Cứu kịp thời bé gái có biểu hiện lạ ở 'vùng kín' khi khóc
Nhập viện trong tình trạng vùng kín phồng lớn khi khóc, bé gái T.M.L. (10 tháng tuổi, ngụ tại TPHCM) được bác sĩ xác định bị dị vật bẩm sinh thoát vị ống Nuck ít gặp. Bệnh nhi đã được can thiệp để ngăn chặn các biến chứng nguy hiểm.
Ngày 16/3, TS.BS Phạm Ngọc Thạch, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM) cho biết, bệnh nhi L. nhập viện trong tình trạng có khối phồng bẹn và môi lớn hai bên, bên phải to hơn bên trái. Khối này có xu hướng phồng lớn khi bé thức và khóc và lại xẹp khi bé ngủ.
Các bác sĩ thực hiện cuộc phẫu thuật can thiệp tình trạng dị tật bẩm sinh cho trẻ (ảnh minh họa)
Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ xác định bệnh nhi bị thoát vị ống Nuck. Theo các bác sĩ, đây là một dị tật bẩm sinh xảy ra do tồn tại bất thường của ống Nuck. Khác với thoát vị bẹn thông thường, thoát vị ống Nuck thường đi kèm với các cơ quan quan trọng như buồng trứng và vòi trứng, làm tăng nguy cơ biến chứng nghẹt hoặc xoắn buồng trứng.
Để ngăn chặn biến chứng xảy ra, các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật cho bệnh nhi. Trong quá trình mổ, ê kíp bác sĩ đã đưa các tạng thoát vị trở lại ổ bụng, hai ống Nuck thoát vị được cắt và khâu đóng lại. Sau phẫu thuật, sức khỏe của bệnh nhi đã bình phục tốt.
Từ trường hợp trên TS.BS Phạm Ngọc Thạch cảnh báo, khi khối thoát vị chứa buồng trứng hoặc vòi trứng, bệnh nhi sẽ đối mặt với nguy cơ xoắn và thiếu máu nuôi buồng trứng gây tổn thương vĩnh viễn cho cơ quan sinh sản. Bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh cần theo dõi kỹ các dấu hiệu bất thường và đưa trẻ đi khám ngay khi có nghi ngờ.
Bé gái 6 tuổi đã cố gắng lấy dị vật ra nhưng không thành công. Bác sĩ phải nội soi âm đạo và gắp ra dị vật là đồ chơi trong "túi mù"
Nguồn: [Link nguồn]
-16/03/2025 14:24 PM (GMT+7)