Nam thanh niên hôn mê, nguy kịch khi đang chạy Marathon

Sự kiện: Sống khỏe
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Ngày 10/4, BS-CKII Võ Thị Đoan Thục, Phó khoa Hồi sức Tích cực, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, tại đây vừa tiếp nhận một trường hợp nguy kịch khi tham gia giải chạy bộ với quãng đường 42km.

Theo đó, nam bệnh nhân (32 tuổi) được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu trong tình trạng hôn mê, thở máy. Khai thác bệnh sử của bác sĩ từ phía người nhà ghi nhận, trước khi rơi vào nguy kịch, bệnh nhân tham gia giải marathone phong trào với quãng đường chạy là 42km. Đang trong quá trình chạy thì biến cố xảy ra với nam thanh niên.

Sau khi được cấp cứu, điều trị tích cực, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch

Sau khi được cấp cứu, điều trị tích cực, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch

Tại khoa Hồi sức Tích cực, các bác sĩ đã thăm khám và hội chẩn chuyên môn. Các bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhân bị sốc nhiệt, tổn thương gan thận và rối loạn tri giác. Bệnh nhân được cho thở máy lọc máu và điều trị nội khoa tích cực.

Sau một ngày nhập viện, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tri giác cải thiện tốt. Hiện người bệnh đã tự thở khí trời, các chỉ số sinh hiệu ổn định. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn chưa thoát khỏi tình trạng suy gan, suy thận nên đang được bác sĩ cho lọc máu và tiếp tục theo dõi, điều trị.

Trước đó, vào ngày 6/4 một nữ bệnh nhân 53 tuổi, ngụ tại Huế đã rơi vào nguy kịch khi đang tham gia giải chạy với cự ly 5km. Dù các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa nhưng bệnh nhân đã tử vong.

Từ các trường hợp trên, BS Đoan Thục cảnh báo cộng đồng, chạy bộ là một môn thể thao đang được nhiều người quan tâm vì mang lại những lợi ích cho sức khỏe như là cải thiện về tim mạch, kiểm soát về đường huyết cân nặng, giảm stress.

Tuy nhiên, chạy bộ có nguy cơ gây ra một số chấn thương từ nhẹ tới nặng như bong rộp da bàn chân do tiếp xúc, tổn thương về xương khớp, viêm cơ thậm chí là hủy cơ, rối loạn nước điện giải. Hoạt động chạy bộ đặc đặc biệt nguy hiểm với những bệnh nhân có bệnh lý tiềm tàng về tim mạch trong quá trình gắng sức đột ngột, nguy cơ dẫn tới đột quỵ tim, đột quỵ não.

BS Đoan Thục khuyến cáo cộng động, khi tham gia chạy bộ mỗi người phải có sự tập luyện theo quy trình từ đi bộ đến đi bộ xen kẽ với chạy bộ sau đó tăng dần lên mức chạy phù hợp với trạng sức khỏe của mình. Cộng đồng tuyệt đối không nên tập luyện gắng sức hoặc thử sức với những quãng đường chạy vượt quá khả năng chịu đựng của cơ thể.

Đột ngột ngưng tim và ngừng thở trên đường chạy marathon có thể do vận động viên đã có bệnh lý nền từ trước nhưng không phát hiện ra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Vân Sơn ([Tên nguồn])
Sống khỏe Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN