Đi khám vì gan bàn chân có vết đen, người đàn ông nhận kết quả ung thư

Sự kiện: Ung thư
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Bệnh nhân có tổn thương màu đen ở gan bàn chân xuất hiện khoảng 3-4 năm, theo thời gian tổn thương tăng dần kích thước.

Bệnh viện Da liễu Trung ương, Khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ và Phục hồi chức năng vừa tiếp nhận trường hợp của ông N.T.D., 60 tuổi, với gan bàn chân phải có màu đen, loét và rỉ dịch. Trước đó, bệnh nhân đã đi khám và thực hiện sinh thiết một năm trước (2023), nhưng chưa tìm ra bệnh. Khi tới Bệnh viện Da liễu Trung ương, ông được chẩn đoán mắc ung thư tế bào hắc tố.

Sau khi tham khảo thông tin sức khỏe trên tivi và mạng xã hội, bệnh nhân quyết định tới khám tại Bệnh viện Da liễu Trung ương. Tại đây, ông D. được bác sĩ chỉ định làm các xét nghiệm như xét nghiệm máu, siêu âm và chụp dermoscopy – một kỹ thuật đặc thù giúp phát hiện sớm các dấu hiệu ung thư da.

Hình ảnh ung thư tế bào hắc tố của bệnh nhân N.T.D.

Hình ảnh ung thư tế bào hắc tố của bệnh nhân N.T.D.

Qua quá trình thăm khám và xét nghiệm, bác sĩ đã chẩn đoán sơ bộ ông mắc ung thư tế bào hắc tố ở gan bàn chân phải. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ khối u và làm xét nghiệm mô bệnh học nhằm xác định mức độ xâm lấn, giai đoạn bệnh, từ đó lên kế hoạch điều trị kịp thời.

Bệnh nhân cho biết, tổn thương ở gan bàn chân phải xuất hiện từ 3-4 năm trước và ngày càng tăng kích thước, màu sắc trở nên đậm hơn. Sau khi thực hiện sinh thiết 1 năm trước, tổn thương phát triển nhanh, loét và rỉ dịch.

Theo TS.BS Nguyễn Hữu Quang, Phó trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, Phó Trưởng nhóm chuyên môn về Ung thư tế bào hắc tố tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, ung thư tế bào hắc tố là một trong những loại ung thư da ác tính nhất vì có khả năng tiến triển nhanh và di căn xa. Tuy nhiên, nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng phác đồ, tỷ lệ sống sót sau 5 năm là rất cao.

Dấu hiệu nhận biết ung thư tế bào hắc tố thường là các tổn thương màu đen, kích thước trên 6mm, phát triển nhanh và không đồng nhất về màu sắc. Đối với người Việt Nam, bệnh thường xuất hiện ở các vị trí đầu cực như bàn chân, ngón tay và ngón chân. Nếu gặp phải các dấu hiệu này, bệnh nhân nên đi khám tại các cơ sở y tế chuyên khoa để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Nguồn: [Link nguồn]

Sau khi thăm khám và sinh thiết, các bác sĩ chẩn đoán chị bị ung thư tế bào hắc tố.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tuấn Anh ([Tên nguồn])
Ung thư Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN