Người mẹ bị viêm mắt nặng vì thích ngửi chân con
Hành động ngửi chân của trẻ sơ sinh, mặc dù có vẻ dễ thương và thể hiện tình mẫu tử, nhưng lại tiềm ẩn những nguy cơ sức khỏe mà ít ai ngờ tới.
Mới đây, nữ diễn viên Wu Yuehan, 34 tuổi, ở Trung Quốc đã phải nhập viện do mắt sưng đau, không thể mở ra, sau khi thường xuyên ngửi chân con. Sự việc đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về những rủi ro sức khỏe liên quan đến thói quen tưởng chừng vô hại này.
Chia sẻ này ngay lập tức thu hút hàng triệu lượt xem, khiến cộng đồng mạng phải giật mình trước thói quen phổ biến của nhiều bậc cha mẹ.
Hành động tưởng chừng yêu thương con nhưng lại tiềm ẩn nguy hiểm.
Trong đoạn video được đăng tải, nữ diễn viên chia sẻ: “Tôi cứ tưởng ngửi chân con là chuyện đáng yêu thôi, không ngờ lại thành ra như thế này. Chẳng ai từng nói với tôi rằng chân trẻ có thể nguy hiểm”.
Sau nhiều ngày mắt đau, đỏ và sưng tấy đến mức không thể mở ra, cô mới đi khám và được chẩn đoán là nhiễm trùng kết mạc do tiếp xúc với vi khuẩn.
Ngay dưới phần bình luận, hàng loạt cư dân mạng để lại chia sẻ tương tự:
“Tôi cũng từng bị viêm mũi dị ứng vì cứ hít mùi chân bé”.
“Chồng tôi thì bị nổi mẩn quanh miệng vì hay hôn lòng bàn chân con”.
Theo các chuyên gia nhi khoa, những hành động tưởng chừng như đáng yêu giữa trẻ nhỏ và người lớn thực chất có thể tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm vi khuẩn.
Theo các bác sĩ, chân trẻ nhỏ tuy mềm mịn nhưng lại là nơi vi khuẩn dễ phát triển do:
- Tuyến mồ hôi hoạt động mạnh, da thường xuyên ẩm.
- Dễ bị hăm, nhiễm nấm mà không dễ nhận ra.
- Trẻ sơ sinh chưa đi lại nhưng vẫn có thể nhiễm khuẩn từ chăn, gối, tất…
Hệ miễn dịch của trẻ nhỏ thường còn yếu, do đó việc người lớn tiếp xúc trực tiếp bằng miệng, mũi hoặc mắt có thể gây ra những rủi ro sức khỏe. Cụ thể, người lớn có thể truyền vi khuẩn từ cơ thể mình sang trẻ, đặc biệt là các vi khuẩn có nguồn gốc từ miệng và da. Ngược lại, trẻ cũng có thể lây nhiễm vi khuẩn cho người lớn, dẫn đến các bệnh lý liên quan đến mắt, mũi và miệng.
Bác sĩ chuyên khoa mắt khuyến cáo: “Mắt là cơ quan dễ bị tổn thương, đặc biệt với vi khuẩn từ da, chân, tay… của trẻ. Nếu dụi mắt sau khi chơi với bé mà không rửa tay, nguy cơ nhiễm trùng tăng cao rõ rệt”.
Các chuyên gia khuyến cáo rằng, cha mẹ không nên hôn lòng bàn chân của trẻ. Thay vào đó, cần giữ cho chân bé luôn khô ráo, thường xuyên thay tất và rửa chân bằng nước ấm, sau đó lau khô kỹ lưỡng. Nếu phát hiện mùi lạ hoặc thấy da chân bé bị bong tróc, hãy đưa trẻ đến bác sĩ da liễu để được kiểm tra kịp thời.
Wu Yuehan đã chia sẻ câu chuyện của mình như một lời cảnh tỉnh nhẹ nhàng nhưng sâu sắc: “Chúng ta không chỉ cần chăm con bằng tình cảm, mà còn cần trang bị kiến thức để bảo vệ bé một cách trọn vẹn nhất”.
Cảnh báo về aflatoxin - chất gây ung thư nguy hiểm, đang rình rập trong thực phẩm hằng ngày.
Nguồn: [Link nguồn]
-27/04/2025 10:52 AM (GMT+7)