đắn, sau 1 tuần sử dụng thuốc theo chỉ định, bệnh nhân hết hoàn toàn triệu chứng bệnh, không sốt, không đau, hết loét sinh dục. Kết quả xét nghiệm tái khám không còn sự xuất hiện của vi khuẩn lậu, tụ cầu vàng. Tuy nhiên, đối với bệnh lý viêm gan B, bệnh nhân cần tuân thủ nghiêm ngặt phác đồ điều trị của bác sĩ chuyên khoa, tái khám định kỳ để kiểm soát tải lượng virus trong cơ thể.

BSCKI. Hoàng Minh Toại cảnh báo, quan hệ tình dục không sử dụng biện pháp an toàn với nhiều bạn tình có thể gây ra các bệnh lý lây truyền qua đường tình dục như HIV, lậu, giang mai, sùi mào gà, viêm gan B, lây nhiễm các vi khuẩn gây viêm loét cơ quan sinh dục...

Nếu không được điều trị sớm và dứt điểm, bệnh tiến triển gây viêm nhiễm phần phụ ở nữ giới (vòi trứng, buồng trứng, hệ thống dây chằng rộng); viêm tinh hoàn, tuyến tiền liệt ở nam giới; có thể gây vô sinh và các biến chứng nguy hiểm toàn thân khác. Bên cạnh đó, đây là trở ngại lớn cho các cặp đôi khi sinh hoạt tình dục.

Các bệnh lây truyền qua đường tình dục với tính chất dễ mắc, dễ tái phát, một người bị có thể lây truyền cho nhiều người, đôi khi diễn biến âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng - đây là mối nguy lớn trong cộng đồng. Bởi vậy, bác sĩ khuyến cáo người dân nên có đời sống tình dục an toàn, lành mạnh, quan hệ tình dục chung thủy 1 bạn tình, 1 vợ 1 chồng để phòng tránh lây nhiễm các bệnh không mong muốn.

Đồng thời, nếu người dân thấy xuất hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào ở vùng kín như viêm, sưng đau, ngứa rát, tiểu buốt... nên đến cơ sở y tế uy tín để được thăm khám, điều trị kịp thời. Việc kiểm tra nên được thực hiện đồng thời với cả bạn tình để hạn chế nguồn lây trong cộng đồng.

Nguồn: [Link nguồn]

Rất nhiều quý ông đến bệnh viện vì lý do bất thường ở cậu nhỏ mặc dù vẫn “mặc áo mưa” khi làm "chuyện ấy".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Anh ([Tên nguồn])
Sức khỏe tình dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN