Người phụ nữ hôn mê sau một ngày uống nước kiềm chữa bệnh

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Một bệnh nhân nữ 67 tuổi rơi vào tình trạng hôn mê sau khi uống nước kiềm và nhịn ăn theo hướng dẫn của một "thầy lang".

Trước đó, bệnh nhân được chẩn đoán mắc Basedow và được bác sĩ kê đơn điều trị ngoại trú nhưng không tuân thủ phác đồ.

Ngày 14/3, sau khi nghe theo lời giới thiệu trên Facebook, bệnh nhân tìm đến nhà một "thầy lang" ở Hà Nội. Tại đây, bà được tư vấn rằng chỉ cần uống nước từ máy lọc pha muối (được gọi là "nước kiềm") với chi phí 200.000 đồng/ngày, bệnh sẽ khỏi sau 5 ngày. Đồng thời, bệnh nhân phải nhịn ăn hoàn toàn.

Từ 17h30 ngày 14/3, bệnh nhân bắt đầu uống nước kiềm và không ăn gì. Mỗi khi khát hoặc đói, bà tiếp tục uống nước này. Đến 2h30 sáng 16/3, bệnh nhân bất tỉnh và được đưa vào Bệnh viện huyện Thanh Oai trong tình trạng lơ mơ, sau đó chuyển lên Bệnh viện Hà Đông.

Bệnh nhân được theo dõi và điều trị tại bệnh viện.

Bệnh nhân được theo dõi và điều trị tại bệnh viện.

Tại Bệnh viện Hà Đông, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng ý thức giảm sút, phải đặt ống nội khí quản. Xét nghiệm cho thấy, chỉ số FT4 tăng cao (66), TSH giảm thấp (0.005), nghi ngờ cơn bão giáp, hạ đường máu nặng (1,7 mmol/L), tuyến giáp to, chèn ép cổ.

Theo bác sĩ Nguyễn Huy Tiến (Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai), khi nhập viện, bệnh nhân có các dấu hiệu nguy kịch.

Bệnh nhân được chẩn đoán mắc cơn bão giáp trạng, hôn mê do hạ đường huyết, viêm phổi, viêm gan, rối loạn đông máu/Basedow. Đây là tình trạng nguy kịch, đe dọa tính mạng.

Dù được điều trị tích cực bằng thuốc kháng giáp, kiểm soát nhịp tim, bù dịch và kháng sinh trong 3 ngày, bệnh nhân vẫn hôn mê và phải thở máy.

Bác sĩ Nguyễn Huy Tiến nhấn mạnh, nếu bệnh nhân tuân thủ điều trị đúng phác đồ từ đầu, bệnh có thể được kiểm soát và không rơi vào nguy kịch. Việc tự ý bỏ thuốc, nghe theo phương pháp phản khoa học đã khiến bệnh trở nặng, đẩy bệnh nhân vào nguy cơ tử vong.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên (Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai) cũng cảnh báo về nguy cơ khi uống quá nhiều nước, kể cả nước lọc. Việc này có thể gây phù thũng, phù phổi, pha loãng máu, hạ natri máu, phù não, hôn mê, co giật và tử vong.

Dạ dày có độ pH 1,5-3,5 giúp tiêu diệt vi khuẩn trong thức ăn. Nếu uống quá nhiều nước, đặc biệt là nước kiềm, độ axit trong dạ dày sẽ bị pha loãng, khiến vi khuẩn dễ xâm nhập vào cơ thể, gây bệnh.

Ngoài ra, việc tiêu thụ quá nhiều nước kiềm còn làm mất cân bằng pH trong máu, dẫn đến nhiễm kiềm chuyển hóa. Điều này có thể gây rối loạn cảm giác, hôn mê, hạ kali máu, dẫn đến loạn nhịp tim, liệt, giảm hoạt động enzym, ảnh hưởng đến chuyển hóa và chức năng cơ thể, nguy cơ tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Trường hợp trên là lời cảnh báo về nguy hiểm của các phương pháp điều trị không có cơ sở khoa học. Người dân cần thận trọng khi tiếp cận các thông tin chữa bệnh trên mạng xã hội và tuyệt đối tuân theo phác đồ điều trị của bác sĩ để bảo vệ sức khỏe của mình.

Hà Nội - Người đàn ông 47 tuổi ung thư dạ dày giai đoạn muộn, từ chối điều trị về nhà uống nước kiềm, không ăn, ba tuần sau suy kiệt, tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Việt Anh ([Tên nguồn])
Sai lầm trong ăn uống, sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN