Người phụ nữ 37 tuổi tiểu rắt, tiểu buốt, đi khám phát hiện ung thư buồng trứng di căn

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Sau hội chẩn, các bác sĩ đã đưa ra chẩn đoán đây là ca ung thư buồng trứng giai đoạn muộn, có khả năng đã di căn ra ổ bụng.

Khoa Ung bướu & chăm sóc giảm nhẹ, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, Phú Thọ vừa điều trị thành công cho một nữ bệnh nhân mắc ung thư buồng trứng (thể tế bào mầm) giai đoạn IV với kết quả điều trị bệnh đáp ứng hoàn toàn.

Bệnh nhân nữ 37 tuổi, có địa chỉ tại Tuyên Quang, vào viện điều trị trong tình trạng bụng chướng, tiểu rắt, tiểu buốt… Bệnh nhân chia sẻ: ở nhà tự sờ thấy khối vùng tiểu khung từ cuối năm 2023, khối càng ngày càng to, gây đau hạ vị, bụng chướng tăng dần, kèm theo có tiểu rắt, tiểu buốt, đại tiện phân lỏng, ra khí hư không ra máu âm đạo, không gầy sút cân đã đi khám tại bệnh viện huyện gần nhà phát hiện u vùng tiểu khung.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. 

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. 

Khi vào viện, các bác sĩ đã thăm khám và phát hiện khối u rất lớn vùng hạ vị, chụp MRI có đến vài khối u vùng tiểu khung mà khối lớn nhất kích thước 146mm x 148mm, vài hạch vùng tiểu khung kích thước 20 x 16mm, dịch ổ bụng dày 40mm, kèm dày phúc mạc lan tỏa – chưa loại trừ tổn thương di căn; ngoài ra khi xét nghiệm, các chỉ số marker ung thư tăng rất cao (CA 125: 110,4 U/ml- gấp 3 lần bình thường; AFP: 1210 ng/ml – gấp 173 lần so với bình thường).

Sau hội chẩn, các bác sĩ đã đưa ra chẩn đoán đây là ca ung thư buồng trứng giai đoạn muộn, có khả năng đã di căn ra ổ bụng, sau khi tầm soát thêm các cơ quan khác.

Các bác sĩ khoa ung bướu đã phẫu thuật cho bệnh nhân, đây thực sự là một ca mổ khó, ngoài khối u rất to ở cả hai bên buồng trứng có nụ sùi bên trong, vỏ sùi loét, cắm sâu tiểu khung, bóc tách rất khó khăn, trong ổ bụng còn ổ dịch lên đến 1500ml, các nhân di căn ở phúc mạc, trực tràng, ruột thừa, vòm hoành; Bệnh nhân được cắt u buồng trứng cắm sâu tiểu khung, cắt tử cung toàn bộ, 2 phần phụ, cắt mạc nối lớn, cắt ruột thừa.

Giải phẫu bệnh sau mổ là: Ung thư buồng trứng thể tế bào mầm (teratoma chưa trưởng thành – độ 3).

Vì đây là một ca ung thư buồng trứng giai đoạn muộn, bệnh nhân còn rất trẻ, sau quá trình hậu phẫu tích cực, chỉ 2 tuần sau mổ, bệnh nhân đã được các bác sĩ nhanh chóng lên phác đồ và điều trị hóa chất chu kỳ 1 ngay.

Thời gian sau đó, mặc dù nhà xa, di chuyển khó khăn, bệnh nhân và người nhà đã rất kiên trì theo phác đồ điều trị, thậm chí bệnh nhân và gia đình đã phải đón Tết 2024 tại bệnh viện.

Cho tới nay, sau 5 tháng điều trị, bệnh nhân đạt được kết quả điều trị tốt, đáp ứng hoàn toàn với phác đồ điều trị, trên phim chụp MRI cũng như CT-scanner không phát hiện tổn thương tái phát hay tồn dư, các chỉ số marker ung thư đã giảm rất nhiều và cũng đã về bình thường. Bệnh nhân đã kết thúc điều trị và được chỉ định theo dõi định kỳ sau điều trị.

Theo các bác sĩ, ung thư tế bào mầm buồng trứng là bệnh lý ung thư buồng trứng hiếm gặp hơn cả (5 -10% các ung thư buồng trứng) thường gặp ở phụ nữ trẻ tuổi. Vậy nên các bác sĩ khuyến cáo đến người dân, nếu thấy cơ thể có dấu hiệu bất thường cần đi thăm khám và kiểm tra để phát hiện bệnh và điều trị kịp thời.

Nguồn: [Link nguồn]

Đây là loại bệnh ung thư phổ biến đứng thứ 2 ở nam giới và đứng thứ 3 ở nữ giới về số người mắc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Ung thư buồng trứng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN