ECMO cứu nghệ sĩ cải lương thoát cửa tử
TP HCM - Nghệ sĩ cải lương Thanh Tuấn bị ngừng tim, được Bệnh viện Chợ Rẫy dùng nhiều kỹ thuật hiện đại bao gồm ECMO cứu sống.
Ngày 8/4, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết NSND Thanh Tuấn bị ngừng tim do nhồi máu cơ tim cấp tắc 3 nhánh mạch vành kèm mạch máu vôi hóa nặng. Đây là bệnh lý có tỷ lệ tử vong rất cao, di chứng nặng nề nếu không được cấp cứu và xử trí kịp thời.
NSND Thanh Tuấn được người thân đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu chiều 25/3. Gia đình cho biết ông bị bệnh tim nhiều năm nay, sức khỏe yếu, song vẫn chưa đi thăm khám vì bận công việc. Khi cơn đau tim tái phát, ông rơi vào hôn mê.
Trước tình trạng khẩn cấp, các bác sĩ Chợ Rẫy hội chẩn và áp dụng hàng loạt phương pháp điều trị hiện đại. Quy trình điều trị bao gồm thiết lập ECMO (hệ thống oxy hóa ngoài cơ thể) ngay tại phòng thông tim, can thiệp mạch vành qua các kỹ thuật phức tạp như khoan cắt mảng vôi hóa, nong bóng, đặt stent. Ngoài ra, êkíp sử dụng các biện pháp hồi sức chuyên sâu nhằm bảo vệ não và hỗ trợ tim như hạ thân nhiệt, lọc máu liên tục, thở máy.
ECMO là phương pháp sử dụng tuần hoàn và trao đổi oxy bên ngoài cơ thể, nhằm hỗ trợ chức năng sống ở bệnh nhân suy tuần hoàn hoặc suy hô hấp nặng. Với nguyên lý hoạt động tương tự máy tim phổi nhân tạo, mục tiêu của ECMO là tạo thời gian cho tim phổi được nghỉ ngơi và hồi phục.
Hiện tại, ông Tuấn có thể tự ăn uống, các chỉ số sinh hiệu ổn định, dự kiến xuất viện trong tuần này.
Nghệ sĩ Thanh Tuấn. Ảnh: Fanpage nghệ sĩ
Thanh Tuấn, tên thật Nguyễn Thanh Liêm, 75 tuổi, sinh tại Quảng Ngãi, được biết đến như một trong những nghệ sĩ cải lương hàng đầu Việt Nam. Ông nổi danh cùng thời với các nghệ sĩ Lệ Thủy, Bạch Tuyết, Mỹ Châu và Minh Cảnh. Thuở nhỏ, ông yêu thích cải lương qua tiếng hát của Út Bạch Lan, Út Trà Ôn trên đài phát thanh, sau này học ca tài tử, cải lương từ nhạc sĩ Bảy Trạch - người cũng là thầy của nghệ sĩ Minh Vương.
Năm 1965, ông gia nhập đoàn cải lương Bạch Liên Hoa và bắt đầu sự nghiệp với vai chính Nguyễn Hoàng Minh trong vở Tướng cướp Bạch Hải Đường. Trong sự nghiệp hơn nửa thế kỷ, ông ghi dấu ấn với hàng trăm bài hát, tuồng tích kinh điển như Người câu bóng trăng, Khói sóng tiêu tương, Đường gươm Nguyên Bá, Người tình trên chiến trận, Nhớ Nha Trang.
Năm 2018, ông tái xuất sân khấu với vở Thầy Ba Đợi tại Nhà hát Bến Thành và được khán giả đón nhận. Một năm sau, ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) - một sự ghi nhận những cống hiến của ông đối với nghệ thuật cải lương.
Trước khi bị đột quỵ, nghệ sĩ Phước Sang có tiền sử bị cao huyết áp. Di chứng của đột quỵ cách đây 11 năm khiến thể trạng của anh chỉ tầm 70-80% so với người bình thường.
Nguồn: [Link nguồn]
-09/04/2025 09:05 AM (GMT+7)