Đã có gần 80.000 ca mắc sốt xuất huyết, 12 ca tử vong

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Theo thống kê mới nhất từ Bộ Y tế, tính đến cuối tháng 9 năm 2023, cả nước đã ghi nhận 79.727 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 12 ca tử vong.

Như vậy, so với cùng kỳ năm trước, số ca mắc đã giảm 15,5% và số ca tử vong giảm 14 ca.

Mặc dù số ca mắc sốt xuất huyết có xu hướng giảm, nhưng nguy cơ gia tăng ca mắc trong thời gian tới vẫn hiện hữu, đặc biệt là sau bão lũ tại các tỉnh phía Bắc, mưa bão ở miền Trung và mùa mưa ở miền Nam. Tại Hà Nội, từ đầu năm 2024 đến cuối tháng 9, thành phố ghi nhận gần 3.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, giảm hơn 71% so với cùng kỳ năm 2023, và chưa có ca tử vong nào.

(Ảnh minh họa).

(Ảnh minh họa).

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội cho biết, dịch sốt xuất huyết đang bước vào giai đoạn cao điểm hằng năm, diễn ra từ tháng 9 đến tháng 11. Thời tiết diễn biến phức tạp, mưa nhiều tạo điều kiện thuận lợi cho sự sinh sản và phát triển của muỗi truyền bệnh.

Bác sĩ Nguyễn Thị Hiệp, Viện Lâm sàng các bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cảnh báo rằng phần lớn các trường hợp sốt xuất huyết diễn tiến nặng do người bệnh chủ quan và tự điều trị tại nhà.

Theo bác sĩ Hiệp, triệu chứng bệnh sốt xuất huyết có thể khác nhau tùy vào giai đoạn và mức độ bệnh. Ở thể nhẹ, bệnh nhân thường sốt cao đột ngột từ 39-40 độ C, kéo dài 4-7 ngày, kèm theo đau đầu dữ dội, đau nhức khớp và cơ, buồn nôn, và có thể nổi mẩn đỏ.

Ở thể nặng, bệnh nhân có thể xuất hiện các dấu hiệu xuất huyết như chấm xuất huyết ngoài da, chảy máu cam, chảy máu chân răng, và nôn ra máu. Nếu không được cấp cứu kịp thời, tình trạng này có thể dẫn đến tử vong.

Bác sĩ Hiệp cũng nhấn mạnh rằng bệnh nhân cần đến ngay cơ sở y tế khi phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh sốt xuất huyết. Trong 3-4 ngày đầu, nếu được chỉ định theo dõi tại nhà, bệnh nhân cần tuân thủ các hướng dẫn như nghỉ ngơi, ăn thức ăn dễ tiêu hóa, uống nhiều nước, và chỉ sử dụng paracetamol để hạ sốt.

Nếu có diễn biến nghiêm trọng như li bì, vật vã, chân tay lạnh, hoặc đau bụng nhiều, bệnh nhân cần được đưa ngay đến cơ sở y tế. Ngay cả khi không có diễn biến bất thường, bệnh nhân cũng nên tái khám theo hẹn của bác sĩ.

Nguồn: [Link nguồn]

Theo các bác sĩ, đặc điểm của sốt xuất huyết Dengue là sốt, xuất huyết và thoát huyết tương, có thể dẫn đến sốc giảm thể tích tuần hoàn, rối loạn đông...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Dịch sốt xuất huyết Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN