Nam thanh niên 'nát hết người' vì chế biến kiến ba khoang thành dung dịch chữa ngứa
Ngày 25/3 Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết mới tiếp nhận nam bệnh nhân 25 tuổi, quê ở Ân Thi, Hưng Yên trong tình trạng tổn thương da toàn thân nghiêm trọng, với nhiều vết loét và chảy dịch.
Nguyên nhân xuất phát từ việc bệnh nhân nghe theo lời mách bảo, sử dụng kiến ba khoang để chữa ngứa. Sự việc một lần nữa là lời cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng của việc áp dụng các phương pháp chữa bệnh dân gian thiếu cơ sở khoa học.
Theo thông tin từ Bệnh viện Da liễu Trung ương, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tổn thương lan rộng, đặc biệt nghiêm trọng ở vùng sinh dục, chân, tay và mông. Trước đó, bệnh nhân bị ngứa lâu ngày và đã thử nhiều biện pháp dân gian như tắm nước lá khế, lá bàng nhưng không hiệu quả.
Nghe theo lời người thân, gia đình đã tìm và chế biến kiến ba khoang thành dung dịch bôi lên vùng da bị ngứa với hi vọng chữa bệnh. Tuy nhiên, sau khi bôi dung dịch này, bệnh nhân nhanh chóng cảm thấy nóng rát dữ dội, mệt mỏi và suy nhược cơ thể. Ban đầu, người bệnh nghĩ đó chỉ là tác dụng phụ và cố chịu đựng. Chỉ đến khi các tổn thương lan rộng, hình thành các mảng trợt loét, chảy dịch thì mới đến Bệnh viện Da liễu Trung ương thăm khám.
Đắp kiến ba khoang chữa ngứa, thanh niên 25 tuổi bị tổn thương da toàn thân
Tại đây, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc ghẻ và viêm da tiếp xúc kích ứng do độc tố từ kiến ba khoang gây ra. Đây là tình trạng viêm da nghiêm trọng, có nguy cơ nhiễm trùng và để lại di chứng nếu không được điều trị kịp thời.
Bác sĩ Quách Thị Hà Giang, Trưởng khoa Điều trị bệnh da nam giới cho biết các bác sĩ đang áp dụng phương pháp điều trị toàn diện cho bệnh nhân, bao gồm: sử dụng dung dịch kháng khuẩn, kháng sinh để kiểm soát nhiễm trùng và thúc đẩy quá trình phục hồi da; kết hợp kháng sinh, thuốc giảm đau và thuốc chống viêm để giảm tổn thương và hạn chế biến chứng.
Theo bác sĩ Giang, nếu được điều trị tích cực, trong vòng 1-2 tuần tới, tình trạng bệnh nhân có thể cải thiện đáng kể, giảm đau rát và hồi phục da. Bác sĩ cũng nhấn mạnh rằng, ban đầu bệnh nhân chỉ mắc ghẻ và nấm da – những bệnh lí da liễu có thể điều trị đơn giản. Tuy nhiên, do không đến cơ sở y tế chuyên khoa ngay từ đầu mà tự ý áp dụng phương pháp dân gian, tình trạng bệnh đã trở nên nghiêm trọng hơn. Độc tố từ kiến ba khoang khi tiếp xúc với da có thể gây viêm loét, tổn thương sâu, thậm chí nếu nhiễm trùng lan rộng, có nguy cơ ảnh hưởng đến gan, thận, rối loạn điện giải, đe dọa tính mạng.
Cảnh báo
Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết đây không phải là trường hợp duy nhất gặp biến chứng do sử dụng phương pháp dân gian chưa được kiểm chứng. Trước đó, bệnh viện cũng tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị viêm da, hoại tử da do tự ý đắp lá cây, bôi các loại dịch lạ lên vùng tổn thương mà không có hướng dẫn của bác sĩ.
Bác sĩ Giang khuyến cáo: “Người dân khi có dấu hiệu bất thường trên da cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được khám và điều trị đúng cách. Việc áp dụng các phương pháp truyền miệng không chỉ không giúp chữa bệnh mà còn có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Sự việc này một lần nữa là bài học cảnh tỉnh về việc chữa bệnh theo lời đồn, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp cận y học chính thống để bảo vệ sức khỏe bản thân”.
Nam thanh niên vào cấp cứu trong tình trạng chảy máu không ngừng ở vùng kín sau khi thuê thợ cắt tóc về nhà cắt bao quy đầu.
Nguồn: [Link nguồn]
-25/03/2025 16:05 PM (GMT+7)