Người phụ nữ 34 tuổi da vàng như nghệ, men gan cao gấp 25 lần vì sai lầm rất nhiều người mắc phải

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng vàng da, vàng mắt, suy gan cấp, chỉ số men gan cao gấp 25 lần so với mức bình thường.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết vừa tiếp nhận bệnh nhân B.T.Q,, 34 tuổi, ở Hòa Bình, nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, vàng da.

Trước đó, tháng 8 năm 2023, khi cảm thấy mệt mỏi và chán ăn, chị Q, đi khám sức khỏe và phát hiện mắc viêm gan B. Chị được bác sĩ kê đơn thuốc kháng virus định kỳ. Tuy nhiên, sau 4 tháng dùng thuốc, chị tự ý ngừng điều trị và chuyển sang sử dụng các loại thảo dược như cà gai leo, giảo cổ lam, và cây an xoa để thải độc gan. Chị Q. tự tìm hiểu thông tin trên mạng về các loại cây này và tin tưởng chúng có tác dụng tốt.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. 

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. 

Đến cuối tháng 9 năm 2024, chị xuất hiện tình trạng mệt mỏi, chán ăn và vàng da bất thường. Sau khi nhập viện gần nhà với chẩn đoán suy gan cấp trên nền viêm gan B, chị được điều trị 5 ngày nhưng bệnh không thuyên giảm. Sau đó, bệnh nhân được chuyển lên Khoa Viêm gan, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương với các biểu hiện vàng da, vàng mắt nghiêm trọng và chỉ số men gan tăng cao gấp 25 lần. Chức năng gan của bệnh nhân lúc này chỉ còn 49%.

Sau 3 tuần điều trị, tình trạng suy gan của chị Q. đã có sự cải thiện. Theo bác sĩ Nguyễn Quang Huy (Khoa Viêm Gan - Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương), đây là một trường hợp may mắn được cứu sống.

Bác sĩ Huy cho biết,  những người mắc viêm gan B mạn tính thường không có triệu chứng rõ rệt, khiến họ chủ quan và bệnh có thể tiến triển nặng. Khi đã được chẩn đoán viêm gan, bệnh nhân cần tuân thủ lịch khám định kỳ để ngăn ngừa các biến chứng như suy gan, xơ gan và ung thư gan.

Hiện tại, thuốc điều trị viêm gan B là các loại thuốc kháng virus, có nhiều loại khác nhau, phù hợp với từng bệnh nhân cụ thể. Người bệnh cần tuyệt đối không tự ý ngừng thuốc hay chuyển sang dùng các loại thuốc nam không rõ nguồn gốc.

Bác sĩ Huy nhấn mạnh, việc tuân thủ lịch khám định kỳ theo hẹn của bác sĩ chuyên khoa là vô cùng quan trọng. Nó giúp người bệnh kiểm soát tình trạng sức khỏe, phát hiện kịp thời các giai đoạn bệnh để điều trị hiệu quả và ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm.

Nguồn: [Link nguồn]

Bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị suy gan cấp, hoại tử gan cấp do tích tụ thuốc và dị ứng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Sai lầm trong ăn uống, sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN