Cận cảnh Bệnh viện Nhi đầu tiên của Hà Nội sắp đưa vào hoạt động

Sự kiện: Bác sĩ của bạn

Bệnh viện Nhi Hà Nội, cơ sở y tế chuyên ngành nhi khoa đầu tiên của Thủ đô được đầu tư gần 800 tỷ đồng, dự kiến khánh thành đúng dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10.

Dự án xây dựng Bệnh viện Nhi Hà Nội giai đoạn 1 tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông được UBND thành phố phê duyệt chủ trương năm 2015, chính thức có quyết định thành lập vào năm 2016.

Đây là bệnh viện đa khoa chuyên ngành Nhi khoa đầu tiên của Thủ đô, xếp hạng 1 trực thuộc Sở Y tế, là đơn vị tuyến cuối chuyên ngành Nhi khoa của y tế Hà Nội. Bệnh viện có chức năng khám chữa bệnh cho trẻ em trong phạm vi thành phố Hà Nội và các tỉnh có nhu cầu; chỉ đạo chuyên môn chuyên ngành Nhi khoa cho các cơ sở y tế của Hà Nội.

Đầu tháng 10, công trình sẽ khánh thành, đi vào hoạt động đúng dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô với mục tiêu khám chữa bệnh các chuyên ngành nhi khoa, giảm tải cho Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn hay khoa Nhi của các bệnh viện trong khu vực nội thành.

Bệnh viện Nhi Hà Nội toạ lạc tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông với kết nối hạ tầng giao thông thuận lợi. Dự án là công trình trọng điểm, được gắn biển chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10. 

Bệnh viện Nhi Hà Nội toạ lạc tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông với kết nối hạ tầng giao thông thuận lợi. Dự án là công trình trọng điểm, được gắn biển chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10. 

Dự án được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích 67.863m2, gồm 1 khối nhà cao 6 tầng có 2 đơn nguyên (1A và 1B). Trong đó, đơn nguyên 1A có diện tích 17.316m2 gồm Khoa Khám bệnh; các khu cấp cứu, nghiệp vụ kỹ thuật và cận lâm sàng; hành chính. Đơn nguyên 1B có diện tích 11.797m2 có chức năng điều trị nội trú và dịch vụ tích hợp.

Sảnh chính toà nhà bệnh viện hiện đại. 

Sảnh chính toà nhà bệnh viện hiện đại. 

Các khối nhà đặt trên tầng hầm có diện tích 5.540m2; trong đó có bố trí khu vực kiểm soát nhiễm khuẩn, để xe, kho các loại, bể rác và các hệ thống kỹ thuật phục vụ, phụ trợ khác; phía đông bắc khu đất được bố trí khu kỹ thuật gồm: Trạm Oxy, trạm xử lý nước thải, bể nước, trạm biến áp...

Máy lấy số tự động và màn hình hiển thị báo dịch vụ giúp minh bạch theo dõi trong quá trình khám chữa bệnh. Lãnh đạo cơ sở y tế này chú trọng chuyển đổi số nâng cao chất lượng dịch vụ.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 785 tỷ đồng, khởi công đầu năm 2023. Về quy mô giường bệnh, theo quyết định phê duyệt của UBND TP.Hà Nội, trong giai đoạn I (2021-2024), bệnh viện có quy mô 200 giường nội trú, về lâu dài tổng công suất phục vụ sẽ là 500 giường nội trú.

Phòng bệnh hai giường, nhiều giường của Bệnh viện Nhi Hà Nội. Việc xây dựng bệnh viện góp phần giãn mật độ và giảm số giường bệnh nhi cho các bệnh viện đa khoa trong nội thành.

Bệnh viện đã hoàn tất các hạng mục và đưa vào hoạt động các khoa, phòng. Khu vực phòng mổ với 11 phòng trang bị hiện đại, thầy thuốc tại đây chú trọng các kỹ thuật gây mê, giảm đau đa mô thức, phẫu thuật tiêu hóa, thận tiết niệu, các phẫu thuật chỉnh hình hay liên quan đến tai mũi họng, răng hàm mặt...

Khi đi vào hoạt động từ tháng 10, dự kiến mỗi ngày Bệnh viện Nhi Hà Nội sẽ khám chữa bệnh ngoại trú cho gần 1.000 bệnh nhân và điều trị nội trú cho 200 trẻ.

Phòng Cấp cứu và hệ thống cấp oxy ở đầu mỗi giường bệnh. 

Riêng về nhân sự, Sở Y tế Hà Nội đã công bố quyết định điều động và bổ nhiệm giám đốc và cán bộ khung của Bệnh viện Nhi Hà Nội. Theo đó, bác sĩ Ngô Quang Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Bệnh viện Nhi Hà Nội.

Hệ thống máy siêu âm, chụp CT và phòng chụp X-quang hiện đại được trang bị tại Bệnh viện Nhi Hà Nội.

Hệ thống máy siêu âm, chụp CT và phòng chụp X-quang hiện đại được trang bị tại Bệnh viện Nhi Hà Nội.

Ngoài ra, một số cán bộ chủ chốt khác (như Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Phó phòng Kế hoạch Tổng hợp, Kế toán trưởng, Trưởng khoa Dược, Phó khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn) của Bệnh viện Nhi Hà Nội cũng được bổ nhiệm. Tất cả nhân sự này đều từ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Trước mắt, nhân lực của Bệnh viện Nhi Hà Nội sẽ được huy động từ các bệnh viện trực thuộc ngành y tế Thủ đô, như: Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba.

Tại buổi kiểm tra tiến độ xây dựng Bệnh viện Nhi Hà Nội hồi tháng 4, lãnh đạo UBND TP.Hà Nội cho biết về tổ chức bộ máy, dự kiến bệnh viện có 109 biên chế để bảo đảm các khoa, phòng hoạt động.

Ảnh: Hoàng Minh

Nguồn: [Link nguồn]

Sau khi báo Tiền Phong đăng loạt bài “Phòng chống lãng phí - nóng trên, lạnh dưới”, trong đó đề cập đến cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức tại TP Phủ Lý (Hà Nam) chậm tiến độ, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Anh Tú, Phó Cục trưởng Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế (Bộ Y tế) cho biết, các bên đang nỗ lực để 2 dự án hoàn thành nhanh nhất trong năm 2024.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Võ Thu - Hoàng Minh ([Tên nguồn])
Bác sĩ của bạn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN